[Tin nhanh sáng 8-12-2020] Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết đầu tiên do Việt Nam đề xuất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 8-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Kiểm tra nhân khẩu, công an bất ngờ phát hiện cây cần sa lớn; Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ lấy băng keo tự trói rồi trình báo công an; Bắt giữ đối tượng trốn lệnh truy nã 14 năm; Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết đầu tiên do Việt Nam đề xuất; Thủ tướng Romania từ chức sau thất bại tại cuộc bầu cử Quốc hội; Thành phố Trung Quốc phát 3,1 triệu USD tiền ảo cho dân.

Kiểm tra nhân khẩu, công an bất ngờ phát hiện cây cần sa lớn

Chiều 7-12, Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) tiến hành kiểm tra hộ khẩu anh Vũ Nhật Khánh (SN 1988, ngụ ấp Lê Lợi 2, xã Bàu Hàm 2). Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện trong vườn phía sau nhà của anh này có trồng một cây cần sa cao đến 3m, tán rộng khoảng 2m.

Lực lượng chức năng tiến hành nhổ bỏ cây cần sa cao đến 3m để đem đi tiêu hủy. Ảnh: Dân Trí

Lực lượng chức năng tiến hành nhổ bỏ cây cần sa cao đến 3m để đem đi tiêu hủy. Ảnh: Dân Trí

Làm việc với lực lượng chức năng, anh Khánh nói không hề biết đây là cây cần sa nằm trong danh mục cấm trồng. Hiện lực lượng chức năng huyện Thống Nhất đã tiến hành lập biên bản, nhổ bỏ và thu hồi cây để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ lấy băng keo tự trói rồi trình báo công an

Bà Nguyễn Thị H. (SN 1967, ngụ phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) ngày 7-12 đã bị Công an phường Phú Bài ra quyết định xử phạt hành chính 750.000 đồng vì “Báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.

Công an làm việc với bà H. để làm rõ tin trình báo bị cướp. Ảnh: NLD

Công an làm việc với bà H. để làm rõ tin trình báo bị cướp. Ảnh: NLD

Trước đó, tối 26-11, bà H. có đơn gửi Công an thị xã Hương Thủy trình báo sự việc, rằng vào khoảng 19h cùng ngày, khi bà đang ở nhà một mình thì bị 1 đối tượng nam không rõ lai lịch đột nhập dùng chày gỗ đánh vào đầu, khống chế rồi dùng băng keo trói lại để cướp 117 triệu đồng.

Sau khi xác minh, điều tra, Công an thị xã Hương Thủy xác định trưa 26-11, khi vào nhà tắm, bà H. trượt ngã, đầu va vào tường và bị sưng. Do nợ nần chồng chất, bà H. lợi dụng việc này và lấy băng keo tự quấn chân, tay, đầu, bụng để giả vờ bị kẻ lạ mặt trói để cướp tiền.

Bắt giữ đối tượng trốn lệnh truy nã 14 năm

Chiều 7-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện bắt giữ đối tượng Trần Quốc Công, 51 tuổi, trú tại xã Cư Pông, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk, sau 14 năm lẩn trốn Quyết định truy nã.

Công là đối tượng bị tố giác về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hàng tỷ đồng trên địa bàn thành phố Long Xuyên.

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết đầu tiên do Việt Nam đề xuất

Ngày 7-12-2020, tại phiên họp toàn thể, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua nghị quyết thành lập “Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh” vào ngày 27-12 hàng năm.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. Ảnh: TTXVN

Đây là nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng LHQ trong lĩnh vực này, cũng là nghị quyết đầu tiên do Việt Nam chủ trì đề xuất, thương lượng và thúc đẩy thông qua thành công tại Đại hội đồng LHQ.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây thiệt hại về người và các tác động chưa từng có tới mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội của tất cả các quốc gia, đề xuất của Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của toàn bộ các nước thành viên Liên hợp quốc.

Thủ tướng Romania từ chức sau thất bại tại cuộc bầu cử Quốc hội

Thông tin ngày 7-12 của trang tin Romania-Insider cho biết, Thủ tướng Romania Ludovic Orban, Chủ tịch Đảng Tự do Dân tộc (PNL), đã tuyên bố từ chức, sau thất bại của PNL trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra 1 ngày trước đó.

Tuy nhiên, ông Orban cho biết sẽ vẫn tham gia vào việc thành lập liên minh cầm quyền trong tương lai.

Thành phố Trung Quốc phát 3,1 triệu USD tiền ảo cho dân

Chính quyền thành phố Tô Châu, phía Đông Trung Quốc, sẽ phát ngẫu nhiên 100.000 bao lì xì ảo với trị giá 20 triệu NDT (3,1 triệu USD) để thử nghiệm dùng tiền điện tử.

Số phong bao lì xì ảo sẽ được chính quyền thành phố chia cho người dân theo hình thức quay số ngẫu nhiên vào ngày 12-12 tới, nhân dịp lễ mua sắm cuối năm.