[Tin nhanh sáng 9-12-2021] Nổi cơn ghen tuông, dùng dao đâm vợ suýt chết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 9-12-2021 gồm các nội dung chính sau: Uống rượu với thịt chuột, 3 người nhập viện; Nổi cơn ghen, dùng dao đâm vợ suýt chết; Bắt được nghi phạm vụ thi thể cháy đen ở Bà Rịa - Vũng Tàu; Đeo nhiều vàng, chủ quán cà phê bị cướp sát hại; Rơi máy bay trực thăng quân sự Peru, 5 người tử vong; Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục đối thoại với Mỹ.

Uống rượu với thịt chuột, 3 người nhập viện

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực điều trị cho các bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn thịt chuột và uống rượu. Trong lúc nấu thịt chuột, những người này chỉ cho các gia vị thông thường, không cho gì thêm.

Trong lúc đi làm rẫy, A Gen (17 tuổi) và A Kiên (34 tuổi, cùng trú huyện Kon Rẫy) bắt được khoảng 10 con chuột, đem về nhà Y Kanh (25 tuổi, chị dâu của A Kiên) nấu ăn và uống rượu. Sau khi ăn, cả 3 đều có biểu hiện đau bụng, uể oải, đau đầu phải nhập viện. Các bác sĩ nghi ngờ đây là chùm ca bệnh bị ngộ độc. Các bệnh nhân hiện đều trong tình trạng bệnh phức tạp, phải thở máy, lọc máu.

Nổi cơn ghen, dùng dao đâm vợ suýt chết

Ngày 8-12, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp để truy tố Lê Văn Tám (SN 1968, quê Phú Yên) về hành vi cố ý gây thương tích.

Tám và vợ là N.T.K.T (SN 1974) cùng con gái thuê trọ tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, quận Bình Thạnh). Tám là lái xe đường dài Bắc - Nam nên thường hay vắng nhà. Do nghi ngờ chị T. có tình cảm bên ngoài nên hai vợ chồng thường hay xảy ra mâu thuẫn. Mới đây, sau khi Tám uống bia về, vợ chồng cãi cọ. Anh ta lấy dao đâm một nhát vào cổ người vợ. Chị T phải vào viện cấp cứu với lưỡi dao còn găm trên cổ nhưng may mắn được cứu sống.

Bắt được nghi phạm vụ thi thể cháy đen ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Khuya 8-12, Công an huyện Châu Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt được nghi phạm Trần Thanh Hải (SN 1988, trú xã Kim Long, huyện Châu Đức) và tìm thấy thi thể nạn nhân Đặng Thị Kim O. (SN 2004, trú xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) trong tình trạng bị cháy đen.

Nghi phạm Trần Thanh Hải bị bắt

Nghi phạm Trần Thanh Hải bị bắt

Nhà của nạn nhân O. gần nhà Hải và có tranh chấp về đất đai. Sau đó, gia đình chị O. bán đất và chuyển về xã Bàu Chinh sinh sống. Tối 7-12, chị O cùng 2 người khác đến tìm Hải thì bị anh ta đâm. Sau đó chị O mất tích, hiện trường chỉ còn chiếc xe bị thiêu rụi.

Đeo nhiều vàng, chủ quán cà phê bị cướp sát hại

Ngày 8-12, Nguyễn Minh Ti (30 tuổi, quê Tiền Giang) đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ về hành vi giết người và cướp tài sản. Nạn nhân là chị N.T.O (35 tuổi, quê Kiên Giang), chủ quán cà phê trên địa bàn xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Chiều 2 hôm trước, Ti đến quán uống nước, thấy chủ quán đeo nhiều vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Sau khi sát hại chị O, Ti tháo hết vòng vàng của nạn nhân, bỏ trốn về tỉnh Long An bán được gần 8 triệu đồng. Số tiền này hắn dùng chơi game, ăn xài, thuê khách sạn để trốn.

Rơi máy bay trực thăng quân sự Peru, 5 người tử vong

Ngày 8-12, Bộ Quốc phòng Peru xác nhận đã có 5 người tử vong sau khi một chiếc trực thăng của lực lượng không quân nước này bị rơi khi đang làm nhiệm vụ viện trợ nhân đạo.

Trực thăng quân sự Peru gặp nạn khi làm nhiệm vụ nhân đạo

Trực thăng quân sự Peru gặp nạn khi làm nhiệm vụ nhân đạo

Chiếc trực thăng MI-171SH do Nga sản xuất được thông báo mất tích một giờ sau khi cất cánh từ Thủ đô Lima với nhiệm vụ vận chuyển viện trợ nhân đạo tới một khu vực rừng rậm khó tiếp cận. Chiếc máy bay này sau đó đã được tìm thấy ở khu vực Huarochirí cách Lima gần 200 km về phía Đông.

Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục đối thoại với Mỹ

Tổng thống Vladimir Putin ngày 8-12 tuyên bố Nga sẽ gửi cho Washington những đề xuất trong vòng 1 tuần tới, để nối tiếp cuộc hội đàm trực tuyến giữa ông và Tổng thống Mỹ Joe Biden diễn ra một ngày trước đó.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Putin đánh giá cuộc hội đàm trên diễn ra "cởi mở và mang tính xây dựng," trong đó điều quan trọng là có khả năng duy trì đối thoại giữa hai bên.

Cuộc hội đàm trực tuyến hôm 7-12 được cho là mở ra các kênh liên lạc và là bước khởi đầu cho hy vọng sẽ có thêm tiến triển theo hướng tích cực trong tương lai.