[Tin nhanh tối 15-10-2020] Tạm giữ nghi phạm sát hại bạn gái 18 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 15-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3: Tìm thấy tất cả 13 thi thể của đoàn công tác; Khởi tố 43 người về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Tạm giữ nghi phạm sát hại bạn gái 18 tuổi; Tổng thống Kyrgyzstan từ chức để tránh nguy cơ đổ máu; Hàn Quốc nỗ lực đạt thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng với Mỹ; Nga rút khỏi đàm phán vụ máy bay MH17 bị bắn rơi.

Vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3: Tìm thấy tất cả 13 thi thể của đoàn công tác

Đến 19h30 ngày 15-10, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được tất cả 13 thi thể của đoàn công tác gặp nạn ở Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 tại khu vực Tiểu khu 67, Trạm Kiểm lâm sông Bồ (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế). Trong đó có thi thể của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền Nguyễn Văn Bình.

Đất đá vùi lấp khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: TTXVN

Đất đá vùi lấp khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: TTXVN

Những thi thể của cán bộ, chiến sỹ trong đoàn công tác vừa được tìm thấy sẽ được đưa về Bệnh viện quân y 268 để bảo quản và sau đó lễ truy điệu sẽ tổ chức chung tại Nhà tang lễ 268, thành phố Huế.

Khởi tố 43 người về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Ngày 15-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 43 người về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại trường gà quy mô lớn trên đường Võ Văn Kiệt, quận 6, TP.HCM. Trong số này, 25 người bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và 18 người về tội “Đánh bạc”.

Trước đó, vào chiều 25-9 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã bất ngờ ập vào bãi đất trống trên đường Võ Văn Kiệt, quận 6, khống chế hàng trăm người đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã đưa gần 200 người về trụ sở để lấy lời khai, mở rộng điều tra vụ án.

Tạm giữ nghi phạm sát hại bạn gái 18 tuổi

Ngày 15-10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Thanh Tâm (22 tuổi), trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Phan Thanh Tâm. Ảnh: VOV

Đối tượng Phan Thanh Tâm. Ảnh: VOV

Tại Cơ quan điều tra, Tâm khai nhận tối 28-9, rủ người yêu là V.T.H (18 tuổi, trú huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) về căn nhà bỏ không của gia đình chơi. Ngồi nói chuyện một lúc, Tâm sử dụng ma túy đá, sau đó siết cổ người yêu khiến nạn nhân tử vong.

Tổng thống Kyrgyzstan từ chức để tránh nguy cơ đổ máu

Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbai Jeenbekov hôm 15-10 đã quyết định từ chức sau nhiều ngày chứng kiến đất nước rơi vào tình trạng bất ổn từ sau cuộc bầu cử Quốc hội đầu tháng 10-2020.

Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbai Jeenbekov tuyên bố từ chức

Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbai Jeenbekov tuyên bố từ chức

Giải thích về quyết định của mình, Tổng thống Jeenbekov cho biết, ông muốn ngăn chặn các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và những người biểu tình đã yêu cầu ông từ chức.

Hàn Quốc nỗ lực đạt thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng với Mỹ

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15-10 thông báo, nước này và Mỹ đang tiếp tục những nỗ lực để nhanh chóng đạt thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng “đôi bên cùng chấp nhận được” bất chấp các sự kiện chính trị nội bộ sắp tới.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Jae-woong đưa ra tuyên bố trên sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper lưu ý về sự cần thiết đạt được Hiệp định Các biện pháp Đặc biệt (SMA) để đảm bảo “sự đồn trú ổn định” của 28.500 binh sỹ Mỹ tại Hàn Quốc trong các cuộc hội đàm của ông với người đồng cấp Hàn Quốc Suh Wook tại Lầu Năm Góc vào ngày 14-10.

Nga rút khỏi đàm phán vụ máy bay MH17 bị bắn rơi

Bộ Ngoại giao Nga ngày 15-10 cho biết quyết định rút khỏi đàm phán về vụ máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine năm 2014 nhằm phản ứng đơn kiện của Chính phủ Hà Lan chống lại Matxcơva tại Tòa án Nhân quyền châu Âu hồi tháng 7.

“Những hành động không thân thiện như vậy của Hà Lan khiến việc tiếp tục tham gia đàm phán ba bên của chúng tôi trở nên vô nghĩa”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố, đồng thời gọi các cuộc điều tra do Hà Lan dẫn đầu về vụ MH17 là “thiên vị, hời hợt và chính trị hóa”.