[Tin nhanh sáng 22-7-2022] Xác định danh tính người phụ nữ tử vong trong tình trạng cháy đen

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 22-7-2022 gồm các nội dung chính sau: Xác định danh tính người phụ nữ tử vong trong tình trạng cháy đen; Nổ súng tại quán bar vừa khai trương, 5 người bị thương; Giận vợ, chồng châm lửa đốt nhà; Tổng thống Mỹ khẳng định vẫn “khỏe mạnh” sau khi mắc Covid-19; Thái Lan ghi nhận ca đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Xác định danh tính người phụ nữ tử vong trong tình trạng cháy đen

Ngày 21-7, Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân người phụ nữ tử vong trong tình trạng bị cháy đen dưới gầm cầu Tây Yên, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh.

Khu vực phát hiện thi thể chị O. Ảnh: Zing

Khu vực phát hiện thi thể chị O. Ảnh: Zing

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, qua điều tra cùng việc nhận dạng của người thân, người tử vong được xác định là chị N.T.O. (33 tuổi, người địa phương). Người này bị bệnh và có dấu hiệu không bình thường. Cơ quan chức năng nghi ngờ nạn nhân tự sát.

Nổ súng tại quán bar vừa khai trương, 5 người bị thương

Thượng tá Nguyễn Văn Quyền, Trưởng công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, ngày 21-7 xác nhận công an đang vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ nổ súng trên địa bàn khiến nhiều người bị thương.

Vụ việc xảy ra rạng sáng 19-7 ở khu vực quán bar - cà phê Talking Lounge tại nút giao ngã 5 xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, sau khi 1 người từ trong quán chạy ra và xô xát với 1 thanh niên đi xe máy. Vụ nổ súng khiến 5 người bị thương. Được biết, quán bar - cà phê Talking Lounge mới khai trương 1 ngày thì xảy ra vụ việc trên.

Giận vợ, chồng châm lửa đốt nhà

Ngày 21-7, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Thanh Tùng (38 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện An Minh, Kiên Giang) 15 năm tù về tội Hủy hoại tài sản; đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Bị cáo Đặng Thanh Tùng nhận 15 năm tù về tội Hủy hoại tài sản. Nguồn: Dân Trí

Bị cáo Đặng Thanh Tùng nhận 15 năm tù về tội Hủy hoại tài sản. Nguồn: Dân Trí

Theo cáo trạng, khuya ngày 1-7-2021, sau khi nhậu xong ở nhà người quen, Tùng đi về nhà ở xã Tân Thạnh nhưng không ngủ được. Tùng nhớ lại chuyện vợ dẫn con bỏ nhà đi và chuyện người anh không cho bán phần đất mà Tùng đang cất nhà ở tạm. Tức giận Tùng nảy sinh ý định đốt căn nhà rồi sẽ bỏ đi nơi khác sinh sống.

Nghĩ là làm, Tùng lấy bật lửa đốt tấm vải ném vào vách nhà rồi đi ra ngoài đứng nhìn nhà cháy. Khi lửa cháy lớn đã lan sang 3 căn nhà liền kề của các ông Phạm Bảo Quốc, Cao Hiếu Nghĩa và Thân Vũ Hiền Hòa, gây thiệt hại toàn bộ tài sản trên 2 tỷ đồng.

Tổng thống Mỹ khẳng định vẫn “khỏe mạnh” sau khi mắc Covid-19

Trong đoạn video đăng tải trên Twitter ngày 21-7 sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định ông vẫn “khỏe mạnh”. Tổng thống Biden nói thêm rằng ông “đang giải quyết được rất nhiều công việc” và sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của mình.

Tổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden

Trước đó cùng ngày, bác sỹ riêng của Tổng thống Mỹ, ông Kevin O'Connor cho biết Tổng thống Biden chỉ bị các triệu chứng nhẹ như “chảy nước mũi, mỏi người và ho khan”. Ông Biden năm nay 79 tuổi và đã được tiêm đầy đủ vaccine ngừa Covid-19 cùng 2 mũi tăng cường.

Thái Lan ghi nhận ca đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ

Bộ Y tế Thái Lan ngày 21-7 xác nhận đã phát hiện ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở nước này tại đảo Phuket. Bệnh nhân là nam giới, 27 tuổi, mang quốc tịch Nigeria.

Như vậy, hiện khu vực châu Á có 4 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận các ca mắc đậu mùa khỉ gồm Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Bệnh đậu mùa khỉ lây từ động vật sang người và ca bệnh đầu tiên trên thế giới được ghi nhận vào năm 1970 tại Congo.