[Tin nhanh sáng 9-4-2021] Chú bắt, dọa giết cháu ruột 3 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 9-4-2021 gồm những nội dung chính sau: Chú bắt, dọa giết cháu ruột 3 tuổi; Cô gái bị phạt tù vì vu khống đồng nghiệp; Thu 100.000 đồng làm căn cước ở Hải Phòng: Tạm đình chỉ 2 công an viên; Anh ra lệnh dẫn độ nghi phạm người Việt trong vụ 39 người thiệt mạng trong container; Người vượt biên trái phép vào Mỹ tăng kỷ lục; Mỹ đưa 7 công ty siêu máy tính của Trung Quốc vào "danh sách đen".

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Chú bắt, dọa giết cháu ruột 3 tuổi

Vào khoảng 16h ngày 7-4, bà N.T.H. (ngụ tại xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đang cho cháu nội là T.T.N. (SN 2018) ăn trước nhà thì bị Thạch Thanh Tuấn (SN 1997, con trai bà H., chú ruột cháu N.) cầm cây chĩa đâm nhưng không trúng.

Do hoảng sợ nên bà H. bỏ chạy, để cháu N. ở lại. Không đâm được mẹ, Tuấn bế cháu N. chạy vào ngôi nhà của chị gái gần đó rồi đóng cửa lại, cầm dao và chĩa uy hiếp, dọa giết cháu N.

Đối tượng Tuấn bị công an khống chế sau 8 giờ bắt, dọa giết cháu ruột.
Đối tượng Tuấn bị công an khống chế sau 8 giờ bắt, dọa giết cháu ruột.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Vĩnh Châu đã phân công lực lượng đến hiện trường tiếp cận, thuyết phục Tuấn thả cháu N. nhưng Tuấn không đồng ý.

Trong suốt quá trình công an vận động, thuyết phục, Tuấn liên tục kề dao vào cổ dọa giết cháu N. Lực lượng công an luôn phải tìm cách vừa vận động Tuấn, vừa đảm bảo an toàn cho cháu bé.

Đến khoảng 1h ngày 8-4, nhân lúc Tuấn sơ hở, lực lượng công an đã áp sát, khống chế Tuấn, giải cứu nạn nhân sau khoảng 8 tiếng bị khống chế.

* Cô gái bị phạt tù vì vu khống đồng nghiệp

Ngày 8-4, Đinh Thị Bích Hiền, ở xã Tam Thành bị TAND huyện Phú Ninh (Quảng Nam) tuyên phạm tội Vu khống, theo điều 156, Bộ luật Hình sự;

Bị cáo Hiền và chị Nguyễn Thị Thu Hiền, 26 tuổi ở xã Đại An, huyện Đại Lộc là đồng nghiệp ở một công ty bất động sản TP Đà Nẵng, có xảy ra mâu thuẫn.

Bị cáo Đinh Thị Bích Hiền tại phiên tòa sơ thẩm ngày 8-4
Bị cáo Đinh Thị Bích Hiền tại phiên tòa sơ thẩm ngày 8-4

Theo cáo trạng, ngày 31-1-2020, Bích Hiền tạo tài khoản trên mạng xã hội mang tên Hiền Nguyễn và sử dụng hình ảnh của chị Thu Hiền làm đại diện. Bích Hiền dùng tài khoản này nhắn tin đến tài khoản Zalo của mình thường dùng là Bích Hiền để vu khống Thu Hiền quan hệ bất chính với người có gia đình.

Với hành vi này, Đinh Thị Bích Hiền, đã bị kết tội đã tạo thông tin giả lên mạng xã hội và nhận mức án 9 tháng tù treo, phải bồi thường 15 triệu đồng cho bị hại.

* Thu 100.000 đồng làm căn cước ở Hải Phòng: Tạm đình chỉ 2 công an viên

Liên quan đến việc thu phí làm căn cước công dân gắn chip cao hơn quy định, UBND xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng vừa tạm đình chỉ công tác 2 công an viên.

Chủ tịch UBND xã Tiên Minh (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) vừa ký các quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ ngày 8/4, đối với 2 công an viên xã Tiên Minh là ông V.V.B. và ông B.V.Th. để giải quyết việc công dân khiếu nại liên quan nội dung trên.

Hai ông V.V.B. và B.V.Th. có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các công việc có liên quan trước khi tạm dừng công tác.

Theo đó, sau khi nhận được phản ánh về người dân phải nộp 100.000 đồng để làm căn cước công dân gắn chip điện tử, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng công an thành phố và Công an huyện Tiên Lãng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý những người sai phạm.

