[Tin nhanh sáng 4-7-2021] Gã trai lừa bán người yêu sang Trung Quốc lấy 15 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 4-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Nam sinh lớp 12 đuối nước ngay gần ngày thi tốt nghiệp; Gã trai lừa bán người yêu sang Trung Quốc lấy 15 triệu đồng; Bắt giữ “hot girl” trốn truy nã về tội danh ma túy; Rút hơn 100 triệu đồng trong tài khoản của bạn gái rồi bỏ trốn; Nga: Ca tử vong cao kỷ lục 5 ngày liên tục; Ai Cập khánh thành căn cứ hải quân hiện đại lớn nhất cả nước.

Nam sinh lớp 12 đuối nước ngay gần ngày thi tốt nghiệp

Ngày 3-7, trên địa bàn tỉnh Nam Định xảy ra một vụ nam sinh lớp 12 đuối nước tử vong thương tâm. Nạn nhân được xác định là em V.T.A. (17 tuổi, trú tại xã Nam Hồng, huyện Nam Trực), học sinh lớp 12D, Trường THPT Nguyễn Du (Nam Định).

Trưa 3-7, em T.A. cùng các bạn đi tắm ở sông Châu Thành thuộc khu vực xóm 2 thôn Cổ Già, xã Nam Tiến (huyện Nam Trực). Đang tắm thì em T.A. không may bị đuối nước. Ngay sau khi biết tin, gia đình nạn nhân đã thuê thợ lặn và cùng chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 14h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Gã trai lừa bán người yêu sang Trung Quốc lấy 15 triệu đồng

Công an tỉnh Cao Bằng ngày 3-7 đã khởi tố bị can đối với Triệu Văn Mạnh (sinh năm 2000, trú tại địa phương) về hành vi mua bán người.

Triệu Văn Mạnh tại cơ quan công an

Triệu Văn Mạnh tại cơ quan công an

Trước đó, Mạnh được một người đàn ông tên Chiểu ở Trung Quốc liên hệ tìm mua phụ nữ. Ngày 10-7-2020, Mạnh lừa N.T.H. (sinh năm 2003), người yêu quen qua mạng, nói là đưa sang Trung Quốc đi làm thuê, nhưng khi đến khu vực biên giới Móng Cái (Quảng Ninh), Mạnh bán cho đối tượng khác lấy 15 triệu đồng.

Tại Trung Quốc, H bị bắt đi bán dâm. Đến ngày 2-3-2021, H bỏ trốn đến đồn Công an của Trung Quốc để trình báo sự việc. Ngày 21-5, H được trả về Việt Nam, sau đó đến công an trình báo về hành vi của Mạnh.

Bắt giữ “hot girl” trốn truy nã về tội danh ma túy

Công an huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn mới đây đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hoa (SN 2004, trú tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Hoa là đối tượng bị Công an huyện Pác Nặm phát lệnh truy nã về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thị Hoa

Đối tượng Nguyễn Thị Hoa

Ngày 31-8-2020, tại quán karaoke Quán Chòi (xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm), Hoa lấy 1 điếu thuốc lá tẩm tinh dầu “cỏ” để 5 người sử dụng chung, trong đó 3 người hôn mê và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm. Qua xét nghiệm, trong tang vật có chất ma túy là 4-fluoro MDMB-BUTICANA. Ngày 30-6, Hoa bị bắt khi đang trốn tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Rút hơn 100 triệu đồng trong tài khoản của bạn gái rồi bỏ trốn

Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã Đối tượng Vũ Xuân Giảng khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2019, Vũ Xuân Giảng (SN: 1987; HKTT: Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định) đã sử dụng điện thoại, thẻ ngân hàng của bạn gái để liên kết vào ứng dụng Viettel Pay và rút 107 triệu đồng để tiêu xài. Ngày 25-3-2021, Công an quận Hai Bà Trưng đã khởi tố Giảng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Do đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương, Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định truy nã Giảng.

Nga: Ca tử vong vì Covid-19 cao kỷ lục 5 ngày liên tục

Nga ngày 3-7 ghi nhận thêm 697 trường hợp tử vong vì Covid-19, mức cao chưa từng có kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Nga. Đây cũng là ngày thứ 5 liên tiếp Nga phải đón nhận kỷ lục buồn này.

Lực lượng chống dịch tại Nga cũng ghi nhận 24.439 ca Covid-19 mới trong 24 giờ qua, cao nhất kể từ đầu tháng 1, trong đó Matxcơva là vùng dịch lớn nhất với 7.446 ca. Giới chức Nga cho biết, biến chủng Delta chính là nguyên nhân của đợt bùng dịch nghiêm trọng này kết hợp với tỷ lệ tiêm vaccine ở Nga chưa cao. Họ vẫn đang tích cực vận động người dân đi tiêm chủng trong nỗ lực nhằm đẩy lùi dịch bệnh.

Ai Cập khánh thành căn cứ hải quân hiện đại lớn nhất cả nước

Ngày 3-7, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi đã cắt băng khánh thành căn cứ hải quân July (tháng 7) thứ 3 ở Gargoub, thuộc vùng duyên hải phía Tây Bắc nước này. Với tổng diện tích 10 triệu m2 chạy dọc biển Địa Trung Hải, đây được coi là căn cứ hải quân lớn nhất tại Ai Cập.

Ai Cập đang từng bước hiện đại hóa hải quân

Ai Cập đang từng bước hiện đại hóa hải quân

Căn cứ hải quân mới được trang bị đầy đủ các thiết bị mặt nước, tàu ngầm và máy bay, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia theo các hướng chiến lược phía Bắc và phía Tây. Căn cứ mới cũng sẽ góp phần bảo vệ tài sản kinh tế, các tuyến vận tải biển và duy trì an ninh hàng hải quốc gia, đẩy lùi nạn buôn lậu và nhập cư trái phép.