[Tin nhanh sáng 27-8-2021] Lái ô tô tông 4 người thương vong vì tranh chấp đất đai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 27-8-2021 gồm những nội dung chính như sau: Lái ôtô tông 4 người thương vong vì tranh chấp đất; Ngạt khí CO2, 3 công nhân tử vong; Hà Nội: Khởi tố đối tượng thông chốt kiểm dịch, đâm bị thương cán bộ trực; Cháy lớn tại công ty sản xuất vali trong Khu công nghiệp Hòa Xá; Tổng thống Biden tuyên bố đáp trả vụ đánh bom hơn 70 người chết ở sân bay Kabul; Nghị sĩ Armenia ẩu đả giữa quốc hội vì cuộc xung đột với Azerbaijan.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Lái ôtô tông 4 người thương vong vì tranh chấp đất đai

Chiều 24-8, do mâu thuẫn tranh chấp đất đai, Phạm Văn Huân, 35 tuổi, cùng 3 người khác kéo đến nhà ông Nguyễn Chí Thanh tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng ném đá rồi bỏ đi.

Đến tối, sau khi uống rượu, do vẫn uất ức chuyện bị ném đá, ông Thanh lái ôtô đi tìm người trả thù. Thấy cả nhóm người trên đang đi trên đường liên xã, Thanh tông thẳng ôtô vào khiến Huân tử vong, 3 người còn lại bị thương nặng.

Làm việc với công an, lúc đầu Thanh nói "vô tình gây tai nạn". Đến khi cơ quan điều tra trưng ra chứng cứ, camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại, ông ta thừa nhận cố ý trả thù. Ngày 26-8, ông Thanh bị Công an Lâm Đồng tạm giữ để điều tra hành vi Giết người.

* Ngạt khí CO2, 3 công nhân tử vong

Chiều 26-8, 3 công nhân làm việc tại Công ty TNHH Công nghiệp Bum Han (thuộc Khu kinh tế Vũng Áng) được đưa vào bệnh viện cấp cứu do ngạt khí CO2 nhưng đều không qua khỏi.

Danh tính các nạn nhân được xác định là: Lê Văn T. (trú tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh), Lê Ngọc H. và Lê Văn N. (đều trú tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra.

* Hà Nội: Khởi tố đối tượng thông chốt kiểm dịch, đâm bị thương cán bộ trực

Chiều 26-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đối tượng Trịnh Anh Anh (21 tuổi) đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Đối tượng Trịnh Anh Anh tại cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm
Đối tượng Trịnh Anh Anh tại cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm

Theo thông tin điều tra ban đầu, chiều ngày 25-8, đối tượng Anh Anh đã có hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra giấy đi đường của tổ công tác đặc biệt trên đường Lê Đức Thọ, thậm chí còn tăng ga bỏ chạy, đâm xe vào người đại úy Lê Ngọc Dũng, khiến anh Dũng ngã ra mặt đường, bị thương vùng đầu phải đi cấp cứu ngay sau đó.

Ngay sau khi thông chốt bất thành, đối tượng Trịnh Anh Anh đã bị tổ công tác đặc biệt bắt giữ tại chỗ, giao cho Công an quận Nam Từ Liêm xử lý theo quy định.

* Cháy lớn tại công ty sản xuất vali trong Khu công nghiệp Hòa Xá

Khoảng 15h30 ngày 26-8, tại Công ty TNHH Santerlon, chuyên sản xuất vali, ba lô, túi các loại ở Khu Công nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam Định, đã xảy ra vụ cháy lớn.

Đám cháy sau đó lan rộng ra các khu vực lân cận của công ty này. Khi phát hiện vụ cháy công nhân làm việc tại xưởng cắt đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Công an tỉnh Nam Định huy động lực lượng, phương tiện tập trung chữa cháy, ngăn ngọn lửa cháy lan sang các xưởng khác của công ty.

Hoả hoạn bao trùm nhà xưởng của Công ty TNHH Santerlon
Hoả hoạn bao trùm nhà xưởng của Công ty TNHH Santerlon

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thiệt hại trong vụ cháy tại Công ty TNHH Santerlon đang được cơ quan chức năng tỉnh Nam Định làm rõ.

* Tổng thống Biden tuyên bố đáp trả vụ đánh bom khiến hơn 70 người chết ở sân bay Kabul

Các vụ đánh bom liên tiếp ở khu vực sân bay Kabul vào ngày 26-8 đã khiến ít nhất 70 dân thường Afghanistan thiệt mạng, 140 người bị thương, ngoài ra 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng và ít nhất 15 quân nhân khác bị thương.

Đây có thể coi là vụ tấn công khiến nhiều quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan nhất kể từ sau vụ trực thăng quân sự Mỹ bị bắn rơi hồi tháng 8-2011 khiến 30 quân nhân Mỹ thiệt mạng. IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công nói trên.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu từ Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu từ Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra cảnh báo cứng rắn rằng Mỹ sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ và chính xác những kẻ đứng sau vụ tấn công, đồng thời chỉ đạo lên phương án tấn công nhằm vào các nguồn lực, hạ tầng và thủ lĩnh của chi nhánh IS.

* Nghị sĩ Armenia ẩu đả giữa quốc hội vì cuộc xung đột với Azerbaijan

Ngày 25-8, vụ ẩu đả đã xảy ra tại quốc hội Armenia khi các nghị sĩ bất đồng quan điểm xung quanh việc nước này mất quyền kiểm soát khu vực Nagorno-Karabakh vào năm ngoái.

Nghị sĩ Armenia ẩu đả giữa nhà quốc hội vì cuộc xung đột với Azerbaijan
Nghị sĩ Armenia ẩu đả giữa nhà quốc hội vì cuộc xung đột với Azerbaijan

Thỏa thuận hòa bình chấm dứt xung đột ở vùng Nagorno-Karabakh, được phía Azerbaijan coi là thỏa thuận lịch sử, nhưng phía Armenia lại cho đây là thỏa thuận "đau đớn". Sau 6 tuần giao tranh, nhờ giành được lợi thế trên chiến trường, Azerbaijan đã giành lại được quyền kiểm soát một phần vùng và 7 khu vực lân cận từ tay Armenia.

Từ đó tới nay, mâu thuẫn trong nội bộ Armenia liên quan tới vấn đề Nagorno-Karabakh vẫn tiếp tục diễn biến căng thẳng, ngay cả khi đã tiến hành bầu cử hồi tháng 6 và thành lập quốc hội mới.