[Tin nhanh tối 10-10-2022] Nữ giúp việc thân cận cắt camera, dàn cảnh trộm tài sản của gia chủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 10-10-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Nữ giúp việc thân cận cắt camera, dàn cảnh trộm tài sản của gia chủ; Một thiếu tá CSGT bị tông trọng thương khi làm nhiệm vụ; Thiếu niên học hết lớp 9 đánh sập hàng chục website; Mỹ kêu gọi công dân rời Ukraine; Phương Tây lên án các cuộc tập kích trên khắp Ukraine. 

Nữ giúp việc thân cận cắt camera, dàn cảnh trộm tài sản của gia chủ

Ngày 10/10, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết, vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Nga (43 tuổi, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Thị Kim Nga tại cơ quan công an

Nguyễn Thị Kim Nga tại cơ quan công an

Trước đó, chị V.T.M.H (24 tuổi) trình báo về việc nhà chị tại quận Ngũ Hành Sơn bị trộm nhiều tài sản giá trị như: iPad, vàng, heo đất cất giữ tiền tiết kiệm…

Cơ quan công an vào cuộc, xác định thủ phạm là Nguyễn Thị Kim Nga, giúp việc của gia đình. Ngày 4/10, Nga xin phép về quê ở Quảng Nam dự đám cưới nhưng một lúc sau đã quay lại nhà bà H, cắt hệ thống camera và lên tầng 2 trộm cắp tài sản rồi tẩu thoát.

Một thiếu tá CSGT bị tông trọng thương khi làm nhiệm vụ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Hồ Sắm Kỳ với tội danh “Chống người thi hành công vụ”.

Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thăm hỏi thiếu tá CSGT bị tông trọng thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh: CA ĐN

Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thăm hỏi thiếu tá CSGT bị tông trọng thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh: CA ĐN

Trước đó, chiều 7/10, tổ tuần tra kiểm soát giao thông do Thiếu tá Quảng Trọng Lâm làm tổ trưởng tại Km01 + 500, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, phát hiện xe máy BKS: 60B6-588.24, do Hồ Sắm Kỳ (22 tuổi, ngụ Xuân Tây, Cẩm Mỹ) điều khiển, không đội nón bảo hiểm nên đã tiến hành ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính theo quy định.

Tuy nhiên, đối tượng đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tăng ga và lái xe tông thẳng vào người thiếu tá Lâm. Cú tông mạnh đã làm CSGT và Hồ Sắm Kỳ té xuống đường bị thương.

Mới học hết lớp 9 đánh sập hàng chục website

Ngày 10/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đăk Lăk làm việc với Y Huy Byă, 18 tuổi xác định dấu hiệu phạm tội để đề xuất xử lý.

Y Huy Byă tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Oanh

Y Huy Byă tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Oanh

Huy khai từ năm lớp 7 đã lên mạng học cách đánh sập các website. Hai năm sau cậu ta nghỉ học.

Theo điều tra, từ tháng 9/2021 đến nay Huy hơn 20 lần đánh sập các trang web của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học ở các tỉnh thành. Mỗi lần thành công, thiếu niên quay video phát lên mạng xã hội để khoe, nhằm quảng cáo các tool (tấn công bằng phương pháp DDoS, làm lưu lượng truy cập quá tải) để bán với giá 100.000-700.000 đồng mỗi tool.

Mỹ kêu gọi công dân rời Ukraine

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev kêu gọi công dân nước này rời Ukraine sau loạt vụ không kích và tập kích tên lửa của Nga. Động thái của đại sứ quán Mỹ diễn ra sau loạt vụ tập kích tên lửa và không kích của Nga nhằm vào nhiều thành phố trên khắp Ukraine.

Phương tiện bị phá hủy tại hiện trường một vụ tấn công ở Kiev ngày 10/10/2022. Ảnh: AP.

Phương tiện bị phá hủy tại hiện trường một vụ tấn công ở Kiev ngày 10/10/2022. Ảnh: AP.

"Tình hình an ninh trên khắp Ukraine có nhiều biến động và điều kiện có thể xấu đi mà không có cảnh báo trước. Công dân Mỹ nên duy trì cảnh giác và thực hiện các bước thích hợp để nâng cao nhận thức về an toàn cho bản thân", đại sứ quán Mỹ nêu thêm.

Phương Tây lên án các cuộc tập kích trên khắp Ukraine

Lãnh đạo các quốc gia và tổ chức phương Tây chỉ trích các cuộc tập kích làm rung chuyển Kiev cùng loạt thành phố Ukraine hôm nay là điều "không thể chấp nhận".

"Các cuộc tấn công tên lửa của Nga vào thủ đô Kiev của Ukraine và một số thành phố khác là điều không thể chấp nhận được", Ngoại trưởng Anh James Cleverly đăng lên Twitter hôm nay.

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell ở thủ đô Washington hôm 7/2. Ảnh: AFP.

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell ở thủ đô Washington hôm 7/2. Ảnh: AFP.

Lãnh đạo phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell nói rằng ông sốc nặng trước các cuộc "tấn công có chủ đích" nhằm vào Kiev cùng loạt khu vực khác ở Ukraine. "Những hành vi như vậy không có chỗ tồn tại trong thế kỷ 21. Tôi kịch liệt lên án điều đó. Chúng tôi sẽ sát cánh với Ukraine", ông Borrell nói.