[Tin nhanh sáng 5-12-2020] Khởi tố nam sinh lớp 9 đánh bạn học tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 5-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố nam sinh lớp 9 đánh chết bạn học; Bắt nghi phạm trộm vàng khi thăm người thân; Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên bị đâm chết; Ngã xe vì khúc cây chắn ngang đường, nam thanh niên hành hung chú ruột; Tạp chí Time lần đầu vinh danh “nhân vật nhí của năm”; Ông Biden yêu cầu dân Mỹ đeo khẩu trang 100 ngày từ 20-1-2021.

Khởi tố nam sinh lớp 9 đánh chết bạn học

Ngày 4-12, Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, khởi tố bị can, bắt tạm giam N.T.Đ. (14 tuổi, ở phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên) về tội Cố ý gây thương tích.

Đ. bị cáo buộc đã trực tiếp dẫn đến cái chết của N.V.V. (14 tuổi). Cả 2 đều là học sinh lớp 9, trường THCS Châu Giang.

Trường THCS Châu Giang (ảnh: Zing)

Trường THCS Châu Giang (ảnh: Zing)

Trước đó, sáng 26-11, tại trường học, Đ. và V. xảy ra mâu thuẫn bộc phát trong giờ ra chơi, sau đó đã có xô xát. Lúc này, Đ. đấm vào vùng đầu và gáy của bạn học khiến nạn nhân gục ngã. V. sau đó được giáo viên đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 27-11, Công an thị xã Duy Tiên ra quyết định tạm giữ hình sự N.T.Đ. để điều tra về vụ việc trên.

Bắt nghi phạm trộm vàng khi thăm người thân

Ngày 4-12, Công an huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Quyết Thắng (21 tuổi, ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Thắng thường sang nhà cô ruột ở xã Tân An Thạnh chơi và biết nơi gia đình cất tài sản. Sáng 19-10, Thắng chạy xe máy từ Cần Thơ sang nhà cô ruột.

Đến nơi, anh ta thấy cả nhà đi vắng nên nảy sinh ý định trộm tài sản. Thắng lấy chìa khóa, mở cửa vào bên trong.

Sau đó, anh ta phá khóa tủ, trộm tiền và số nữ trang gần 4,4 lượng vàng, tổng giá trị 220 triệu đồng. Thắng mang tài sản đi cất giấu, bán vàng lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên bị đâm chết

Ngày 4-12, Công an quận 5 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng khiến 2 phụ nữ thương vong.

Công an điều tra vụ án mạng tại chợ Kim Biên

Công an điều tra vụ án mạng tại chợ Kim Biên

Nạn nhân tử vong là bà H. (Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên), người phụ nữ còn lại bị thương là kế toán.

Khoảng 8h cùng ngày, tiểu thương trong chợ Kim Biên (quận 5, TP.HCM) nghe tiếng cự cãi trong văn phòng ban quản lý chợ. Chạy tới kiểm tra, họ thấy bà H. bị nam bảo vệ đâm gục. Một nữ kế toán can ngăn cùng bị nam bảo vệ đả thương.

Sau khi gây án, nam bảo vệ đến công an đầu thú.

Ngã xe vì khúc cây chắn ngang đường, nam thanh niên hành hung chú ruột

Ngày 4-12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đã tiến hành bắt giữ Dương Phúc Quang (SN 1996, trú tại thôn Pác Đây, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Vào ngày 5-9, Dương Phúc Quang sang nhà họ hàng ăn cơm, trong đó có ông Dương Chầm H. (SN 1979) là chú ruột của Quang.

Trên đường về nhà do có khúc cây chắn ngang qua đường nên Quang bị ngã xe. Bực tức vì nghĩ do ông H. gây ra nên Quang đã về nhà lấy một con dao rồi đi tìm ông H. Sau đó hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Quang dùng dao chém ông H. bị thương phải đưa đi viện cấp cứu, tỷ lệ thương tật là 51%.

Tạp chí Time lần đầu vinh danh “nhân vật nhí của năm”

Theo Guardian, nhà khoa học và nhà phát minh 15 tuổi - Gitanjali Rao (sống tại Denver, Colorado, Mỹ) đã được tạp chí Time vinh danh là “kid of the year” (tạm dịch: nhân vật nhí của năm). Đây là lần đầu tiên tạp chí Time đưa danh hiệu trên vào danh mục trao giải thường niên của mình.

Gitanjali Rao, 15 tuổi, trở thành người đầu tiên được vinh danh là nhân vật nhí của năm do tạp chí Time bình chọn

Gitanjali Rao, 15 tuổi, trở thành người đầu tiên được vinh danh là nhân vật nhí của năm do tạp chí Time bình chọn

Gitanjali Rao đã phát minh ra các công nghệ mới trong nhiều lĩnh vực, bao gồm: một thiết bị có thể xác định chì trong nước uống, và một ứng dụng cùng tiện ích mở rộng của Chrome sử dụng trí thông minh nhân tạo để phát hiện hành vi bắt nạt trên mạng.

Cô bé cho biết mình hy vọng có thể truyền cảm hứng cho mọi người dám ước mơ, dám nghĩ về những ý tưởng giúp giải quyết các vấn đề của thế giới.

Ông Biden yêu cầu dân Mỹ đeo khẩu trang 100 ngày từ 20-1-2021

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài CNN, tổng thống đắc cử Joe Biden chia sẻ kế hoạch sau khi tuyên thệ nhậm chức ngày 20-1-2021, ông sẽ yêu cầu toàn dân đeo khẩu trang 100 ngày để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.

Kể từ khi đại dịch bùng lên tới nay, Mỹ đã có hơn 14 triệu ca mắc Covid-19 và hơn 275.000 người đã chết. Số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày cũng đã có lúc lên tới hơn 200.000 ca.