[Tin nhanh sáng 26-2-2022] Phát hiện quả đạn cối ở khu đô thị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 26-2-2022 gồm các nội dung chính sau: Phát hiện quả đạn cối ở khu đô thị; Người phụ nữ tử vong trong căn nhà ở TP.HCM; Bắt giữ khẩn cấp thanh niên xâm hại bé gái 15 tuổi; Cây thông gãy đổ, đè chết người ở Đà Lạt; UEFA tước quyền đăng cai Champions League của Nga; Điện Kremlin: Người Nga “không có quyền biểu tình” khi chưa được phép.

Phát hiện quả đạn cối ở khu đô thị

Ngày 25-2, lãnh đạo xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, địa phương vừa đề nghị Ban chỉ huy Quân sự huyện Phú Vang khẩn trương kiểm tra, xử lý quả đạn cối được phát hiện ở khu đô thị Mỹ Thượng.

Lực lượng chức năng rào chắn khu vực phát hiện quả đạn (Ảnh: Zing)
Lực lượng chức năng rào chắn khu vực phát hiện quả đạn (Ảnh: Zing)

Trước đó, người dân trình báo cơ quan chức năng xã Phú Mỹ về vật thể bằng kim loại giống đạn cối ở khu đô thị Mỹ Thượng. Quả đạn này vẫn còn ngòi nổ nên có thể gây nguy hiểm.

Chính quyền xã Phú Mỹ đã khoanh vùng giới hạn nguy hiểm bằng hàng rào dây. Theo chủ tịch xã này, có thể trong quá trình thi công công trình, đơn vị nào đó đã phát hiện quả đạn rồi mang đến vứt ở khu đô thị.

Người phụ nữ tử vong trong căn nhà ở TP.HCM

Ngày 25-2, Công an quận 3 (TP.HCM) cho biết, đơn vị này đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong tại một căn nhà trên đường Trường Sa, phường 14.

Sáng cùng ngày, hàng xóm lâu ngày không thấy bà N.T.H. (58 tuổi) ra khỏi nhà nên nghĩ có chuyện chẳng lành. Sự việc được trình báo đến Công an phường 14, quận 3.

Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, bà H. đã tử vong. Thi thể người này đang trong giai đoạn phân hủy. Người dân địa phương cho biết, bà H. sống một mình nhiều năm qua.

Bắt giữ khẩn cấp thanh niên xâm hại bé gái 15 tuổi

Ngày 25-2, Công an thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) tạm giữ hình sự Giàng A Sú (21 tuổi, ở xã Tả Van, thị xã Sa Pa) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Giàng A Sú (Ảnh: Zing)
Giàng A Sú (Ảnh: Zing)

Ngày 21 và 22-2, Sú nhiều lần quan hệ tình dục với T.T.C. (15 tuổi). Ngày 23-2, gia đình nạn nhân trình báo vụ việc với công an địa phương. Tại trụ sở công an, Sú bước đầu thừa nhận hành vi. Công an thị xã Sa Pa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Sú để phục vụ công tác điều tra.

Theo UBND thị xã Sa Pa, thời gian qua, nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết hay xâm hại tình dục trẻ em đang có xu hướng diễn biến phức tạp. Đặc biệt, một số thanh niên cố tình lợi dụng, bóp méo nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp của người dân tộc để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cây thông gãy đổ, đè chết người ở Đà Lạt

Vụ việc xảy ra khoảng 11h30 ngày 25-2, tại khu vực hố Bi, tổ Đa Phú, phường 7, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Cây thông đổ đã đè trúng ông Nguyễn Trường (67 tuổi) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, cây thông khô cao hơn 15 m bị gãy thành nhiều khúc, phần ngọn đè trúng ông Trường. Gốc cây thông có đường kính khoảng 50 cm, thân có dấu hiệu mục ruỗng.

Theo chính quyền sở tại, ông Trường sống một mình tại căn chòi tạm gần khu vực xảy ra sự việc. Cơ quan chức năng TP Đà Lạt đã đến hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc. UBND phường 7 phối hợp cùng các đoàn thể lo hậu sự cho nạn nhân xấu số.

UEFA tước quyền đăng cai Champions League của Nga

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) không cho thành phố St. Petersburg của Nga đăng cai chung kết Champions League để phản ứng trước việc Moscow tấn công nước láng giềng. Địa điểm mới là ở thủ đô Paris của Pháp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

Quyết định chuyển trận đấu ra khỏi Nga được đưa ra tại một buổi họp bất thường vào sáng 25-2 của Ủy ban Điều hành UEFA. Trước đó, trận chung kết Champions League lẽ ra được tổ chức tại sân vận động Gazprom của đội Zenit St. Petersburg (Nga) vào ngày 28-5.

Điện Kremlin: Người Nga “không có quyền biểu tình” khi chưa được phép

“Theo luật, nếu không tuân thủ đúng trình tự, những công dân này không có quyền tổ chức biểu tình để biểu đạt quan điểm”, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong một buổi họp báo hôm 25-2.

Ông Peskov đưa ra tuyên bố trên sau khi hàng trăm người biểu tình phản đối “chiến dịch đặc biệt” của Nga tại Ukraine bị cảnh sát bắt giữ ngày 25-2. Cảnh sát chống bạo loạn ở Moscow cũng dùng loa để giải tán người dân.

Theo quy định pháp luật của Nga, các buổi biểu tình quy mô lớn cần xin giấy phép ít nhất 10 ngày trước sự kiện nhưng không được quá 15 ngày. Người biểu tình không có giấy phép có thể bị phạt tiền nặng, thậm chí phạt tù.