[Tin nhanh sáng 24-2-2021] Kết quả xét nghiệm Covid-19 lần 2 của bệnh nhân tử vong sau nhiều ngày sốt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 24-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Tạm giữ hình sự chủ quán karaoke tổ chức sử dụng ma túy; Tìm thấy thi thể bác sĩ mất tích dưới chân đèo ở Nha Trang; Kết quả xét nghiệm Covid-19 lần 2 của bệnh nhân tử vong sau nhiều ngày sốt; Cần Thơ: Khởi tố nguyên Đội phó Đội kiểm tra thuế; Tiết lộ số tiền ông Trump kiếm được khi làm Tổng thống Mỹ; Tướng Myanmar kêu gọi phục hồi kinh tế hậu đảo chính.

Tạm giữ hình sự chủ quán karaoke tổ chức sử dụng ma túy

Ngày 23-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Trung Nam (19 tuổi, trú tại TP Biên Hòa), chủ quán karaoke Ngọc Linh, tại phường Long Bình Tân, để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Trần Trung Nam bị tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: TTXVN

Đối tượng Trần Trung Nam bị tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: TTXVN

Trước đó, rạng sáng 21-2, Công an phường Long Bình Tân bất ngờ kiểm tra quán karaoke Ngọc Linh, phát hiện 17 đối tượng sử dụng ma túy trái phép.

Qua điều tra, đối tượng Nam khai nhận, biết nhóm đối tượng trên thuê phòng để sử dụng trái phép chất ma túy, nhưng vì lợi nhuận nên Nam vẫn bố trí phòng và cung cấp một số dụng cụ để các đối tượng sử dụng ma túy.

Tìm thấy thi thể bác sĩ mất tích dưới chân đèo ở Nha Trang

Chiều 23-2, một lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang) xác nhận, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nam bác sĩ mất tích dưới chân đèo Phạm Văn Đồng (xã Vĩnh Lương) vào khoảng 16h cùng ngày.

Nạn nhân được xác định là nam bác sĩ Nguyễn Xuân S. (SN 1991, trú tại phường Phước Hải, TP Nha Trang). Anh S. quê ở Hà Tĩnh, vào Nha Trang công tác tại một bệnh viện trên địa bàn, rồi ở lại, lập gia đình cách đây hơn 4 tháng.

Kết quả xét nghiệm Covid-19 lần 2 của bệnh nhân tử vong sau nhiều ngày sốt

Tối 23-2, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa cho biết, trường hợp bệnh nhân L.Q.M. (SN 1984, quê ở tỉnh Ninh Thuận) tử vong tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn, nơi bệnh nhân tử vong. Ảnh: Dân Trí

Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn, nơi bệnh nhân tử vong. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, qua điều tra dịch tễ cho thấy, ngày 5-2, bệnh nhân M. đi từ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh (vùng có dịch) về quê vợ ở thôn Yên Giang, xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ăn Tết.

Ngày 13-2, bệnh nhân sốt 37,5 độ C kèm theo đau mỏi chân phải, không ho, đã tự dùng thuốc hạ sốt điều trị tại nhà nhưng không khỏi. Ngày 21-2, bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, ho khạc đờm trắng, rát họng, đau mỏi toàn thân và đau nhiều ở chân, nên đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn. Đến 15h chiều 23-2, bệnh nhân tử vong.

Cần Thơ: Khởi tố nguyên Đội phó Đội kiểm tra thuế

Ngày 23-2, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Xuân Huy, SN 1980, nguyên Đội phó Đội kiểm tra thuế 1 thuộc Chi cục thuế quận Ninh Kiều.

Nguyễn Xuân Huy bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Qua khám xét chỗ ở, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã thu được nhiều tài liệu quan trọng có liên quan đến vụ án.

Tiết lộ số tiền ông Trump kiếm được khi làm Tổng thống Mỹ

Tờ Independent dẫn báo cáo của tổ chức Giám sát Đạo đức và Trách nhiệm Giải trình của Chính phủ Mỹ (CREW) cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã kiếm được 1,6 tỷ USD trong 4 năm làm “ông chủ” Nhà Trắng.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo CREW, dù ông Trump tuyên bố không nhận lương Tổng thống khoảng 400.000 USD/năm nhưng đó chỉ là một con số rất nhỏ so với doanh thu mà ông mang về trong 4 năm.

Báo cáo của CREW được công bố trong bối cảnh Tòa án Tối cao ra quyết định buộc ông Trump phải công khai hồ sơ thuế để phục vụ cuộc điều tra của các công tố viên ở New York với tập đoàn gia đình của ông Trump.

Tướng Myanmar kêu gọi phục hồi kinh tế hậu đảo chính

Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing vừa lên tiếng kêu gọi cắt giảm chi tiêu nhà nước và nhập khẩu, đồng thời tăng xuất khẩu nhằm vực dậy nền kinh tế trong cuộc họp với Hội đồng Hành chính Nhà nước, cơ quan nắm quyền ở Myanmar sau vụ đảo chính.

Lời kêu gọi trên được người đứng đầu quân đội Myanmar đưa ra trong bối cảnh phương Tây gia tăng biện pháp trừng phạt sau cuộc đảo chính tại quốc gia Đông Nam Á này.