[Tin nhanh tối 14-5-2022] Cà Mau: Nghi án vợ giết chồng rồi giấu xác dưới ao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 14-5-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Cà Mau: Nghi án vợ giết chồng rồi giấu xác dưới ao; Nguyên Chủ tịch UBND TP.Hạ Long bị bắt; Khởi tố đối tượng làm giả sổ đỏ rồi rao bán đất người khác; Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất có Tổng thống mới; Hạn hán ở Sừng châu Phi: Hơn 11 triệu người Ethiopia bị ảnh hưởng.

Cà Mau: Nghi án vợ giết chồng rồi giấu xác dưới ao

Ngày 14-5, cơ quan chức năng huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) tát ao cạnh nhà bà S.T.H (46 tuổi, trú tại xã Khánh Bình Tây Bắc). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện dây thắt lưng nam, quần jean và một số xương nghi là của ông L.V.T (42 tuổi, chồng bà H).

Ngày 13-5, bà H đến trình báo về việc sát hại chồng hơn 4 tháng trước. Bà H khai, trong lúc cãi nhau, bà đã dùng dao chém ông T tử vong rồi giấu xác dưới ao cạnh nhà.

Nghe người thân có ý định tát ao bắt cá, bà H sợ bại lộ nên đi đầu thú.

Nguyên Chủ tịch UBND TP.Hạ Long bị bắt

Mới đây, Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam ông Phạm Hồng Hà, nguyên Chủ tịch UBND TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà riêng ông Phạm Hồng Hà (Ảnh: Báo Thanh niên)

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà riêng ông Phạm Hồng Hà (Ảnh: Báo Thanh niên)

Chiều ngày 14-5, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, khám xét nhà riêng. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ, niêm phong tài liệu có liên quan và 4 xe ôtô của gia đình ông Phạm Hồng Hà.

Ông Phạm Hồng Hà nghỉ hưu từ tháng 9-2020. Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hạ Long kiêm Trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long, ông Hà từng giữ vị trí Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long, Giám đốc Ban quản lý dự án TP.Hạ Long.

Khởi tố đối tượng làm giả sổ đỏ rồi rao bán đất người khác

Ngày 14-5, Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết vừa khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (28 tuổi, trú tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đầu tháng 5-2022, Tuấn rao bán một thửa đất tại xã Hưng Trạch có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tên của vợ chồng Tuấn. Sau khi rao bán, có 2 người đồng ý mua. Tuấn nhận 150 triệu tiền đặt cọc của hai người này. Tuy nhiên, thửa đất này được nhiều người biết là của một người khác sở hữu. Thời điểm nhận tiền cọc, Tuấn bị công an ập vào bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn thừa nhận hành vi vi phạm và khai đã đặt làm sổ đỏ giả với giá 5 triệu đồng.

Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất có Tổng thống mới

Ngày 14-5, Hãng thông tấn nhà nước WAM đưa tin, ông Sheikh Mohamed bin Zayed đã được Hội đồng tối cao Liên bang bầu làm Tổng thống Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Ông Sheikh Mohamed bin Zayed

Ông Sheikh Mohamed bin Zayed

Ông Sheikh Mohamed bin Zayed hiện đang giữ chức Phó Tư lệnh tối cao của các lực lượng UAE và thực hiện các nhiệm vụ của Tổng thống sau khi Tổng thống Khalifa bin Zayed Al Nahyan bị đột quỵ vào năm 2014.

Hạn hán ở Sừng châu Phi: Hơn 11 triệu người Ethiopia bị ảnh hưởng

Mới đây, giới chức Liên hợp quốc cho biết có hơn 11 triệu người và 10 triệu đầu gia súc ở Ethiopia bị ảnh hưởng bởi hạn hán ở vùng Sừng châu Phi.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) đã trích ra 12 triệu USD từ Quỹ Ứng phó Khẩn cấp trung tâm hỗ trợ nhân đạo. Song, OCHA cho biết vẫn cần bổ sung thêm kinh phí, số tiền ước tính 480 triệu USD để hỗ trợ cho hoạt động ứng phó đến hết tháng 10-2022.