[Tin nhanh tối 10-3-2022] Hỗn chiến trong khu công nghiệp, 1 người bị đâm chết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 10-3-2022 gồm các nội dung chính sau: Hỗn chiến trong khu công nghiệp, 1 người bị đâm chết; Làm giả 17 sổ đỏ, lừa đảo chiếm đoạt gần 670 triệu đồng; Cầm súng vào nhà nghỉ để gây án; Nga - Ukraine muốn tiếp tục đàm phán sau cuộc gặp ngoại trưởng; Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách nhằm tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ.

Hỗn chiến trong khu công nghiệp, 1 người bị đâm chết

Ngày 10-3, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Lê Thị Kim Cúc (21 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) để điều tra liên quan vụ án khiến 1 người chết, 2 người bị thương xảy ra tại khu công nghiệp Minh Hưng, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.

Cảnh sát tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: TTXVN

Cảnh sát tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: TTXVN

Theo cảnh sát, Lê Thị Kim Cúc và Nguyễn Thị Trang (30 tuổi, cùng ngụ huyện Chơn Thành) đều là công nhân của Công ty S&K thuộc khu công nghiệp Minh Hưng. Khoảng 16h30 ngày 9-3, tan ca làm, Cúc đi ra cổng thì gặp Trang cùng Nguyễn Thị Thùy (chưa rõ lai lịch) và 3 nam thanh niên. Thấy Cúc đi đến Thùy dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu. Lúc này Cúc lấy 2 con dao từ túi quần đâm Thùy. Trang cũng xông vào đánh thì bị Cúc đâm gây thương tích.

Nhìn chồng bị Trần Thế Hiếu (20 tuổi) đánh, Cúc lao đến dùng dao đâm liên tiếp khiến anh này gục ngã tại chỗ, tử vong sau đó. Tại cơ quan công an, Cúc khai giữa cô ta và Nguyễn Thị Trang xảy ra mâu thuẫn trong lúc làm việc. Chiều 9-3, Trang kêu đồng bọn đón mình ở cổng công ty với mục đích đánh dằn mặt Cúc.

Làm giả 17 sổ đỏ, lừa đảo chiếm đoạt gần 670 triệu đồng

Ngày 10-3, Công an tỉnh Bình Định cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Hoa (48 tuổi, trú xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, Bình Định) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Kim Nhung (44 tuổi), Đặng Ngọc Trường (40 tuổi, cùng trú xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, Bình Định) về 2 tội danh trên.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, từ năm 2019 - 2021, Hoa cùng với Nhung, Trường làm giả 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 11 người dân, chiếm đoạt hơn 667 triệu đồng của người dân.

Cầm súng vào nhà nghỉ để gây án

Ngày 10-3, Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Hải Sơn ((32 tuổi, ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) về tội Cướp tài sản.

Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing

Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing

Sáng 19-2, Sơn đến nhà nghỉ ở phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, để thuê phòng. Trưa cùng ngày, Sơn bất ngờ gõ cửa các căn phòng khác, rồi dùng súng và dao khống chế, uy hiếp 3 thanh niên đang lưu trú tại đây. Các nạn nhân đã đưa cho kẻ gây án 4 điện thoại di động và hơn 5 triệu đồng. Sau 3 ngày điều tra, chiều 22-2, Sơn bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ tại thị trấn Cầu Quan (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh).

Nga - Ukraine muốn tiếp tục đàm phán sau cuộc gặp ngoại trưởng

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết không đạt được tiến bộ về lệnh ngừng bắn sau cuộc họp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, nhưng 2 bên đều bày tỏ sẵn sàng tiếp tục đàm phán.

Từ trái qua phải: Phái đoàn đàm phán Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine tại Antaliya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 10-3-2022

Từ trái qua phải: Phái đoàn đàm phán Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine tại Antaliya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 10-3-2022

Cuộc đàm phán 3 bên Ukraine - Nga - Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra vào lúc 11h ngày 10-3 tại khách sạn Regnum Carya, Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Hình ảnh từ hội trường cho thấy phái đoàn Nga và Ukraine ngồi ở các bàn đối diện nhau, ở giữa là phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là cuộc gặp cấp ngoại trưởng đầu tiên giữa Nga và Ukraine kể từ khi Matxcơva mở chiến dịch quân sự.

Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách nhằm tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ

Các nghị sỹ Mỹ ngày 9-3 đã thông qua gói chi tiêu 1.500 tỷ USD cho các cơ quan liên bang, ngay trước thời hạn chót Chính phủ Mỹ phải đóng cửa vì hết ngân sách. Trong gói ngân sách có khoản viện trợ trị giá gần 14 tỷ USD dành cho Ukraine.

Hạ viện Mỹ đã bật đèn xanh cho kế hoạch chi tiêu đến tháng 9-2022, chỉ 42 giờ trước hạn chót là đêm 11-3 (theo giờ Mỹ), thời điểm quỹ chi cho chính phủ cạn kiệt. Khoản chi này sẽ cần được Thượng viện phê chuẩn trước khi trở thành luật.