[Tin nhanh tối 13-6-2021] Khởi tố đối tượng chống đối, đe dọa công an ở chốt kiểm soát dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 13-6-2021gồm các nội dung chính sau: Khởi tố đối tượng chống đối, đe dọa công an ở chốt kiểm soát dịch; Hà Tĩnh: Xử phạt chủ tài khoản Facebook đăng tin bịa đặt về Covid-19; Dàn cảnh va chạm giao thông để cướp tiền ảo; Tìm kiếm 2 ngư dân Thanh Hoá mất liên lạc; WHO kêu gọi Trung Quốc hợp tác điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2; Ba Lan mở cửa biên giới với các nước Liên minh châu Âu.

Khởi tố đối tượng chống đối, đe dọa công an ở chốt kiểm soát dịch

Ngày 13-6, Công an TP Bắc Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quý, 31 tuổi, ở phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh về tội gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Nguyễn Văn Quý tại cơ quan công an. Nguồn: giadinh.net

Đối tượng Nguyễn Văn Quý tại cơ quan công an. Nguồn: giadinh.net

Trước đó, vào lúc 20h10 ngày 10-6, Nguyễn Văn Quý điều khiển xe môtô biển kiểm soát 19L5-8535 đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh. Tại chốt kiểm soát, tổ công tác tiến hành dừng phương tiện, yêu cầu Quý xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, Quý không chấp hành mà còn ngang nhiên thách thức, đe dọa cán bộ công an đang làm nhiệm vụ. Quý liên tiếp lăng mạ, xúc phạm tổ công tác và quay ngang xe môtô, không cho các phương tiện khác di chuyển qua chốt kiểm soát.

Với tinh thần kiên quyết trấn áp đối tượng, bảo đảm an ninh trật tự tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, Công an TP Bắc Ninh đã khống chế và đưa Nguyễn Văn Quý về cơ quan công an làm việc.

Sau khi Quý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng công an đã phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh điều trị, quản lý Quý nhằm ngăn ngừa hành vi gây rối và khả năng lây lan dịch bệnh.

Hà Tĩnh: Xử phạt chủ tài khoản Facebook đăng tin bịa đặt về Covid-19

Ngày 13-6, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Công an xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tiến hành làm việc và xử phạt hành chính, mức tiền là 5 triệu đồng đối với chị N.T.H, trú tại xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân”.

Vào lúc 11h ngày 9-6, chị N.T.H đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình để đăng tải đoạn nội dung không đúng sự thật về Covid-19. Đến khoảng 12h cùng ngày, N.T.H đã tự nhận ra thông tin mình đăng là sai nên chủ động gỡ bỏ. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, chị N.T.H đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Dàn cảnh va chạm giao thông để cướp tiền ảo

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đang thụ lý hồ sơ vụ án Hồ Ngọc Tài (SN 1989) cùng 15 đồng phạm bị đề nghị truy tố tội cướp tài sản.

Các bị can lúc bị bắt. Nguồn: dantri.com.vn

Các bị can lúc bị bắt. Nguồn: dantri.com.vn

Theo hồ sơ vụ án, Hồ Ngọc Tài quen biết anh Lê Đức N. (SN 1988, trú tại TP.HCM) từ năm 2016, do cùng nhau đầu tư tiền ảo. Đến năm 2018, Tài bán hết đồng bitcoin để mua các loại tiền ảo mới như aureus, ifans… dẫn đến bị thua lỗ hết. Thời gian sau, Tài quen Trần Ngọc Hoàng, cũng là người bị thua lỗ khi chơi tiền ảo. Cho rằng nguyên nhân là do đầu tư theo định hướng của anh N., cả 2 rủ nhau tìm anh N. đòi lại 1.000 bitcoin đã mất.

Sau đó, Hồ Ngọc Tài cùng đồng phạm dàn cảnh va chạm giao thông rồi dùng ống kim tiêm chứa mực đỏ, súng giả để uy hiếp, ép anh Lê Đức N. chuyển số tiền ảo hơn 37 tỷ đồng cho Tài. Trên cơ sở này, nhà chức cho rằng hành vi của Tài và các đồng phạm đã phạm tội cướp tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Tìm kiếm 2 ngư dân Thanh Hoá mất liên lạc

Hai ngư dân mất liên lạc được xác định là anh Lê Đức Giang (SN 1983) và anh Lê Đức Dương (SN 1987, cùng trú phố Đông Hải, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa).

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 12-6, khi đang di chuyển vào bờ tránh trú bão, cách hòn Mê khoảng 2 hải lý thì bè mảng bị hỏng máy trôi dạt trên biển. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại vùng biển Hải Hoà chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án tìm kiếm.

WHO kêu gọi Trung Quốc hợp tác điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vừa kêu gọi Trung Quốc hợp tác trong việc điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

“Chúng ta cần sự hợp tác từ phía Trung Quốc. Chúng ta cần sự minh bạch để hiểu, để biết hoặc tìm ra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2… sau khi báo cáo cho thấy có những khó khăn trong việc chia sẻ dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu thô”, The Wall Street Journal dẫn phát biểu của ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nêu rõ.

Ông Tedros cho biết, các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã thảo luận về nguyên nhân gây ra đại dịch Covid-19 và các bước chuẩn bị để tiến hành giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra nguồn gốc dịch bệnh. Theo ông, cuộc điều tra cần sự hợp tác và minh bạch lớn hơn từ phía Bắc Kinh.

Ba Lan mở cửa biên giới với các nước Liên minh châu Âu

Từ 0h ngày 13-6, Ba Lan mở cửa biên giới cho các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) nhập cảnh, theo đó sẽ chấm dứt các kiểm soát tại biên giới nội bộ của EU được áp đặt để phòng dịch Covid-19.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki lưu ý quá trình mở cửa biên giới nên diễn ra từ từ. Trong giai đoạn đầu, đường biên giới với các nước EU sẽ được mở và các chuyến bay quốc tế sẽ được nối lại từ ngày 16-6.

Cũng từ ngày 13-6, Ba Lan tiếp tục nới lỏng một số biện pháp hạn chế được áp đặt để phòng dịch, theo đó các địa điểm văn hóa như rạp hát, rạp chiếu phim và viện bảo tàng, có thể mở cửa trở lại với số lượng khách hạn chế.