[Tin nhanh sáng 28-8-2022] Sa lưới sau 15 giờ đâm chết người trong quán nhậu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 28-8-2022 gồm những nội dung chính sau: Sa lưới sau 15 giờ đâm chết người trong quán nhậu; Phê ma tuý, thanh niên ném vỡ kính xe cứu thương, đốt xe môtô; Đâm chết cháu ruột vì không cho nghỉ nhậu; Bắt giữ đối tượng vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp; Xe tải lao vào đám đông ở Hà Lan khiến nhiều người thương vong; Nhật sẽ sử dụng máy bay không người lái để bảo vệ hội nghị G7.

Sa lưới sau 15 giờ đâm chết người trong quán nhậu

Trưa 27-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt khẩn cấp Lê Văn Hiếu (SN 1989, trú xã Tân Bình, huyện Thanh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Lê Văn Hiếu (Ảnh: Công an nhân dân)

Đối tượng Lê Văn Hiếu (Ảnh: Công an nhân dân)

Theo điều tra, tối 26-8, Hiếu nhậu cùng với nhóm bạn tại quán ở xã Tân Bình (huyện Thanh Bình). Trong lúc nhậu, Hiếu xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1994, trú xã Tân Quới, huyện Thanh Bình), ngồi ở bàn nhậu kế bên.

Hiếu không kiềm chế được, đã vào quán lấy dao đâm tử vong Sơn.

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an huyện Thanh Bình và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xuống ngay hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy xét nhanh đối tượng.

Qua 15 giờ truy tìm, Hiếu bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Trường Xuân (huyện Tháp Mười).

Phê ma tuý, thanh niên ném vỡ kính xe cứu thương, đốt xe môtô

Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang xác nhận vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Hồ Minh Sanh (SN 1994, cư trú thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản và Hủy hoại tài sản”.

Đối tượng Hồ Minh Sanh tại cơ quan chức năng (Ảnh: NT)

Đối tượng Hồ Minh Sanh tại cơ quan chức năng (Ảnh: NT)

Trước đó, sau khi sử dụng ma túy, Hồ Minh Sanh thấy xe ôtô cứu thương đang lưu thông trên đường đã nhặt một viên gạch ở gần đó ném vỡ kính chắn gió xe.

Chưa dừng lại ở đó, Hồ Minh Sanh tiếp tục vào nhà của một người dân cùng xóm lấy xe môtô điều khiển đi mua thức uống. Sau khi mua xong trên đường quay về thì Sanh khởi động xe không nổ máy, tức giận Sanh nhặt khúc gỗ bên lề đường đập vỡ mặt nạ xe, sau đó dùng bật lửa đốt luôn xe môtô.

Khi Cơ quan Công an cho mời lên trụ sở làm việc, Hồ Minh Sanh khai nhận do ảo giác khi sử dụng ma túy nên đã thực hiện những hành vi trên.

Đâm chết cháu ruột vì không cho nghỉ nhậu

Ngày 27-8, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) đã tạm giữ đối tượng Đặng Ngọc Hồ (SN 1971, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, tối 23-8, Hồ cùng cháu ruột là anh Đ.M.C. (SN 1990, trú thị trấn Chư Sê) ngồi ăn nhậu tại nhà của Hồ. Đến khoảng 23h cùng ngày, Hồ cảm thấy mệt, liền lên giường ngồi.

Thấy vậy, anh C. không cho Hồ đi nghỉ, nên 2 bên xô đẩy, giằng co nhau. Bực tức vì bị anh C. chửi, Hồ đã lấy con dao nhọn ở đầu giường đâm một nhát vào vùng cổ khiến anh C. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hồ đã ném con dao xuống giếng rồi chạy đến nhà chị gái. Được chị gái vận động, Hồ đã đến cơ quan công an để tự thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 27-8, tại bản Xa Vua A, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tổ công tác Công an huyện Điện Biên Đông phối hợp với Cục Hải Quan tỉnh Điện Biên đã bắt quả tang, bắt giữ đối tượng Giàng A Tú (SN 1989, trú bản Nà Trịa, xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp, xe máy, điện thoại di động. Quá trình đấu tranh chuyên án, đối tượng đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát, nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ đối tượng, đảm bảo an toàn cho lực lượng đấu tranh chuyên án.

Xe tải lao vào đám đông ở Hà Lan khiến nhiều người thương vong

Tối 27-9, một chiếc xe tải chở hàng đã chạy lệch khỏi đường đê và lao vào một nhóm người đang mở tiệc thịt nướng tại miền Nam Hà Lan.

Một cảnh sát có mặt tại hiện trường thông tin với đài truyền hình địa phương Rijnmond rằng "ít nhất hai người đã thiệt mạng" và nhiều người bị thương nặng. Ảnh chụp từ hiện trường cho thấy chiếc xe tải thuộc công ty El Mosca, có trụ sở tại Tây Ban Nha. Đài truyền hình quốc gia NOS đưa tin người lái xe tải không bị thương và đã bị cảnh sát bắt giữ.

Nhật sẽ sử dụng máy bay không người lái để bảo vệ hội nghị G7

Sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe, cảnh sát Nhật Bản quyết tâm thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận để bảo vệ các quan chức cấp cao. Theo đó, lực lượng quốc gia này ý định sẽ sử dụng máy bay không người lái, kính chống đạn và trí tuệ nhân tạo (AI) tại hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ được tổ chức ở thành phố Hiroshima vào năm tới.