[Tin nhanh sáng 28-10-2021] Cố ý đến thăm bạn trai bị Covid-19 rồi làm lây lan, cô gái trả giá đắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 28-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Cố ý đi thăm bạn trai bị Covid-19, cô gái lĩnh án 20 tháng tù; Anh chồng chém em dâu tử vong; Phú Quốc bắt được nghi phạm giết người bỏ xác dưới mương nước; Truy tìm bệnh nhân trốn khỏi viện tâm thần từng là “trùm” ma túy; Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân; Iran đồng ý nối lại đàm phán hạt nhân vào tháng 11.

Cố ý đi thăm bạn trai bị Covid-19, cô gái lĩnh án 20 tháng tù

Ngày 27-10, Nguyễn Thị Phương (34 tuổi, trú tại huyện Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) bị TAND thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) tuyên phạt 20 tháng tù về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Nguyễn Thị Phương tại phiên tòa ngày 27-10

Nguyễn Thị Phương tại phiên tòa ngày 27-10

Theo cáo trạng, do có tình cảm với anh N.V.Q. (31 tuổi, trú tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh), ngày 28-5, Phương đã đón xe từ Hà Nội đến nhà anh Q là khu vực đang cách ly và bản thân anh Q đã mắc Covid-19. Ngày 12-6, Phương có biểu hiện ho và sốt nhưng vẫn di chuyển từ phường Đại Phúc đang có dịch sang khu Hòa Đình, phường Võ Cường (thành phố Bắc Ninh) là nơi chưa có dịch. Phương tiếp tục khai báo gian dối và làm lây lan dịch Covid-19 cho 2 người khác.

Anh chồng chém em dâu tử vong

Công an huyện Triệu Sơn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra vụ án mạng trên địa bàn. Nghi phạm Phạm Khắc Tiến (66 tuổi, trú xã Thọ Cường, Triệu Sơn) đã bị bắt giữ.

Tối 27-10, bà M.T.N. (57 tuổi, trú cùng địa chỉ) và con dâu L.T.P. (31 tuổi, mang thai hơn 20 tuần) đang ở nhà thì bị Tiến mang theo dao xông vào chém. Vụ việc khiến bà N. tử vong tại chỗ, chị P. bị thương nặng, phải đi bệnh viện cấp cứu. Theo chính quyền địa phương, Tiến là anh chồng bà N.. Họ trước đó xảy ra mâu thuẫn trong gia đình với nhau.

Phú Quốc bắt được nghi phạm giết người bỏ xác dưới mương nước

Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Văn Còn, 29 tuổi, thường trú xã Dương Tơ, TP Phú Quốc để điều tra về cái chết của Đ.T.T.P (21 tuổi, trú cùng xã).

Đối tượng Đinh Văn Còn tại cơ quan Công an

Đối tượng Đinh Văn Còn tại cơ quan Công an

Nạn nhân mất tích từ ngày 16-10. Hôm 24-10, thi thể của cô gái này được phát hiện dưới mương nước trong khu vườn dừa tại ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh trong tình trạng không mặc quần áo.

Qua điều tra, đối tượng Đinh Văn Còn đã được mời lên làm việc. Anh ta khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khám xét chỗ ở của Còn, cơ quan chức năng đã thu giữ một số vật chứng, tang vật có liên quan đến vụ án.

Truy tìm bệnh nhân trốn khỏi viện tâm thần từng là “trùm” ma túy

CATP Hà Nội vừa ra thông báo truy tìm bị can Phạm Ngọc Toản (SN 1975, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa) do có liên quan đến đường dây mua bán ma túy, đã bỏ trốn khỏi Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Theo quyết định khởi tố ngày 26-12-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã vào cuộc điều tra vụ án Phạm Ngọc Toản cùng đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy.

Do Toản mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên tháng 9-2018, đối tượng được giao cho Viện Pháp y tâm thần Trung ương để quản lý và chữa bệnh. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở, Toản đã bỏ trốn khỏi viện từ tháng 11-2018 và mất tích từ đó đến nay.

Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 27-10 thông báo, nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất Agni-5 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Đây là vụ phóng thử thứ bảy của Ấn Độ đối với loại tên lửa Agni-5

Đây là vụ phóng thử thứ bảy của Ấn Độ đối với loại tên lửa Agni-5

Vụ phóng thử được tiến hành vào tối cùng ngày từ đảo Abdul Kalam, bang Odisha. Tên lửa Agni-5 có tầm bắn khoảng 5.000km với khả năng bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao. Từ năm 2013-2018, Ấn Độ đã 6 lần thử thành công tên lửa Agni. Loại tên lửa này được đánh giá là phù hợp với chiến lược răn đe hạt nhân tối thiểu của Ấn Độ.

Iran đồng ý nối lại đàm phán hạt nhân vào tháng 11

Iran đồng ý trong tháng 11 sẽ nối lại các cuộc đàm phán với các cường quốc thế giới về thỏa thuận hạt nhân đã ký năm 2015, được gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri ngày 27-10 khẳng định điều này sau cuộc gặp tại Brussels với ông Enrique Mora, quan chức của Liên minh châu Âu phụ trách điều phối đàm phán giữa Tehran và các nước khác trong thỏa thuận.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian thông báo Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi chắc chắn sẽ có chuyến công tác tới Iran, nhưng không nêu thời gian cụ thể.