[Tin nhanh sáng 4-8-2021] Chồng ghen tuông ôm vợ tự thiêu, cả 2 người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 4-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Thượng úy công an hy sinh khi truy đuổi người vi phạm Chỉ thị 16; Vượt chốt kiểm soát dịch bệnh, 1 đối tượng bị phạt 25 triệu đồng; Giả danh cán bộ địa chính lừa cấp sổ đỏ, chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng; Chồng ghen tuông ôm vợ tự thiêu, cả 2 người tử vong; Nổ súng gây thương vong bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ; Uzbekistan cho phép đình chỉ công tác nhân viên không tiêm vaccine Covid-19.

Thượng úy công an hy sinh khi truy đuổi người vi phạm Chỉ thị 16

Theo Công an TP.HCM, vào lúc 18h50 ngày 2-8, trong lúc tuần tra việc chấp hành Chỉ thị 16 về phòng chống Covid-19, lực lượng chức năng phát hiện Hứa Hán Võ (SN 1994, ngụ đường Hậu Giang, phường 6, quận 6, TP.HCM) ra đường sau 18h nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra giấy tờ, phát hiện nghi vấn Hứa Hán Võ sử dụng trái phép chất ma túy nên đã yêu cầu thanh niên này về trụ sở Công an phường 11 để giải quyết, nhưng Võ phóng xe bỏ chạy.

Trong quá trình truy đuổi, Võ có dấu hiệu ép xe làm Thượng úy Phan Tấn Tài, cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 6, mất lái lao lên vỉa hè, va đập vào tường nhà dân. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Thượng úy Phan Tấn Tài đã không qua khỏi.

Sau khi gây tai nạn Hứa Hán Võ bỏ trốn, đến 21h40 cùng ngày, Võ đến trình diện tại Công an phường 11, quận 6. Qua test nhanh, đối tượng này dương tính với chất ma túy. Hiện Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự Hứa Hán Võ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Vượt chốt kiểm soát dịch bệnh, 1 đối tượng bị phạt 25 triệu đồng

UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 25 triệu đồng đối với Lê Minh Nhựt (24 tuổi, ngụ xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy) về hành vi “không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bệnh thuộc nhóm A”.

Lê Minh Nhựt điều khiển phương tiện vượt qua khu vực phong tỏa. Ảnh: VOV

Lê Minh Nhựt điều khiển phương tiện vượt qua khu vực phong tỏa. Ảnh: VOV

Trước đó, Lê Minh Nhựt điều khiển chiếc vỏ lãi chạy vượt qua dây văng phong tỏa dưới kênh, tại ngã 4 cầu Tân Mỹ, thuộc xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy. Khi đươc yêu cầu không ra khỏi khu vực trên, Nhựt không chấp hành mà còn buông lời khiếm nhã đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ chống dịch. Sau đó, lực lượng chức năng đã truy đuổi bắt giữ đối tượng này. Tại cơ quan công an, Lê Minh Nhựt đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Giả danh cán bộ địa chính lừa cấp sổ đỏ, chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng

Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án Nhân dân TP Hà Nội để nghiên cứu, đưa ra xét xử bị cáo Hà Đình Long (SN 1981, trú tại Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Long bị cáo buộc đã giả danh là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có khả năng làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng của 2 bị hại.

Chồng ghen tuông ôm vợ tự thiêu, cả 2 người tử vong

Tối 3-8, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại số nhà 80 đường Đào Duy Từ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, khiến 2 người tử vong.

Vụ việc khiến người dân bàng hoàng. Ảnh: Dân Trí

Vụ việc khiến người dân bàng hoàng. Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin ban đầu, người chồng là Nguyễn M.T. (SN 1983, thường hay say rượu và ghen tuông) đã tẩm xăng tự thiêu, đồng thời ôm chặt người vợ là chị Ngô T.H. (SN 1985) khiến cả 2 cùng tử vong tại nhà riêng. Được biết, 2 vợ chồng này có 3 con nhỏ, người con đầu chỉ mới 9 tuổi. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Nổ súng gây thương vong bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ

Trang tin Citizen Stringer ngày 3-8 dẫn lời Sở Cứu hỏa Airling cho biết, 1 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong vụ nổ súng bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ.

Cảnh sát phong tỏa lối vào Lầu Năm Góc

Cảnh sát phong tỏa lối vào Lầu Năm Góc

Trong khi đó, Cơ quan Bảo vệ lực lượng Lầu Năm Góc thông báo với tờ Politico rằng, đối tượng nổ súng duy nhất đã bị cảnh sát Lầu Năm Góc bắn hạ. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã dỡ bỏ phong tỏa và mở cửa trở lại cơ sở này.

Uzbekistan cho phép đình chỉ công tác nhân viên không tiêm vaccine Covid-19

Ngày 3-8, Uzbekistan đã thông qua đạo luật cho phép người sử dụng lao động đình chỉ công tác nhân viên không tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Theo đạo luật được Tổng thống Shavkat Mirziyoyev ký ban hành, người sử dụng lao động ở Uzbekistan sẽ được phép tạm thời đình chỉ công tác những nhân viên từ chối tiêm chủng. Các trường hợp ngoại lệ được miễn áp dụng đạo luật này là những nhân viên có bệnh lý nền khiến họ không thể tiêm vaccine.