[Tin nhanh sáng 29-3-2022] Thu giữ 2.500 bộ kit test và 55.000 viên thuốc kháng Covid-19 nhập lậu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 29-3-2022 gồm các nội dung chính sau: 4 thành viên trong hội “vỡ nợ thích làm liều” rủ nhau đi cướp điện thoại; Bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng tại tỉnh Bình Dương; Thu giữ 2.500 bộ kit test và 55.000 viên thuốc kháng Covid-19 nhập lậu; Nga tuyên bố bắn rơi trực thăng sơ tán chỉ huy tiểu đoàn Azov; Ngắm hoa anh đào ở Tokyo.

4 thành viên trong hội “vỡ nợ thích làm liều” rủ nhau đi cướp điện thoại

Công an tỉnh Hà Nam ngày 28-3 cho biết, Công an TP Phủ Lý vừa bắt giữ nhóm đối tượng cướp giật tài sản là điện thoại iPhone 13 Pro Max trị giá khoảng 37 triệu đồng. Cụ thể, vào khoảng 21h ngày 21-3, Công an TP Phủ Lý đã tiếp nhận trình báo của nhân viên cửa hàng điện thoại FPT shop thuộc tổ Hồng Phú, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý. Theo trình báo, có nhóm đối tượng nam giới vào cửa hàng giả vờ mua điện thoại rồi cướp giật bỏ chạy ra ô tô đang mở cửa chờ sẵn để tẩu thoát.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam - chỉ đạo xác lập chuyên án bắt 4 đối tượng gây ra vụ cướp điện thoại. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam - chỉ đạo xác lập chuyên án bắt 4 đối tượng gây ra vụ cướp điện thoại. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam

Sau khi rà soát, khoanh vùng các đối tượng khả nghi, đến ngày 24-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Phủ Lý đã xác định 4 đối tượng gây ra vụ cướp giật gồm: Nguyễn Đình Hiệp (SN 1995), trú tại phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, Hà Nam; Đỗ Minh Hưng (SN 1982), trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Nguyễn Tú Anh (SN 1996), trú tại Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội và Đỗ Đức Cường (SN 1991), trú tại xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do đều là những người đang nợ nần nên đã vào mạng xã hội facebook tham gia “hội những người vỡ nợ thích làm liều”. Sau đó, 4 đối tượng nêu trên đã rủ nhau vào cửa hàng điện thoại giả vờ mua hàng rồi cướp giật.

Bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng tại tỉnh Bình Dương

Chiều 28-3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Bàu Bàng tổ chức khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai đối tượng cướp tại Phòng giao dịch của chi nhánh Ngân hàng BIDV.

Theo thông tin ban đầu, chiều 28-3, một thanh niên bịt khẩu trang, chạy vào Phòng giao dịch của Ngân hàng BIDV nằm trên Quốc lộ 13 (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương). Khi vào bên trong, người này bất ngờ rút ra 1 vật giống súng, đe dọa nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền. Khi đối tượng đang đợi lấy tiền, bị bảo vệ và nhân viên ngân hàng lao vào khống chế, bắt giữ.

Thu giữ 2.500 bộ kit test và 55.000 viên thuốc kháng Covid-19 nhập lậu

Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên, vừa phát hiện Hoàng Văn Tỉnh, SN 1992, trú tại xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) vận chuyển lô hàng có 2.440 bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 ghi nhãn Aikang, cùng với 54.480 viên nang ghi nhãn Lianhua Quingwen Jiaonang (Liên Hoa Thanh Ôn).

Lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản lô hàng hóa nhập lậu. Ảnh: TTXVN

Lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản lô hàng hóa nhập lậu. Ảnh: TTXVN

Theo nhận định bước đầu của Đội Quản lý thị trường số 5, toàn bộ số hàng hóa này là hàng ngoại nhập không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không có số đăng ký lưu hành, không có giấy phép nhập khẩu tại thời điểm kiểm tra.

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ hàng Hoàng Văn Tỉnh khai nhận đã đặt mua toàn bộ số hàng hóa trên thông qua mạng xã hội Facebook về để bán lại cho người tiêu dùng nhằm lấy lãi.

Nga tuyên bố bắn rơi trực thăng sơ tán các chỉ huy tiểu đoàn Azov

Sputnik dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 28-3 cho biết, trực thăng Mi-8 của Ukraine bị bắn rơi khi đang bay phía trên Biển Azov, cách bờ khoảng 5 km. “Trực thăng bị bắn rơi khi đang trên đường tới Mariupol làm nhiệm vụ sơ tán khẩn cấp các chỉ huy của tiểu đoàn Azov”, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói.

Một trực thăng Mi-8 của Ukraine. Ảnh minh họa

Một trực thăng Mi-8 của Ukraine. Ảnh minh họa

Ông Konashenkov cho biết thêm, trong ngày 28-3, lực lượng phòng không của Nga cũng bắn rơi 2 máy bay Su-24, 1 máy bay Su-25 và 1 máy bay không người lái của Ukraine. Ukraine hiện chưa bình luận về những thông tin trên.

Ngắm hoa anh đào ở Tokyo

Hàng nghìn người tụ tập ở trung tâm Thủ đô Tokyo của Nhật Bản để ngắm hoa anh đào sau khi chính quyền dỡ lệnh hạn chế Covid-19. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, hoa anh đào ở Tokyo năm nay nở vào 27-3, sớm hơn 4 ngày so với thường niên.

Đi dã ngoại, ca hát và ngắm hoa anh đào nở trong công viên mỗi mùa xuân về là truyền thống lâu đời ở Tokyo. Lệnh hạn chế do dịch Covid-19 tại Tokyo và 17 tỉnh khác đã được dỡ bỏ tuần trước. Tuy nhiên, chính quyền thủ đô kêu gọi người dân hạn chế ăn uống ngoài trời để tránh lây lan dịch bệnh.