[Tin nhanh tối 20-7-2022] Điều tra vụ chị dâu đổ xăng châm lửa cháy khiến em dâu thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 20-7-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Điều tra vụ chị dâu đổ xăng châm lửa cháy khiến em dâu thiệt mạng; Tạm giữ đối tượng đâm xe vào cảnh sát giao thông; Lĩnh án tử hình vì sát hại mẹ; Ông Putin đang lên kế hoạch thăm các nước khác sau Iran; EU kêu gọi thành viên giảm 15% nhu cầu khí đốt. 

Điều tra vụ chị dâu đổ xăng châm lửa cháy khiến em dâu thiệt mạng

Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh điều tra, làm rõ vụ 2 người bị bắt lửa cháy khiến một người thiệt mạng xảy ra tại TP.Biên Hòa.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Hiện trường xảy ra vụ việc

Theo đó vào khoảng 16 giờ 30 ngày 16/7, Công an phường An Bình nhận được thông tin tại một căn nhà trên đường Trần Quốc Toản (thuộc KP.1, phường An Bình) xảy ra vụ 2 người phụ nữ bắt lửa, cháy bỏng toàn thân. Nạn nhân trong vụ cháy là bà T.P.Đ (62 tuổi) và bà T.T.N (58 tuổi, chị dâu của bà Đ) được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bỏng nặng nên bà Đ. đã tử vong sau 3 ngày cấp cứu. Còn bà N. được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Được biết thời gian gần đây giữa bà Đ. và bà N. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp từ việc phân chia đất đai. Chiều ngày 16/7, trong lúc bà Đ. đang giặt đồ thì bà N. lấy xăng châm lửa đốt khiến cả hai người bị bắt lửa.

Tạm giữ đối tượng đâm xe vào cảnh sát giao thông

Ngày 20/7, Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, tạm giữ hình sự Tôn Thất Tùng (33 tuổi), trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Đối tượng Tôn Thất Tùng

Đối tượng Tôn Thất Tùng

Trước đó, khuya 19/7, Tổ công tác 911- Công an thành phố Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ chốt chặn trên đường Ngô Thì Nhậm thì phát hiện Tùng điều khiển xe máy chở theo phía sau một phụ nữ, cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác ra hiệu dừng xe, nhưng Tùng không chấp hành mà chạy xe đâm thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ để bỏ chạy. Cú đâm xe khiến cho cán bộ công an ngã xuống đường, trầy xước ở vùng trán và chân phải.

Lĩnh án tử hình vì sát hại mẹ

Ngày 20/7, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Chau Đươnl, 23 tuổi mức án tử hình về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Chau Đươnl không lo làm ăn, luôn tụ tập ăn chơi nên thường bị mẹ ruột là Nèang Béch (43 tuổi), la mắng. Hôm 25/1, người mẹ tiếp tục la rầy Đươnl. Đến tối bà ra chòi trước nhà ngủ.

Bực tức mẹ, nửa đêm, Đươnl mang kéo ra chòi, vén mùng đâm bà 3 nhát. Nạn nhân chui xuống gầm giường trốn, sau đó chạy ra ngoài kêu cứu nhưng bị vấp ngã. Đươnl tiếp tục ra tay cho đến khi mẹ chết. Đươnl bỏ trốn, song bị công an bắt.

Ông Putin đang lên kế hoạch thăm các nước khác sau Iran

Người phát ngôn của điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Putin đang lên kế hoạch đến thăm các nước khác vào mùa thu năm nay sau khi trở về từ Iran.

Khi được hỏi về kế hoạch cho chuyến công du của ông Putin trong tương lai gần, Phát ngôn viên Dmitry Peskov cho hay: “Không phải là tương lai gần mà cụ thể là vào mùa thu này. Công tác chuẩn bị cho chuyến đi đang được tiến hành”.

Ngày 19/7, Tổng thống Nga đã có mặt tại Tehran để tham dự Hội nghị thượng đỉnh 3 bên Nga – Iran - Thổ Nhĩ Kì về vấn đề Syria. Cuối tháng 6 vừa qua, ông Putin đã đến thăm hai quốc gia Trung Á là Tajikistan và Turkmenistan, không rõ quốc gia tiếp theo mà nhà lãnh đạo Nga dự định đến là nơi nào?

EU kêu gọi thành viên giảm 15% nhu cầu khí đốt

Ủy ban châu Âu kêu gọi các nước EU giảm 15% nhu cầu khí đốt cho đến tháng 3 năm sau, để vượt qua đòn "tống tiền" của Nga.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Brussels, Bỉ, hôm 19/7.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Brussels, Bỉ, hôm 19/7.

"Nga đang tống tiền chúng ta. Nga đang sử dụng năng lượng như một vũ khí, vì vậy trong bất cứ trường hợp nào, dù phải cắt phần lớn hay toàn bộ khí đốt Nga, châu Âu cần phải sẵn sàng", Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói với các phóng viên hôm nay.

Ủy ban châu Âu (EC) kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tự nguyện giảm 15% nhu cầu khí đốt từ tháng 8 đến tháng 3/2023 so với mức tiêu thụ trung bình cùng kỳ giai đoạn 2016 - 2021.