[Tin nhanh sáng 28-10-2020] Một phụ nữ trốn truy nã 13 năm bị phát hiện trong khu cách ly

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 28-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Triệt phá đường dây ma túy lớn, thu giữ 100kg ma túy các loại; Một phụ nữ trốn truy nã 13 năm bị phát hiện trong khu cách ly; Cháy căn nhà trong hẻm ở TP.HCM, 1 phụ nữ tử vong; Mỹ có thể điều binh sĩ tới quần đảo tranh chấp giữa Nhật Bản - Trung Quốc; Quan chức Đức đột tử ngay trước khi lên truyền hình; Vụ rò rỉ dữ liệu bảo mật nghiêm trọng do tin tặc đánh cắp ở Thụy Điển.

Triệt phá đường dây ma túy lớn, thu giữ 100kg ma túy các loại

Ngày 27-10, CATP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ, thu giữ 100kg ma túy các loại.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 15 đối tượng trong đường dây trên. Hiện vụ án đang trong quá trình điều tra mở rộng.

Một phụ nữ trốn truy nã 13 năm bị phát hiện trong khu cách ly

Qua công tác nắm tình hình và quản lý số người thuộc diện cách ly y tế tại trung tâm cách ly Centerway thuộc khu Nam Thọ, phường Trà Cổ, Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, phát hiện trường hợp 1 phụ nữ khai tên là Cúc, quê ở Nghệ An, có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm.

Đối tượng Vũ Thị Hồng Liên. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Đối tượng Vũ Thị Hồng Liên. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Cúc tên thật là Vũ Thị Hồng Liên (SN 1993, trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng).

Liên là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định truy nã về tội môi giới mại dâm từ 13 năm trước. Công an thành phố Móng Cái đã bắt giữ đối tượng, đồng thời thông báo cho Công an thành phố Hải Phòng phối hợp xử lý.

Cháy căn nhà trong hẻm ở TP.HCM, 1 phụ nữ tử vong

Chiều 27-10, một căn nhà trong hẻm 50 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận Phú Nhuận, TP.HCM bị cháy khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VOV

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VOV

Đến 18h chiều 27-10, Công an quận Phú Nhuận vẫn phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà trên. Nạn nhân tử vong trong vụ cháy là 1 phụ nữ, hiện danh tính chưa được xác định. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Mỹ có thể điều binh sĩ tới quần đảo tranh chấp giữa Nhật Bản - Trung Quốc

Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Nhật Bản Kevin Schneider cho biết, quân nhân Mỹ có thể sẽ được triển khai làm nhiệm vụ “bảo vệ” quần đảo Senkaku/Điếu Ngư - khu vực tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc ở Biển Hoa Đông.

Phát ngôn của ông Schneider được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Nhật Bản ngày 26-10 đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài 10 ngày với sự tham gia của nhiều tàu chiến, máy bay, khí tài quân sự hùng hậu. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động quân sự ở khu vực.

Quan chức Đức đột tử ngay trước khi lên truyền hình

Phó Chủ tịch Hạ viện Đức Thomas Oppermann đột ngột qua đời trong quá trình ghi hình với Đài truyền hình công cộng ZDF.

Phó Chủ tịch Hạ viện Đức Thomas Oppermann tại một cuộc họp ở Berlin

Phó Chủ tịch Hạ viện Đức Thomas Oppermann tại một cuộc họp ở Berlin

Ông Thomas Oppermann, 66 tuổi, bất ngờ gục ngã trước khi lên sóng truyền hình hôm 25-10. Đài truyền hình công cộng ZDF cho biết ông ngay lập tức được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Thủ tướng Angela Merkel gọi ông là người xuất chúng, đồng thời cho biết bà đã “bị sốc và vô cùng đau buồn” khi nghe tin ông ra đi.

Vụ rò rỉ dữ liệu bảo mật nghiêm trọng do tin tặc đánh cắp ở Thụy Điển

Ngày 27-10, truyền thông Thụy Điển cho biết chi tiết các bản vẽ tầng hầm của nhiều ngân hàng, hệ thống báo động và sự bố trí an ninh trong các cơ quan công quyền của nước này đã bị rò rỉ trên mạng sau khi một công ty bảo mật bị tấn công mạng.

Theo nhật báo Dagens Nyheter, tổng cộng 19 GB thông tin và khoảng 38.000 file dữ liệu đã bị đánh cắp trong kho dữ liệu của tập đoàn bảo mật Gunnebo. Vụ tấn công được xác định do một hoặc nhiều tin tặc thực hiện trong tháng 8 vừa qua.