[Tin nhanh tối 21-8-2020] Phá tụ điểm cho vay tín dụng đen với lãi suất 180%

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh tối 21-8-2020 gồm các nội dung chính sau: Thanh Hóa: Phá tụ điểm cho vay tín dụng đen với lãi suất 180%; Phá sới bạc “khủng” lưu động trên sông Lam, tạm giữ 9 đối tượng; Nữ quái lừa mua bán đất, chiếm đoạt gần 3,5 tỷ đồng; Khống chế đối tượng ngáo đá dùng súng đe dọa vợ con; Indonesia đặt 40 triệu liều vaccine Covid-19 Trung Quốc; Mexico sẽ tiếp nhận 2.000 liều vắc xin Covid-19 của Nga.

Thanh Hóa: Phá tụ điểm cho vay tín dụng đen với lãi suất 180%

Ngày 21-8, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã triệt phá một điểm hoạt động tín dụng đen phức tạp trên địa bàn xã Thọ Ngọc, do Hà Văn Hoàn (27 tuổi, trú tại xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ.

Hà Văn Hoàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH

Hà Văn Hoàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH

Theo điều tra ban đầu, Hà Văn Hoan là đối tượng chuyên cho vay nặng lãi, mọi giao dịch với những người có nhu cầu vay tiền đều được thực hiện qua mạng. Với lãi suất "cắt cổ" trên 180%/năm, Hoàn đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Triệu Sơn vay tiền và thu lợi bất chính với số tiền lớn.

Phá sới bạc “khủng” lưu động trên sông Lam, tạm giữ 9 đối tượng

Ngày 21-8, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vừa phá thành công một sới bạc “khủng” lưu động trên sông Lam. Tang vật tạm giữ gần 200 triệu đồng, 2 xe ô tô, 10 ĐTDĐ, 1 tàu vỏ sắt…

Theo đó, qua quá trình điều tra, công an huyện Hưng Nguyên xác định một đường dây đánh bạc có tổ chức, hoạt động hết sức tinh vi do Nguyễn Văn Thắng (SN 1979, trú tại xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên) cầm đầu.

Nhóm đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: VOV

Nhóm đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: VOV

Để tránh sự chú ý của lực lượng chức năng, sới bạc được tổ chức cảnh giới nghiêm ngặt ngay từ khu vực ven đê sông Lam và sử dụng xe ô tô để đón các con bạc từ các điểm hẹn khác nhau rồi đưa đến ven bờ sông Lam.

Nữ quái lừa mua bán đất, chiếm đoạt gần 3,5 tỷ đồng

Chiều 21-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương Ánh (38 tuổi, trú tại phường An Đông, thành phố Huế) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương Ánh
Khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương Ánh

Theo hồ sơ vụ án, tháng 1-2020, biết một người đàn ông đang có nhu cầu mua đất, Ánh đã tự mình làm giả các giấy tờ rồi lừa người mua rằng, lô đất thuộc thửa đất số 134 đã được Ánh mua hợp pháp từ chủ đất.

Với thủ đoạn tương tự, Ánh đã lừa nạn nhân này mua thêm các lô đất thuộc thửa đất số 152 tờ bản đồ số 4; thửa đất tại tổ 1, khu vực 1, phường An Đông, qua đó chiếm đoạt gần 3,5 tỷ đồng.

Khống chế đối tượng ngáo đá dùng súng đe dọa vợ con

Ngày 21-8, Công an huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Lê Anh Văn (SN 1990, trú tại xã Tống Phan, huyện Phù Cừ) để điều tra, làm rõ hành vi đe dọa vợ con.

Đối tượng Lê Anh Văn tại cơ quan điều tra

Đối tượng Lê Anh Văn tại cơ quan điều tra

Trước đó, Công an xã Tống Phan nhận được tin báo của bà Trần Thị M. (SN 1970) về việc con trai là Lê Anh Văn có hành vi nhốt, hành hung vợ là chị Nguyễn Thị K (SN 1988) và con trai là Lê Song H (SN 2011).

Theo bà M. do sử dụng ma túy, Văn bị ảo giác, lo sợ mình bị theo dõi, vây bắt nên đã dùng súng gây thương tích cho vợ, sau đó nhốt và đe dọa sẽ giết vợ nếu tự ý đi ra ngoài.

Indonesia đặt 40 triệu liều vaccine Covid-19 Trung Quốc

Trong chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết đã ký một thỏa thuận sơ bộ với công ty Sinovac Biotech của nước này để mua số lượng lớn vaccine Covid-19 có tên CoronaVac.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho một tình nguyện viên tiêm vaccine Covid-19 của Trung Quốc ở Bandung, Indonesia, hôm 6-8.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho một tình nguyện viên tiêm vaccine Covid-19 của Trung Quốc ở Bandung, Indonesia, hôm 6-8.

Khoảng 40 triệu liều vaccine CoronaVac sẽ được cung cấp cho chính phủ Indonesia từ tháng 11-2020 tới tháng 3-2021. Trong đó, công ty Bio Farma thuộc sở hữu nhà nước Indonesia, sẽ được ưu tiên tiếp cận vaccine này cho tới cuối năm 2021.

Mexico sẽ tiếp nhận 2.000 liều vắc xin Covid-19 của Nga

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho biết sẽ tiếp nhận ít nhất 2.000 liều vắc xin Covid-19 Sputnik V của Nga trong đợt thử nghiệm giai đoạn 3 của vắc xin này.

Bên trong cơ sở sản xuất vắc xin của Nga.

Bên trong cơ sở sản xuất vắc xin của Nga.

Nga đã sản xuất lô vắc xin Covid-19 đầu tiên trước khi hoàn tất thử nghiệm giai đoạn 3 với sự tham gia của hàng nghìn người. Thử nghiệm giai đoạn 3 được xem là bước cần thiết để một vắc xin đảm bảo sự chấp thuận của cơ quan quản lý.