[Tin nhanh sáng 6-9-2022] Trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 6-9-2022 gồm các nội dung chính sau: Trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng; Chém người gần lìa cánh tay vì 20.000 đồng tiền cá viên chiên; Tuyên án chủ cơ sở thẩm mỹ viện khiến cô gái trẻ tử vong; Tìm thấy thi thể nghi phạm đâm dao hàng loạt tại Canada; Nga thu về giá trị gần 160 tỷ USD từ xuất khẩu năng lượng.

Trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng

Ngày 6-9, VKSND TP.HCM đã ra quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung đối với vụ án liên quan Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam). Cơ quan điều tra trả hồ sơ vụ án để làm rõ vai trò đồng phạm, đồng thời xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, nhằm giải quyết triệt để vụ án.

Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam vào hôm 24-3

Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam vào hôm 24-3

Nguyễn Phương Hằng bị truy tố về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, khung hình phạt cao nhất 7 năm tù.

Chém người gần lìa cánh tay vì 20.000 đồng tiền cá viên chiên

Một nam thanh niên mua cá viên chiên với giá 50.000 đồng, tuy nhiên chỉ trả có 30.000 đồng nên bị người bán cá viên chiên cùng 2 người khác cầm dao tự chế chém gây thương tích nặng.

Nam thanh niên nhập viện với cánh tay gần đứt lìa do bị chém sau khi đưa thiếu 20.000 đồng

Nam thanh niên nhập viện với cánh tay gần đứt lìa do bị chém sau khi đưa thiếu 20.000 đồng

Liên quan đến vụ án này, ngày 5-9, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Anh (27 tuổi, trú tỉnh Bình Định) về tội cố ý gây thương tích. Hai đồng phạm của Trần Quốc Anh gồm Nguyễn Hữu Huỳnh Đức (20 tuổi) và Nguyễn Hoàng Huy (25 tuổi, cùng trú Đà Nẵng) cũng đã bị bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích.

Tuyên án chủ cơ sở thẩm mỹ viện khiến cô gái trẻ tử vong

Lê Thị Huyền Trang, 26 tuổi, ở quận 1, TP.HCM cùng đồng phạm phẫu thuật nâng mũi, hút mỡ cho người phụ nữ với giá 15 triệu đồng, không may nạn nhân tử vong.

Ngày 5-9, Trang bị TAND quận 1 phạt 2 năm 3 tháng tù; Phan Thanh Tùng (34 tuổi, nhân viên văn phòng) lĩnh án 1 năm 3 tháng tù; Nguyễn Ngọc Tú (29 tuổi, không nghề nghiệp) bị phạt 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh.

Theo kết luận giám định, nạn nhân tử vong do suy hô hấp phế nang lan tỏa, có bệnh lý đông máu nội mạch đa tạng. Các bị cáo không phát hiện bệnh lý, gây mê không có kiểm soát đã dẫn đến việc nạn nhân tử vong.

Tìm thấy thi thể nghi phạm đâm dao hàng loạt tại Canada

Cảnh sát Canada hôm 5-9 thông báo thi thể của Damien Sanderson, 31 tuổi, một trong hai nghi phạm đâm dao ở tỉnh Saskatchewan, được tìm thấy ở khu vực rậm rạp cây cỏ gần một ngôi nhà bị giới chức khám xét. Nghi phạm còn lại là Myles Sanderson, 30 tuổi, vẫn chưa bị bắt.

Ảnh nghi phạm Damien và Myles Sanderson được cảnh sát Canada công bố hôm 4-9

Ảnh nghi phạm Damien và Myles Sanderson được cảnh sát Canada công bố hôm 4-9

Loạt vụ đâm dao xảy ra hôm 4-9 tại 13 địa điểm ở tỉnh Saskatchewan, Canada, khiến 10 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Một số nạn nhân dường như bị nhắm mục tiêu, trong khi những người khác bị tấn công ngẫu nhiên. Sự việc được coi là một trong những vụ giết người hàng loạt tồi tệ nhất ở Canada trong những năm qua.

Nga thu gần 160 tỷ USD từ xuất khẩu năng lượng

Ngày 6-9, Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA) có trụ sở tại Phần Lan cho biết, trong 6 tháng sau khi tiến hành chiến dịch đặc biệt tại Ukraine, Nga đã thu về 158 tỷ từ xuất khẩu năng lượng trong đó Liên minh châu Âu đóng góp hơn một nửa.

EU là khách hàng nhập khẩu hàng đầu của các doanh nghiệp xuất khẩu nhiên liệu Nga, với giá trị 85,1 tỷ euro, tiếp theo là Trung Quốc (34,9 tỷ euro) và Thổ Nhĩ Kỳ (10,7 tỷ euro).

Xung đột Nga-Ukraine đã khiến giá dầu, khí đốt và than đá tăng vọt. Điều này đồng nghĩa với việc doanh thu của Nga cao hơn nhiều so với các năm trước, dù khối lượng xuất khẩu năm nay giảm.