[Tin nhanh tối 13-11-2022] Chém tử vong hàng xóm vì chặt cây, làm đổ vào nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 13-11-2022 gồm những nội dung sau: Chém tử vong hàng xóm vì chặt cây, làm đổ vào nhà; Hà Tĩnh tiêu hủy số lượng lớn súng, đạn, công cụ hỗ trợ; Xe môtô chạy tốc độ cao tông tử vong người đi bộ; Bắt quả tang 70 nam nữ nghi dùng ma túy trong quán karaoke; Hai máy bay đâm vào nhau trên không tại triển lãm hàng không ở Mỹ; Israel: Căn cứ quân đội mất 70.000 viên đạn, 70 quả lựu đạn. 

Chém tử vong hàng xóm vì chặt cây, làm đổ vào nhà

Ngày 13-11, cơ quan chức năng TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ án xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 12-11 tại ngõ 46 thuộc tổ 15, khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ, TP Móng Cái.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Báo Quảng Ninh)
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Nạn nhân là ông B.V.Đ (SN 1967). Ông Đ. đã bị đối tượng Đỗ Thanh Quân (SN 1993, là hàng xóm) dùng dao chém tử vong.

Sau khi gây án, Đỗ Thanh Quân dùng chăn phủ lên xác nạn nhân rồi đến cơ quan chức năng tự thú. Tại đây, bước đầu Đỗ Thanh Quân khai nhận, nguyên nhân ra tay đoạt mạng ông B.V.Đ là do cách đây hơn 1 tháng, ông này đã chặt cây, làm đổ vào nhà Quân.

Hà Tĩnh tiêu hủy số lượng lớn súng, đạn, công cụ hỗ trợ

Chiều ngày 13-11, Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tiêu hủy 5 súng hơi; 28 khẩu súng tự chế các loại; 2 súng trường; 11,3kg đạn chì súng hơi; 2 súng bắn đạn caosu; 1 bình xịt hơi cay; 2 dùi cui điện và nhiều loại vũ khí thô sơ khác.

Đó là thành quả của việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tự nguyện giao nộp và thu hồi từ việc kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thời gian qua của công an thành phố Hà Tĩnh.

Xe môtô chạy tốc độ cao tông tử vong người đi bộ

Chiều 13-11, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong trên địa bàn phường 12.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông (Ảnh: CACC)

Hiện trường vụ tai nạn giao thông (Ảnh: CACC)

Theo đó, khoảng 12h30 cùng ngày, đôi nam nữ chạy trên xe môtô R15 (loại xe thể thao, trên 150 phân khối) đã di chuyển với tốc độ cao trên đường Phan Chu Trinh hướng từ đường Nơ Trang Long về đường Chu Văn An. Khi đi qua địa bàn phường 12, quận Bình Thạnh, xe mô tô đã xảy ra va chạm với một người đàn ông đang đi bộ sang đường trên vạch trắng dành cho người đi bộ.

Cú tông mạnh khiến người đàn ông văng ra xa, tử vong tại chỗ. Một số nhân chứng cho biết, nạn nhân sống tại khu vực trên, hành nghề tài xế, có hoàn cảnh khó khăn.

Bắt quả tang 70 nam nữ nghi dùng ma túy trong quán karaoke

Ngày 13-11, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đang điều tra, xử lý hơn 70 người có hành vi sử dụng ma túy trong quán karaoke.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, lúc 0h30 cùng ngày, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Khê phát hiện trong quán karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành nghi vấn khách sử dụng ma túy nên kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại 8 phòng hát của quán có 71 nam nữ đang có hành vi sử dụng ma túy.

Khám xét nhanh, công an thu giữ nhiều tang vật liên quan dùng để sử dụng ma túy.

Công an đang tạm giữ những người này để thử test ma túy và điều tra, xử lý.

Hai máy bay đâm vào nhau trên không tại triển lãm hàng không ở Mỹ

Đầu giờ chiều 12-11 theo giờ của Mỹ (tức rạng sáng ngày 13-11 theo giờ Việt Nam), một máy bay ném bom Pháo đài bay Boeing B-17 và một chiếc tiêm kích Bell P-63 Kingcobra đã đâm vào nhau trước khi rơi xuống đất và bốc cháy tại triển lãm hàng không Wings Over Dallas diễn ra ở Sân bay Executive Dallas (Mỹ).

Theo Cục Hàng không liên bang Mỹ, hiện chưa xác định số lượng người có trên 2 máy bay trên tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Israel: Căn cứ quân đội mất 70.000 viên đạn, 70 quả lựu đạn

Tờ Jerusalem Post ngày 12-11 cho hay căn cứ Tznobar (gần thị trấn Katzrin thuộc Cao nguyên Golan) đã bị đánh cắp hơn 70.000 viên đạn cỡ 5,56mm và 70 quả lựu đạn dành cho súng phóng lựu M-203.

Trước đó vào tháng 10-2022, căn cứ Sde Teiman ở miền Nam Israel cũng bị đánh cắp khoảng 30.000 viên đạn.

Nhà chức trách Israel lo ngại các vũ khí bị đánh cắp, trong đó có cả súng máy, lựu đạn và thuốc nổ sẽ rơi vào tay các tổ chức tội phạm hoặc những lực lượng và cá nhân mà Israel cho là khủng bố ở Bờ Tây.