[Tin nhanh sáng 25-10-2021] Lừa bán kit xét nghiệm Covid-19, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 25-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Lừa bán kit xét nghiệm Covid-19, chiếm đoạt hàng tỷ đồng; Tổ chức hát bất chấp dịch, quán karaoke bị phạt 16 triệu đồng; Phát hiện thi thể người đàn ông dưới kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè; Đẩy giá bất động sản, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng; Australia thúc đẩy tiêm vaccine; Số ca mắc và tử vong do Covid-19 ở Cuba tiếp tục giảm. 

Lừa bán kit xét nghiệm Covid-19, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 24-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Đình Nhuận (SN 1996, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Đình Nhuận (Ảnh: Thuận Kiều)

Đối tượng Nguyễn Đình Nhuận (Ảnh: Thuận Kiều)

Nhuận là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại đam mê cá độ bóng đá qua mạng. Để có tiền tiêu xài và trả nợ, nghi phạm lên mạng xã hội rao bán kit xét nghiệm nhanh Covid-19.

Ngày 28-9, một người liên hệ với Nhuận đặt mua 30.000 kit, với tổng giá trị là 2,4 tỷ đồng. Để tạo lòng tin, Nhuận làm giả hợp đồng mua bán và phiếu xuất kho gửi cho đối tác. Theo hợp đồng, Nhuận yêu cầu bên mua phải thanh toán chuyển khoản toàn bộ số tiền trước khi nhận hàng. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, nghi phạm cắt liên lạc, rút tiền trả nợ và tiêu xài.

Tổ chức hát bất chấp dịch, quán karaoke bị phạt 16 triệu đồng

Ngày 24-10, Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã ra quyết định xử phạt hành chính 16 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh karaoke Minh Châu (tại tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, chủ là Nguyễn Thị Vân, SN 1983) do vi phạm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 17-10, lực lượng chức năng đã phát hiện tại phòng hát số 1 và số 2 của quán Karaoke Minh Châu đang mở cho 16 khách hát.

Thời điểm kiểm tra, quán hát không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Phát hiện thi thể người đàn ông dưới kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Ngày 24-10, thấy chiếc xe máy dựng trên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh), người dân đến kiểm tra và phát hiện thi thể người đàn ông dưới nước.

Lực lượng chức năng đã đưa thi thể người đàn ông dưới kênh lên bờ và chuyển về nhà xác. Nạn nhân sau đó được xác định là ông N.V.T. (SN 1981, trú quận Tân Bình).

Cơ quan chức năng quận Tân Bình hiện đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đẩy giá bất động sản, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Ngày 24-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nông Thị Phượng (SN 1978, ở TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nông Thị Phượng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an nhân dân)
Nông Thị Phượng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an nhân dân)

Trước đó, từ tháng 10-2018 đến tháng 10-2021, Phượng sử dụng số tiền vay mượn của nhiều người và hứa trả lãi suất cao cho mục đích cá nhân. Khi số tiền vay mượn kéo dài và ngày một lớn, bị các chủ nợ đòi, Phượng đã tìm những người quen mới vay mượn, "xoay vòng" trả chủ nợ cũ.

Thời gian gần đây, số nợ phình to, không đủ khả năng chi trả, Phượng đã liên kết với một số người để trả nợ bằng bất động sản khi tự đẩy giá và lấy tiền chênh lệch. Với thủ đoạn này, Phượng đã chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của nhiều nạn nhân.

Australia thúc đẩy tiêm vaccine

Chính phủ Australia đã phát động giai đoạn tiếp theo của chiến dịch thúc đẩy tiêm phòng vaccine trong bối cảnh quốc gia này đang tiếp tục chống chọi với làn sóng dịch thứ 3. Tính đến ngày 23-10, khoảng 86,6% người dân Australia đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine trong khi tỷ lệ đã tiêm đầy đủ hai mũi là 73,1%.

Số ca mắc và tử vong do Covid-19 ở Cuba tiếp tục giảm

Bộ Y tế Cuba ngày 24-10 cho biết số ca mắc Covid-19 cũng như số ca tử vong vì dịch tại đây tiếp tục giảm, với 1.319 ca mắc mới và 15 ca tử vong ghi nhận trong ngày. Số liệu mới cho thấy tình hình dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát.

Trong khi đó, chương trình tiêm chủng ngừa Covid-19 đang được triển khai rộng khắp ở Cuba, với hơn 62% dân số tại quốc đảo 11,2 triệu dân này đã được tiêm chủng bằng các vaccine do Cuba tự sản xuất.