Hiện công an thành phố đang tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xác minh và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

* Anh ra lệnh dẫn độ nghi phạm người Việt vụ 39 người thiệt mạng trong container

Thẩm phán Anh ra phán quyết dẫn độ thanh niên Việt bị Bỉ truy nã vì liên quan hoạt động buôn người, dẫn đến 39 người chết trong container.

Ngo Sy Tai, hay còn gọi là Hung Sy Truong, 19 tuổi, bị Bỉ cáo buộc là thành viên của tổ chức tội phạm, liên quan buôn người và sử dụng tài liệu giả mạo. Ngo cũng bị cáo buộc điều hành địa điểm bí mật ở Brussels, Bỉ, nơi tập trung người di cư, trước khi chuyển họ đến gần biên giới với Pháp.

Ngo đã chạy trốn đến Berlin, sau đó là Birmingham ở miền trung nước Anh, sau khi biết 39 người Việt chết ngạt trong container tháng 10-2019.

Lực lượng chức năng tại hiện trường 39 người Việt Nam chết trong container ở hạt Essex, Anh, tháng 10-2019
Lực lượng chức năng tại hiện trường 39 người Việt Nam chết trong container ở hạt Essex, Anh, tháng 10-2019

Luật sư bào chữa Joel Smith kháng nghị lệnh dẫn độ sau phiên tòa tháng trước vì cho rằng thiếu chi tiết trong các cáo buộc chống lại Ngo, giải thích rằng Ngo không được tư vấn pháp lý đầy đủ.

Tuy nhiên, thẩm phán quận Tòa Sơ thẩm Westminster của Anh Mark Jabbit hôm 8-4 phán quyết Ngo nên bị dẫn độ. Theo tòa, Ngo 16 tuổi vào thời điểm phạm tội và có thể phải đối mặt mức án 20 năm tù nếu bị kết án.

* Người vượt biên trái phép vào Mỹ tăng kỷ lục

Số người di cư không có giấy tờ ở biên giới Mỹ - Mexico tăng 70% trong tháng 3, lên 172.331 người, chạm mức cao nhất trong 15 năm qua.

Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) hôm nay cho biết số lượng trẻ em không có người lớn đi kèm bị CBP bắt đã tăng gấp đôi, lên 18.663 em. 227 em khác bị quan chức nhập cư chặn lại tại các cửa khẩu, nâng tổng số trẻ em không có người đi kèm lên 18.890 trong tháng 3

Theo CBP, gần 104.000 người vượt biên bị trục xuất, chủ yếu trở lại Mexico, theo quy tắc phòng dịch Covid-19.

Người di cư từ Trung Mỹ vượt sông Rio Grande để vào thành phố Roma, bang Texas hôm 28-3
Người di cư từ Trung Mỹ vượt sông Rio Grande để vào thành phố Roma, bang Texas hôm 28-3

Tuy nhiên, trẻ em không có người lớn đi kèm cùng hàng chục nghìn người di cư đến theo diện cả gia đình và có con nhỏ được phép ở lại, đặt ra thách thức chính trị và xã hội lớn cho chính quyền non trẻ của Tổng thống Joe Biden.

CBP dự đoán khoảng 184.000 trẻ vị thành niên không có người đi kèm sẽ vượt biên vào nước này trong năm tài khóa 2021. Con số này cao hơn gấp hai lần so với 76.020 trẻ nhỏ tìm đường vào Mỹ trong cuộc khủng hoảng nhập cư năm 2019.

* Mỹ đưa 7 công ty siêu máy tính của Trung Quốc vào "danh sách đen"

Bộ Thương mại Mỹ ngày 8/4 thông báo họ đã đưa 7 công ty siêu máy tính Trung Quốc vào "danh sách đen" với cáo buộc "tham gia vào nỗ lực xây dựng siêu máy tính được cho các lực lượng quân sự của Trung Quốc sử dụng" bao gồm: Công ty công nghệ thông tin Tianjin Phytium, Trung tâm thiết kế vi mạch tích hợp hiệu suất cao Thượng Hải, Công ty vi mạch điện tử Sunway, Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Tế Nam, Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Thâm Quyến, Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Vô Tích, và Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Trịnh Châu.

Một siêu máy tính của Trung Quốc
Một siêu máy tính của Trung Quốc

"Danh sách đen" hay còn gọi là "danh sách thực thể", gồm các nhóm đối tượng sẽ bị giới hạn mua hàng của Mỹ cũng như một số mặt hàng hạn chế khác được sản xuất ở nước ngoài với công nghệ Mỹ. Các doanh nghiệp Mỹ có thể nộp đơn xin phép giao dịch với những công ty này nhưng phải trải qua quá trình xem xét nghiêm ngặt và phải chứng minh được giao dịch không gây tổn hại tới an ninh quốc gia Mỹ.

Động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa họ và Trung Quốc không ngừng leo thang trong thời gian qua liên quan tới hàng loạt vấn đề.