[Tin nhanh sáng 23-10-2020] Khởi tố tài xế xe khách vượt ẩu khiến 2 người chết, 35 người bị thương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 23-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố tài xế xe khách vượt ẩu khiến 2 người chết, 35 người bị thương; Phá đường dây ghi số đề qua mạng với số tiền 5 tỉ đồng mỗi tháng; Khởi tố giám đốc công ty dầu khí trốn thuế trên 12 tỷ đồng; Chín người tại Hàn Quốc bị tử vong sau khi tiêm vaccine phòng cúm; Phát triển thiết bị xét nghiệm Covid-19 qua hơi thở cho kết quả trong 1 phút; Jordan áp đặt lệnh giới nghiêm phòng, chống dịch Covid-19. 

Khởi tố tài xế xe khách vượt ẩu khiến 2 người chết, 35 người bị thương

Ngày 22-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Nguyễn Kim Giang (SN 1978, quê huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: Dân Trí)

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: Dân Trí)

Trước đó, vào khoảng 0h ngày 15-10, Giang điều khiển xe khách BKS 93B - 004.07 đến Km9 thì tông trực diện vào xe đầu kéo BKS 51C - 907.23 do tài xế Trương Minh Thìn (SN 1976, trú huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) điều khiển. Vụ tai nạn đã khiến 2 người chết tại chỗ, 35 người bị thương. Hiện, sự việc đang được điều tra, làm rõ.

Phá đường dây ghi số đề qua mạng với số tiền 5 tỉ đồng mỗi tháng

Sáng 22-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố đối với 4 phụ nữ về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề, gồm: Phạm Thị Thu Thảo (49 tuổi), Lê Thị Phượng (42 tuổi), Mai Thị Kim Yến (42 tuổi), Trần Thị Tuyết (43 tuổi), cùng trú tại thị trấn Phước An.

Nhóm đối tượng tại Cơ quan Công an (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Nhóm đối tượng tại Cơ quan Công an (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Trước đó, ngày 8-10, Cơ quan Công an đã bắt quả tang 4 đối tượng này tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề số lượng lớn và thu giữ 5 điện thoại di động, 400 triệu đồng tiền mặt cùng một số đồ vật, tài liệu khác. Qua điều tra ban đầu, mỗi ngày, đường dây này tổ chức giao dịch ghi số đề với số tiền gần 200 triệu đồng. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Krông Pắk tiếp tục điều tra.

Khởi tố giám đốc công ty dầu khí trốn thuế trên 12 tỷ đồng

Ngày 22-10, Đại tá Đặng Thanh Giang, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, cơ quan này vừa phục hồi điều tra vụ án, phục hồi tra bị can đối Tô Điền Quốc Hưng (SN 1975, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Giám đốc Công ty thương mại dầu khí Vĩnh Tường về hành vi "Trốn thuế" với số tiền thuế trên 12 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2013 đến 2015, Hưng đã sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, kê khai khấu trừ thuế đầu vào làm giảm thuế phải nộp cho nhà nước với số tiền trên 12 tỷ đồng. Trước đó, ngày 5-3, Hưng đã bị cơ quan Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố bị can về tội “Trốn thuế” quy định tại Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017).

9 người tại Hàn Quốc bị tử vong sau khi tiêm vaccine phòng cúm

Theo giới chức Hàn Quốc, đã có 9 trường hợp tử vong sau khi tiêm phòng cúm ở nước này trong tuần qua. Tuy nhiên, nhà chức trách không có kế hoạch đình chỉ hoàn toàn chương trình tiêm chủng, trừ khi các cuộc điều tra cho thấy một mối liên hệ giữa vaccine phòng cúm và các ca tử vong.

9 người ở Hàn Quốc bị tử vong sau khi tiêm vaccien phòng chống cúm

9 người ở Hàn Quốc bị tử vong sau khi tiêm vaccien phòng chống cúm

Sự việc này đã làm dấy lên quan ngại về tính an toàn của các chương trình tiêm chủng theo mùa được mở rộng nhằm ngăn ngừa những biến chứng tiềm ẩn do mắc Covid-19.

Phát triển thiết bị xét nghiệm Covid-19 qua hơi thở cho kết quả trong 1 phút

Trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS) cho biết các nhà nghiên cứu của công ty khởi nghiệp Breathonix thuộc NUS đã phát triển một thiết bị phát hiện virus SARS-CoV-2 qua hơi thở, cho kết quả chỉ trong vòng một phút.

Sắp tới, NUS sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng và cần có nhiều thử nghiệm hơn để nâng cao độ chính xác của công nghệ. Cuộc thử nghiệm có thể được triển khai ở các sân bay, cũng như ở những nơi tập trung đông người như ký túc xá.

Jordan áp đặt lệnh giới nghiêm phòng, chống dịch Covid-19

Chính phủ Jordan thông báo sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm, bắt đầu từ ngày 24/10 cho đến cuối năm nay, đồng thời siết chặt quy định tại nơi công cộng và các doanh nghiệp để tăng cường phòng chống dịch Covid-19.

Tính đến ngày 21-10, Jordan đã ghi nhận 2.035 ca mắc mới Covid-19 và 34 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh và tử vong ở nước này lên lần lượt 40.972 người và 414 người.