[Tin nhanh tối 19-9-2021] Người phụ nữ bị đâm chết trước cửa nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 19-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Xã cấp giấy đi đường cho cụ ông 85 tuổi đến viện...khám thai; Người phụ nữ bị đâm chết trước cửa nhà; Bắt giữ đối tượng trốn truy nã 8 năm; Thiếu nữ cùng 6 nam giới thuê phòng nghỉ phê ma túy; Hồng Kông tổ chức bầu Ủy ban Bầu cử năm 2021; Ấn Độ tính xây dựng tuyến đường cao tốc dài nhất thế giới.

Xã cấp giấy đi đường cho cụ ông 85 tuổi đến viện... khám thai

Ngày 19-9, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch UBND xã Long Định, cho biết đã làm báo cáo gửi UBND huyện huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, về trường hợp cấp giấy đi đường cho 2 người đàn ông, với mục đích đến bệnh viện... khám thai.

Theo đó, ngày 18-9, xã Long Định có trường hợp gần sinh con nên đã đến UBND xã xin cấp giấy đi đường để khám thai. Cũng trong ngày, cán bộ soạn thảo đã lấy mẫu văn bản này có sẵn trong máy tính chỉnh sửa, bổ sung thông tin và trình ký để cấp giấy đi đường cho cụ ông 85 tuổi và người thân đi cùng. Tuy nhiên người này đã không rà soát kỹ, dẫn đến việc lãnh đạo xã ký giấy đi đường cấp cho 2 người đàn ông nêu trên tham gia giao thông, với mục đích đến bệnh viện... khám thai.

Người phụ nữ bị đâm chết trước cửa nhà

Khoảng 13h ngày 19-9, người dân trên đường Bãi Sậy, phường Minh Khai, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, phát hiện 1 phụ nữ từ trong nhà chạy ra, kêu cứu. Bị người đàn ông đâm trên vỉa hè, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Vietnamnet

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Vietnamnet

Nhân chứng vụ việc cho biết, gây án xong, nghi phạm bình tĩnh đi bộ khỏi hiện trường và được 1 người khác chở xe máy bỏ đi. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, chặn các phương tiện ở 2 đầu đường Bãi Sậy để phục vụ công tác điều tra.

Bắt giữ đối tượng trốn truy nã 8 năm

Ngày 19-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam hoàn tất thủ tục bàn giao Trần Hoàng Sang (25 tuổi, người địa phương) cho Cơ quan CSĐT Công an quận 6, TP.HCM, điều tra xử lý theo thẩm quyền. Trần Hoàng Sang bị bắt theo lệnh truy nã của Công an quận 6 về tội Cướp giật tài sản từ năm 2013.

Theo hồ sơ, trước đây, Sang cùng gia đình sống tại phường 9, quận 8, TP.HCM. Năm 2012, Sang cùng đồng bọn gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận 6, TP.HCM. Sau khi gây án, Sang bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an quận 6 sau đó khởi tố bị can, nhưng do Sang bỏ trốn nên phát lệnh truy nã.

Thiếu nữ cùng 6 nam giới thuê phòng nghỉ phê ma túy

Rạng sáng 18-9, lực lượng công an kiểm tra nhà nghỉ FTC ONE tại thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, phát hiện thiếu nữ 17 tuổi cùng 6 nam thanh niên đang tụ tập sử dụng ma túy đá.

Nhóm thanh niên bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Nhóm thanh niên bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Những người này gồm: Đào Văn Ngân (31 tuổi), Nguyễn Văn Đo (26 tuổi), Nguyễn Văn Hưng (29 tuổi), Vũ Văn Nam (32 tuổi), Đoàn Văn Hưng (24 tuổi), Nguyễn Trung Kiên (32 tuổi, cùng trú huyện Tứ Kỳ) và Nguyễn Thị Thi (17 tuổi, trú huyện Gia Lộc, Hải Dương).

Công an xác định người mua số ma túy trên là Đoàn Văn Hưng. Những người còn lại khai nhận thuê phòng nghỉ để sử dụng chất cấm. Công an huyện Tứ Kỳ đang củng cố hồ sơ để xử lý 7 người có hành vi tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy.

Hồng Kông tổ chức bầu Ủy ban Bầu cử năm 2021

Sáng 19-9, Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông (Trung Quốc) đã tổ chức bầu Ủy ban Bầu cử năm 2021. Thời gian bỏ phiếu của cuộc bầu cử diễn ra từ 9-18h (giờ địa phương) tại 5 điểm bỏ phiếu thông thường và 1 điểm bỏ phiếu chuyên dụng ở Hồng Kông.

Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết đây là cuộc bầu cử đầu tiên sau những cải cách hệ thống bầu cử và việc thực hiện nguyên tắc “những người yêu nước quản lý Hồng Kông” sẽ mở ra cục diện mới cho Hồng Kông.

Ấn Độ tính xây dựng tuyến đường cao tốc dài nhất thế giới

Bộ trưởng Giao thông đường bộ và đường cao tốc Ấn Độ Nitin Gadkari thông báo, dự án xây dựng đường cao tốc dài nhất thế giới, đường cao tốc Delhi-Mumbai, dự kiến hoàn thành vào tháng 3-2023.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ông Gadkari cho biết, đường cao tốc này dài 1.380km, sẽ dẫn đến tận cảng Jawaharlal Nehru Port Trust (Mumbai), và có chi phí 980 tỷ rupee (13,3 tỷ USD).