[Tin nhanh tối 22-10-2022] Đột nhập biệt thự, trộm 3 đồng hồ trị giá 700 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 22-10-2022 gồm những nội dung sau: Đột nhập biệt thự, trộm 3 đồng hồ trị giá 700 triệu đồng; Khởi tố vụ cháy nhà xưởng ở Hà Nội khiến một người tử vong; Ngáo đá dọa chém người, nhảy từ tầng 2 bệnh viện xuống đất; Điều tra sự việc người đàn ông tử vong trong bụi cỏ ven đường tàu; Ấn Độ: Xe buýt va chạm với xe tải khiến ít nhất 15 người thiệt mạng; Động đất mạnh tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. 

Đột nhập biệt thự, trộm 3 đồng hồ trị giá 700 triệu đồng

Ngày 22-10, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tiến Bắc (SN 1997, quê quán Đông Hưng, Thái Bình, hiện sống lang thang tại Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Tiến Bắc

Đối tượng Nguyễn Tiến Bắc

Trước đó, ngày 13-10, Công an quận Hà Đông nhận được trình báo của anh H. trú tại khu đô thị thuộc phường La Khê, quận Hà Đông về việc gia đình anh bị kẻ gian đột nhập, lấy 3 chiếc đồng hồ hàng hiệu tổng trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Tới ngày 18-10, Cơ quan CSĐT đã phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Tiến Bắc. Tại Cơ quan chức năng, Bắc khai nhận, do nghiện game và cần tiền tiêu xài nên đã có hành vi trộm cắp tài sản.

Số đồng hồ trộm được, Bắc đã đem bán bán 1 chiếc được 69 triệu đồng; 1 chiếc được 40 triệu đồng. Bản thân Bắc giữ lại 1 chiếc đeo lấy oai, và khi hết tiền sẽ mang bán. Cho đến khi bị bắt, số tiền phạm tội có được, Bắc mua sợi dây chuyền vàng 9 triệu đồng; dùng 50 triệu đồng nạp thẻ chơi game và tiêu xài cá nhân.

Khởi tố vụ cháy nhà xưởng ở Hà Nội khiến một người tử vong

Ngày 22-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy xảy ra tại một nhà xưởng ở khu vực "Chợ 365", phường Hà Cầu. Vụ việc khiến một người tử vong. VKSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định trên.

Vụ cháy xảy ra sáng 20-10. Đây là khu vực cho thuê kho, xưởng; bên trong chứa nhiều hàng sơn, đồ điện tử, đồ tiêu dùng... Vụ cháy khiến một nam bảo vệ tử vong, đám cháy lan rộng khoảng 800m2. Đặc biệt, cơ sở xảy ra vụ hỏa hoạn đã bị UBND quận Hà Đông đình chỉ hoạt động từ năm 2020.

Ngáo đá dọa chém người, nhảy từ tầng 2 bệnh viện xuống đất

Sự việc xảy ra lúc 12h30 ngày 22-10, người có hành vi trên là Nông Đức Tân (SN 1999, trú xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Trước đó, sáng cùng ngày, Tân được cho là bị “ngáo đá”, mất kiểm soát về mặt hành vi. Đối tượng cầm dao đi ra QL 20, đoạn qua xã Đại Lào, TP Bảo Lộc vung dao dọa chém nhiều người đi đường, gây náo loạn khu vực này.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đại Lào đã có mặt khống chế Tân, đồng thời đưa tới Bệnh viện II Lâm Đồng.

Trong lúc đang được các nhân viên y tế chăm sóc dưới sự giám sát của lực lượng Công an, Tân bất ngờ lao ra khỏi phòng, nhảy từ tầng 2 xuống đất với chiều cao hơn 10m.

Nạn nhân sau đó được các nhân viên y tế đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Theo ghi nhận ban đầu của bệnh viện, Tân bị gãy chân và có dấu hiệu chấn thương cột sống, hiện đã được gia đình chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Điều tra sự việc người đàn ông tử vong trong bụi cỏ ven đường tàu

Ngày 22-10, người dân phát hiện một người đàn ông nằm tử vong trong bụi cỏ ven đường sắt thuộc xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

Công an địa phương nhận tin báo và đến bảo vệ hiện trường (Ảnh: DT)

Công an địa phương nhận tin báo và đến bảo vệ hiện trường (Ảnh: DT)

Qua kiểm tra trong người nạn nhân có chứng minh nhân dân mang tên N.H.C (SN 1975, trú tỉnh Bình Định). Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc. Đồng thời, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ấn Độ: Xe buýt va chạm với xe tải khiến ít nhất 15 người thiệt mạng

Ngày 22-10, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 43 người bị thương trong vụ tai nạn đường bộ ở bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ.

Cảnh sát địa phương cho biết vụ tai nạn xảy ra khi xe buýt chở khách đâm vào một xe tải ở huyện Rewa và bị lật.

Chiếc xe buýt trên gặp nạn khi đang di chuyển từ thành phố Jabalpur của bang Madhya Pradesh đến huyện Prayagraj của bang Uttar Pradesh. Hầu hết các nạn nhân là những người trở về nhà để chuẩn bị đón mừng lễ hội ánh sáng Diwali vào ngày 24-10 tới.

Động đất mạnh tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải của châu Âu (EMSC) cho biết một trận động đất có độ lớn 5,5 đã xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Trung Quốc.

Theo EMSC, tâm chấn động đất này nằm ở độ sâu 80km.

Tỉnh Tứ Xuyên có vị trí nằm ngay trên rìa cao nguyên Tây Tạng, điểm giao giữa các tầng kiến tạo nên thường xuyên hứng chịu động đất. Gần đây nhất, hồi đầu tháng 9, một trận động đất có độ lớn 6,8 đã cướp đi sinh mạng của 65 người cũng tại tỉnh này.