[Tin nhanh sáng 6-11-2020] Giằng co quyết liệt, bầu cử Mỹ vẫn chưa rõ thắng thua

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 6-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Phạt gần 1 tỷ đồng đối với doanh nghiệp vi phạm về môi trường; Mua 6kg ma túy, người đàn ông lĩnh án tử hình; Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi 136%/năm; Bắt đối tượng chuyên bảo kê, thu phế các cơ sở kinh doanh; Giằng co quyết liệt, bầu cử Mỹ vẫn chưa rõ thắng thua; Pennsylvania (Mỹ) kiểm phiếu thủ công.

Phạt gần 1 tỷ đồng đối với doanh nghiệp vi phạm về môi trường

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định xử phạt vi phạm đối với 2 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Thép Cường Phát DST ở Cụm công nghiệp Hoàng Mai và Công ty TNHH Hóa chất Hoàng Ngân, trụ sở tại phường Thọ Sơn, TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) vì hành vi “Chuyển giao chất thải nguy hại cho tổ chức không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại”, tổng số tiền phạt lên đến 920 triệu đồng.

Mua 6kg ma túy, người đàn ông lĩnh án tử hình

Ngày 5-11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Nguyễn Việt Hùng (SN 1985) trú TP. Vinh, Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Hùng bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ khi đang nhận 6kg ma túy được đặt mua từ Lào về Việt Nam để bán kiếm lời. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Việt Hùng mức án tử hình.

Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi 136%/năm

Ngày 5-11, Công an Nghệ An ra quyết định khởi tố Phạm Kiều Hưng (SN 1982) trú khối 8, phường Đội Cung, TP. Vinh và đồng bọn về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hưng điều hành đường dây cho vay nặng lãi từ năm 2019. Giúp sức cho Hưng có Nguyễn Thanh Đức (SN 1993) trú phường Vinh Tân, TP. Vinh, Nghệ An.

Phạm Kiều Hưng tại cơ quan công an

Phạm Kiều Hưng tại cơ quan công an

Hưng cho khách hàng vay tiền bằng hình thức “bốc bát họ”. Khi cho vay, người đàn ông này cắt trước tiền lãi với lãi suất từ 109,5% - 136,87%, tương đương với 3.000 - 4.000 đồng/1 triệu/ngày.

Bắt đối tượng chuyên bảo kê, thu phế các cơ sở kinh doanh

Ngày 5-11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã bắt giữ đối tượng Vũ Văn Thái (SN 1977, thường gọi là Thái “Lâm”), trú tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải để điều tra, làm rõ hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Năm 2010 đến tháng 9-2015, tại địa bàn huyện Tiền Hải, nhóm đối tượng do Thái cầm đầu hoạt động theo kiểu “xã hội đen” chuyên bảo kê, thu "phế" của các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp tại địa bàn huyện Tiền Hải đã thực hiện tổng cộng 13 vụ cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền 258 triệu đồng. Vụ án đang được Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Giằng co quyết liệt, bầu cử Mỹ vẫn chưa rõ thắng thua

Tiến trình kiểm phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 tiếp tục diễn ra. Hai ứng viên đang bám đuổi sít sao tại các bang chiến địa Georgia, Pennsylvania. Cử tri Mỹ và dư luận quốc tế vẫn đang ngóng đợi kết quả cuối cùng. Tính đến 10 giờ sáng 6-11 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đang được 214 phiếu đại cử tri, trong khi ứng viên đảng Dân chủ - Ông Joe Biden được 264 phiếu.

Pennsylvania (Mỹ) kiểm phiếu thủ công

Vào khoảng 19h45 tối 5-11 (giờ địa phương), bang Pennsylvania, Mỹ vẫn còn hơn 100.000 phiếu bầu qua thư chưa được kiểm đếm. Nhân viên bầu cử ở bang chiến trường Pennsylvania phải kiểm đếm một số phiếu bằng tay do chúng bị nhăn, không thể scan bằng máy. Pennsylvania được coi là bang chiến trường chủ chốt, có thể định đoạt kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Tổng thống Donald Trump từng thắng tại bang này năm 2016. Tuy nhiên, ứng viên Dân chủ Joe Biden được đánh giá nắm lợi thế, bởi số phiếu qua thư đang được kiểm dường như phần lớn bầu cho ông.

Nhân viên scan phiếu bầu ở Trung tâm Hội nghị Pennsylvania Convention Center hôm 5-11

Nhân viên scan phiếu bầu ở Trung tâm Hội nghị Pennsylvania Convention Center hôm 5-11