[Tin nhanh tối 2-6-2021] Kỷ luật y tá bị tố vòi tiền chữa trị bệnh nhân Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -   Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 2-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Kỷ luật y tá bị tố vòi tiền chữa trị bệnh nhân Covid-19; Khởi tố chủ 3 nhà thuốc lớn nhất Đồng Nai; Bà chủ quán nước bị khách sát hại sau khi massage; Hai người tử vong trong căn nhà ở TP.HCM; Mỹ báo hiệu sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên; Hàng nghìn bác sĩ Ấn Độ biểu tình phản đối dùng yoga điều trị Covid-19.

Kỷ luật y tá bị tố vòi tiền chữa trị bệnh nhân Covid-19

Hội đồng kỷ luật Trung tâm y tế huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, vừa ra quyết định cảnh cáo đối với bà N.T.T.T. (nhân viên y tế Trạm y tế xã Tăng Tiến) vì hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, chiều 29-5, mạng xã hội xuất hiện bài viết của người phụ nữ tên H. cho biết, em trai bà này khi cách ly tập trung tại trường THCS Minh Đức (huyện Việt Yên) thì có dấu hiệu nhiễm Covid-19. Khi liên hệ hỏi thăm, bà H được nữ y tá T. gợi ý nộp 12 triệu đồng để đưa em trai đi điều trị ở nơi sạch sẽ, điều kiện tốt hơn. Sau đó, bà H. nhận ra mình bị lừa và đăng bài tố cáo. Trong bản tường trình, bà T. cho biết số tiền trên là tiền viện phí mà gia đình bệnh nhân nhờ hỏi hộ.

Khởi tố chủ 3 nhà thuốc lớn nhất Đồng Nai

Ngày 2-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Dương Sơn Minh trong vụ án trốn thuế xảy ra tại nhà thuốc Mẫn Sơn Minh, nhà thuốc Sĩ Mẫn và Công ty TNHH Sơn Minh.

Trước đó, ngày 4-12-2020, các lực lượng công an Đồng Nai đã đồng loạt khám xét 3 nhà thuốc tây thuộc loại lớn nhất tỉnh này trên địa bàn TP Biên Hòa nhưng chủ các nhà thuốc không xuất trình được hóa đơn, chứng từ có liên quan. Qua điều tra, các doanh nghiệp này không ghi chép sổ kế toán các khoản thu và không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, có dấu hiệu trốn thuế.

Bà chủ quán nước bị khách sát hại sau khi massage

Ngày 2-6, Lê Minh Tá, 28 tuổi, bị Công an Tây Ninh điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là một phụ nữ là chủ quán nước ven đường, bị phát hiện tử vong trong tình trạng loã thể, có nhiều vết thương từ 5 hôm trước. Cảnh sát tìm thấy cây kéo, tuýp sắt - hung khí gây án, tại hiện trường. Camera xung quanh khu vực ghi hình nghi can là Tá.

Đối tượng Lê Minh Tá tại cơ quan điều tra

Đối tượng Lê Minh Tá tại cơ quan điều tra

Đối tượng Tá khai, sau khi được chủ quán massage thì xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc nên đã dùng tuýp sắt đánh người phụ nữ. Khi nạn nhân la hét, sợ bị phát giác nên Tá lấy kéo đâm chết rồi bỏ trốn.

Hai người tử vong trong căn nhà ở TP.HCM

Sáng 2-6, một số người dân sống gần chợ Việt Kiều, xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi, TP.HCM), phát hiện mùi hôi phát ra từ căn nhà tại khu vực nên gọi điện báo chủ nhà. Người chủ mở cửa căn nhà thì phát hiện người đàn ông, khoảng 35 tuổi, chết trong tư thế treo cổ, người phụ nữ khoảng 50 tuổi tử vong dưới nền nhà. Thi thể hai nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy.

Đến chiều cùng ngày, hai thi thể được lực lượng chức năng đưa đi

Đến chiều cùng ngày, hai thi thể được lực lượng chức năng đưa đi

Theo người dân địa phương, hai người trên thuê căn nhà tại khu vực sinh sống. Khoảng 3 ngày qua, họ không thấy căn nhà mở cửa cho đến khi vụ việc được phát hiện.

Mỹ báo hiệu sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng

Theo hãng tin Yonhap, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ngày 2-6 cho rằng việc Tổng thống Mỹ bổ nhiệm ông Sung Kim làm Đặc phái viên về Triều Tiên báo hiệu sự sẵn sàng đối thoại của Mỹ, đồng thời bày tỏ hy vọng Bình Nhưỡng sẽ đưa Mỹ đi theo triển vọng này.

Thông báo bổ nhiệm ông Kim được đưa ra sau khi Mỹ hoàn thành việc xem xét chính sách đối với Triều Tiên kéo dài nhiều tháng và cho biết sẽ theo đuổi một cách tiếp cận thực tế, hiệu chỉnh nhằm hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Ông Sung Kim, người từng giữ chức Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, sẽ kiêm nhiệm chức vụ Đại sứ Mỹ tại Indonesia.

Hàng nghìn bác sĩ Ấn Độ biểu tình phản đối dùng yoga điều trị Covid-19

Hàng nghìn bác sĩ khắp Ấn Độ đã tham gia cuộc biểu tình mang tên “Ngày màu Đen” hôm 1-6 để chống lại quan điểm dùng yoga và y học cổ truyền điều trị Covid-19.

Các bác sĩ ở New Delhi, Ấn Độ mang khẩu hiệu biểu tình chống đạo sư Baba Ramdev hôm 1-6

Các bác sĩ ở New Delhi, Ấn Độ mang khẩu hiệu biểu tình chống đạo sư Baba Ramdev hôm 1-6

Người biểu tình giương bảng giấy đen, mặc áo đen có viết, in biểu ngữ đòi bắt giữ Baba Ramdev, đạo sư yoga hàng đầu Ấn Độ. Ông Baba Ramdev là người sáng lập ra Patanjali Ayurved - một đế chế kinh doanh chuyên về y học cổ truyền. Ông gây tranh cãi khi khẳng định ông không cần tiêm vaccine, vì cơ thể đã được yoga và y học cổ truyền (Ayurveda) bảo vệ. Đầu năm 2021, tập đoàn Patanjali Ayurved cho ra mắt loại thảo dược có tên Coronil, được ông Ramdev tuyên bố là sẽ chữa khỏi Covid-19.