[Tin nhanh tối 16-8-2022] Án chung thân cho TikToker mua bán 1.500 viên thuốc lắc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 16-8-2022 gồm những nội dung chính sau: Án chung thân cho TikToker mua bán 1.500 viên thuốc lắc; Trèo xuống giếng sửa máy bơm, 2 thanh niên tử vong; Đang tại ngoại để sinh con, nữ "cò đất" lừa tiền cọc bán 13 lô đất; Nguyên Thủ tướng Australia Morrison bí mật bổ nhiệm bản thân làm Bộ trưởng 5 Bộ; Hơn 5 tỷ người sẽ chết đói nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân. 

Án chung thân cho TikToker mua bán 1.500 viên thuốc lắc

Ngày 16/8, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Bích Ngọc (23 tuổi, ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Lê Thị Bích Ngọc

Bị cáo Lê Thị Bích Ngọc

Theo cáo trạng, khoảng 2h10 ngày 23/7/2021, Ngọc cùng Phạm Xuân Biển (31 tuổi, quê Hưng Yên) bị bắt quả tang khi đang giao dịch ma túy trước cửa quán karaoke Sunny thuộc địa phận xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1.500 viên ma túy MDMA có tổng khối lượng hơn 653 gram, 5 điện thoại di động, một gói heroin cùng một số tang vật liên quan.

HĐXX TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt Lê Thị Bích Ngọc mức án tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Nữ bị cáo từng là một hot TikToker với hơn 39.000 lượt đăng ký theo dõi.

Trèo xuống giếng sửa máy bơm, 2 thanh niên tử vong

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều 15/8/2022, tại thôn Bình Hà, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Cơ quan chức năng triển khai công tác cứu hộ

Cơ quan chức năng triển khai công tác cứu hộ

Khi phát hiện máy bơm nước dưới giếng của nhà mình bị hư, anh Điểu Cường (32 tuổi, trú thôn Bình Hà, xã Đa Kia) đã trèo xuống giếng sâu gần 30 mét, rộng gần 1 mét, để lấy máy bơm lên sửa, tuy nhiên không thấy anh Cường trở lên.

Gần 1 tiếng sau, gọi mãi cũng không trả lời, hàng xóm của anh Cường là anh Điểu Trung (30 tuổi) trèo xuống giếng để tìm anh Cường. Nhưng cả anh Cường và anh Trung không may đều ngất lịm dưới giếng. Sau hơn 1 giờ trục vớt, đến 17h30' cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa thành công thi thể 2 nạn nhân lên bờ.

Đang tại ngoại để sinh con, nữ "cò đất" lừa tiền cọc bán 13 lô đất

Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với “cò đất” Huỳnh Thị Châu (SN 1975, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, vào tháng 1/2021, Công an Đà Nẵng cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở đối với Châu cùng về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong một vụ án khác.

Trong thời gian tại ngoại do đang mang thai, Huỳnh Thị Châu thực hiện nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác. Trong đó có việc lừa nhận tiền cọc bán 13 lô đất tại huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) và huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho bà D.T.K.D (trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) chiếm đoạt 9,3 tỷ đồng. Đồng thời đưa ra thông tin gian dối để vay thêm của bà D. số tiền 6 tỷ đồng.

Nguyên Thủ tướng Australia Morrison bí mật bổ nhiệm bản thân làm Bộ trưởng 5 Bộ

Nguyên Thủ tướng Scott Morrison đã bí mật bổ nhiệm bản thân làm đồng Bộ trưởng của 5 Bộ trong chính phủ gồm Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngân khố và Bộ Công nghiệp - Tài nguyên của nước này trong giai đoạn 2020-2021 khi Australia đang phải căng mình ứng phó với Covid-19.

Nguyên Thủ tướng Austrsalia Scott Morrison trả lời phỏng vấn 1 đài phát thanh của nước này vào sáng 16/8. Ảnh: 2GB

Nguyên Thủ tướng Austrsalia Scott Morrison trả lời phỏng vấn 1 đài phát thanh của nước này vào sáng 16/8. Ảnh: 2GB

Một số Bộ trưởng và thành viên nội các biết về việc này trong khi một số khác lại không được biết. Truyền thông Australia cũng cho hay, nguyên Thủ tướng Morrison đã tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng các Bộ này trước Toàn quyền Australia David Hurley.

Phản ứng trước thông tin này, hôm nay (16/8), Thủ tướng Australia đương nhiệm Anthony Albanese cho biết, nguyên Thủ tướng Morrison đã “làm việc trong bí mật”, không cho quốc hội biết ai là người nắm giữ và chịu trách nhiệm với bộ phận nào và không cho người dân Autralia biết về hoạt động của chính quyền.

Hơn 5 tỷ người sẽ chết đói nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân

Hãng tin RT dẫn bài viết trên tờ Nature Food cho hay, hầu hết các suy đoán hiện thời về chiến tranh hạt nhân đều tập trung vào mức độ khủng khiếp của các vụ đánh bom. Tuy nhiên, nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Rutgers, Mỹ tiến hành lại tập trung vào những nỗi đau sau khi xung đột nổ ra, như chuỗi cung cấp bị phá vỡ, cơ sở hạ tầng địa phương bị tàn phá, tác động của mùa đông hạt nhân đối với cây lương thực.

Theo mô hình mà các nhà nghiên cứu sử dụng, hiệu ứng làm mát sẽ xảy ra khi tro bụi từ một cuộc chiến hạt nhân xâm nhập vào khí quyển đi tới cực đại trong vòng một hoặc hai năm, song nhiệt độ sẽ giảm suốt một thập niên và tiếp đó là lượng mưa cũng giảm, dẫn đến nguồn cung cấp lương thực cho thế giới giảm 90%.