[Tin nhanh sáng 8-1-2022] Người phụ nữ cầm đầu đường dây đánh đề gần 230 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 8-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Người phụ nữ cầm đầu đường dây đánh đề gần 230 tỷ đồng; Hướng dẫn tiêm mũi 3 cho người đã tiêm vaccine Vero Cell; Phá đường dây đánh bạc hơn 600 tỷ đồng; Cháu cạy nhà bà nội để trộm vàng và hơn 100 triệu đồng; Thủ tướng Áo dương tính với virus SARS-CoV-2; Trung Quốc xét nghiệm toàn bộ thành phố hơn 12 triệu dân.

Người phụ nữ cầm đầu đường dây đánh đề gần 230 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với các phòng nghiệp vụ vừa triệt phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề. Số tiền đường dây này hoạt động lên tới gần 230 tỷ đồng do Nguyễn Thanh Vân (trú TP Huế) cầm đầu. Cơ quan điều tra đã tạm giữ 16 nghi phạm để điều tra.

Đối tượng Nguyễn Thanh Vân. Ảnh: Công an cung cấp

Đối tượng Nguyễn Thanh Vân. Ảnh: Công an cung cấp

Để qua mắt cơ quan công an, nhóm của Vân thường xuyên đổi số điện thoại. Những thông tin trao đổi trên mạng xã hội liên quan đến giao nhận tịch đề đều bị xóa trong ngày.

Hướng dẫn tiêm mũi 3 cho người đã tiêm vaccine Vero Cell

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) vừa có công văn khẩn gửi các địa phương về việc sử dụng vaccine AstraZeneca tiêm bổ sung cho người đã tiêm Vero Cell.

Theo đó, người đã tiêm 2 mũi vaccine Vero Cell có thể tiêm mũi 3 là vaccine AstraZeneca, Vero Cell (Sinopharm) hoặc vaccine mRNA (Pfizer/Moderna).

Phá đường dây đánh bạc hơn 600 tỷ đồng

Ngày 7-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố bị can Nguyễn Văn Hòa (43 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội), Đỗ Hữu Giang (26 tuổi, trú huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), Lê Văn Thảo (29 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội), Nguyễn Đức Bình (32 tuổi, quê tỉnh Yên Bái) và Trần Văn Định (35 tuổi, ở tỉnh Nam Định) về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Nhóm bị can trong đường dây. Ảnh: Công an Hưng Yên

Nhóm bị can trong đường dây. Ảnh: Công an Hưng Yên

Theo cơ quan chức năng, các bị can trên nằm trong đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn, do Hòa cầm đầu. Năm 2018, Hòa lập gần 20 tài khoản game bài trên các trang B29, Bozaclub, Fanvip, R88... Theo thống kê của công an, trong thời gian hoạt động, Hòa cùng đồng bọn đã cho hàng nghìn người ở Hà Nội, Hưng Yên, Yên Bái, Hải Phòng... chơi, giao dịch hơn 600 tỷ đồng.

Cháu cạy nhà bà nội để trộm vàng và hơn 100 triệu đồng

Công an huyện Phú Thiện vừa ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Anh Tuấn (SN 2004, trú tại xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, Gia Lai) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, Công an huyện Phú Thiện nhận được trình báo của bà Đ.T.T (SN 1944, trú xã Ia Sol) bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp hơn 112 triệu đồng và 7 chiếc nhẫn vàng 24K.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận do ở gần nhà nên biết được gia đình bà Đ.T.T đi vắng, không có người ở nhà. Lúc đó, Tuấn đã sử dụng tua vít cạy phá cửa đột nhập vào phòng ngủ của bà Đ.T.T lấy trộm 112.500.000 đồng và 7 nhẫn kim loại màu vàng đưa về nhà cất giấu. Cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Lưu Anh Tuấn, thu giữ toàn bộ tang vật trên.

Thủ tướng Áo dương tính với virus SARS-CoV-2

Văn phòng Thủ tướng Áo ngày 7-1 thông báo, Thủ tướng nước này Karl Nehammer đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo Văn phòng Thủ tướng Áo, ông Nehammer nhiều khả năng bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 vào tối 5-1 khi nhà lãnh đạo này tiếp xúc với 1 thành viên trong nhóm cận vệ, bởi nhân viên đó cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 6-1.

Thủ tướng Áo Karl Nehammer

Thủ tướng Áo Karl Nehammer

Thủ tướng Nahammer cho biết, ông vẫn mạnh khỏe và đã được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 3 nên sẽ được bảo vệ tốt trước virus SARS-CoV-2.

Trung Quốc xét nghiệm toàn bộ thành phố hơn 12 triệu dân

Giới chức Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, triển khai xét nghiệm Covid-19 cho hơn 12 triệu dân thành phố, trong đó có hàng trăm nghìn công nhân nhà máy lắp ráp iPhone. Mã y tế của những người không xét nghiệm sẽ tự động chuyển sang màu vàng, đồng nghĩa họ sẽ phải tự cách ly tại nhà trong 14 ngày.

Chính quyền Trịnh Châu ngày 7-1 đã ghi nhận 42 ca Covid-19 cộng đồng tại nhiều quận khác nhau của thành phố. Thành phố cũng đang cách ly hơn 15.000 người tại cơ sở tập trung hoặc tại nhà.