[Tin nhanh sáng 7-10-2021] Trộm điện thoại, iPad để ‘báo hiếu’ bậc sinh thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -   Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 7-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Mới đi cai nghiện về đã phê ma túy, đâm cảnh sát khu vực; Xử phạt gần 40 triệu đồng quán trà chanh không chấp hành phòng chống dịch; Trộm điện thoại, iPad để “báo hiếu” bậc sinh thành; Lừa “chạy án” cho nghi phạm vụ tổ chức mang thai hộ; Canada yêu cầu tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 bắt buộc; Brazil thu giữ hơn 5 tấn ma túy tại cảng Rio de Janeiro.

Mới đi cai nghiện về đã phê ma túy, đâm cảnh sát khu vực

Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đang tạm giữ Lê Hoàng Vũ (25 tuổi, trú tại phường 10) để điều tra về hành chống người thi hành công vụ.

Vũ đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ

Vũ đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ

Trưa 6-10, Thượng úy Nguyễn Đức Bằng (cảnh sát khu vực phường 10) tới nhà, mời Vũ (mới cai nghiện ma túy về hồi tháng 8) lên trụ sở để làm việc, test ma túy. Tại đây, Vũ có biểu hiện phê ma túy. Trong lúc nam cảnh sát gọi điện báo cáo lãnh đạo thì Vũ bất ngờ cầm dao tấn công, đâm nhiều nhát. Thượng úy Bằng đã được người dân xung quanh hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng sau đó có mặt khống chế Vũ.

Xử phạt gần 40 triệu đồng quán trà chanh không chấp hành phòng chống dịch

Ngày 6-10, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính chủ quán và khách tập trung tại quán trà chanh, giải khát “Dory” tại tổ 17 thị trấn Đông Anh.

Quán trà chanh bị phát hiện tụ tập đông người, không thực hiện đúng quy định phòng chống dịch

Quán trà chanh bị phát hiện tụ tập đông người, không thực hiện đúng quy định phòng chống dịch

Tại thời điểm kiểm tra tối 3-10, lực lượng chức năng phát hiện quán trà chanh này đang có 17 khách tập trung không đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách theo quy định. Căn cứ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ và xử phạt chủ hộ kinh doanh trà chanh “Dory” cùng 17 khách hàng tổng mức phạt gần 40 triệu đồng.

Trộm điện thoại, iPad để “báo hiếu” bậc sinh thành

Chiều 6-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Thắng (SN 1988), trú tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc vì đã có hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Văn Thắng

Đối tượng Nguyễn Văn Thắng

Thắng khai nhận, hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ mất, bố lại bị tàn tật. Muốn có tiền nuôi bố nhưng không phải lao động vất vả, Thắng đã nghĩ đến việc trộm cắp tài sản. Chiều 25-9, Thắng vào công trường đang thi công tại xóm Đông Thịnh, xã Khánh Hợp lấy trộm chiếc điện thoại Iphone X và chiếc iPad mini 2 trị giá 15 triệu đồng của anh Lê Văn Đ, sau đó bán được 1,65 triệu đồng. Cùng chiều 6-10, số tài sản đã được thu hồi, bàn giao lại cho bị hại.

Lừa “chạy án” cho nghi phạm vụ tổ chức mang thai hộ

Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Huy Hoàng (SN 1994, ở Thanh Xuân, Hà Nội) và Ngô Thị Thanh Thảo (SN 1996, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị hại trong vụ án này là Phạm Thị Hà (SN 1993, ở Cẩm Giàng, Hải Dương). Tháng 11-2020, bị tố cáo nằm trong đường dây thuê người mang thai hộ, Hà nhờ Hoàng và Thảo "chạy án". Thảo và Hoàng đã thông đồng để lừa của chị Hà gần 320 triệu đồng và 2.000 USD. Trong đó, Hoàng hưởng lợi bất hợp pháp 286 triệu đồng. Số tiền này, Hoàng dùng trả nợ cá nhân và đánh bạc. Thảo hưởng lợi bất hợp pháp hơn 78 triệu đồng.

Canada yêu cầu tiêm chủng bắt buộc vaccine phòng Covid-19

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 6-10 đã công bố chính sách tiêm chủng bắt buộc vaccine phòng Covid-19, yêu cầu các công chức phải tiêm phòng trước cuối tháng này, hoặc buộc phải nghỉ làm không lương. Từ ngày 30-10, hành khách phải xuất trình bằng chứng tiêm chủng, trước khi lên máy bay, tàu hỏa hoặc tàu thủy.

Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh hàng triệu người Canada cho đến nay vẫn né tránh tiêm chủng - một trong những yếu tố đang thúc đẩy số ca nhiễm Covid-19 gia tăng.

Brazil thu giữ hơn 5 tấn ma túy lớn tại cảng Rio de Janeiro

Cảnh sát Brazil ngày 6-19 cho biết, hơn 5 tấn cocaine cất giấu trong các container chứa xà phòng bột đã được phát hiện ở cảng Rio de Janeiro, đích đến là Mozambique. Đây là vụ thu giữ ma túy lớn kỷ lục tại cảng biển này.

Khối lượng ma túy "khủng" được phát hiện tại cảng Rio de Janeiro

Khối lượng ma túy "khủng" được phát hiện tại cảng Rio de Janeiro

Mặc dù không phải là quốc gia sản xuất ma túy, nhưng Brazil có đường biên giới với các nước sản xuất cocaine và cần sa hàng đầu thế giới như Colombia, Peru, Bolivia và Paraguay. Các tổ chức tội phạm ma túy quốc tế thường sử dụng các sân bay và cảng biển của quốc gia Nam Mỹ này làm trạm trung chuyển để đưa các loại chất cấm sang châu Âu.