[Tin nhanh sáng 22-3-2022] ‘Giám đốc’ sống ảo, hay nói đạo lý trên mạng bị bắt vì đi cướp giật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 22-3-2022 gồm các nội dung chính sau: “Giám đốc” sống ảo, hay nói đạo lý trên mạng bị bắt vì đi cướp giật; Bắt tạm giam hiệu trưởng và thủ quỹ trường tiểu học; Phạt 355 triệu đồng đối tượng tàng trữ nhiều động vật rừng nguy cấp; Nga tuyên bố dừng đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản; Singapore sẽ lần đầu tiên mở Đại sứ quán tại Thủ đô Tel Aviv.

“Giám đốc” sống ảo, hay nói đạo lý trên mạng bị bắt vì đi cướp giật

Ngày 21-3, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Huỳnh Trọng Ngân (26 tuổi, trú tại TP.Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước khi bị bắt, Ngân thường xuyên lên mạng xã hội khoe bản thân là giám đốc doanh nghiệp, giàu có, hay nói đạo lý. Nguồn: Dân Trí

Trước khi bị bắt, Ngân thường xuyên lên mạng xã hội khoe bản thân là giám đốc doanh nghiệp, giàu có, hay nói đạo lý. Nguồn: Dân Trí

Theo Công an TP Dĩ An, khoảng 6h ngày 15-3, Ngân điều khiển xe máy, khi đến khu phố Chiêu Liêu (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) phát hiện 1 phụ nữ đi bộ, Ngân áp sát giật phăng sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân rồi tẩu thoát. Tiếp đến, Ngân thực hiện giật dây chuyền của 1 người khác thì bị công an bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 2 sợi dây chuyền, bình xịt hơi cay và con dao đối tượng thủ sẵn trong người.

Huỳnh Trọng Ngân từng có tiền án về tội cướp giật tài sản, ra tù năm 2017. Sau đó, đối tượng này thường xuyên lên mạng xã hội khoe bản thân là giám đốc doanh nghiệp, giàu có, hay nói đạo lý.

Bắt tạm giam hiệu trưởng và thủ quỹ trường tiểu học

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Tới (SN 1979, trú tại thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, Hà Giang) là Hiệu trưởng và Phùng Thị Nhan (SN 1985, trú tại thôn Khuổi Phạt, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, Hà Giang) là nhân viên y tế (kiêm thủ quỹ) Trường Tiểu học Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Trường tiểu học Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Trường tiểu học Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Kết quả điều tra bước đầu xác định, bị can Lê Thị Tới có dấu hiệu vi phạm về quản lý tài chính xảy ra từ năm 2018 tại Trường Tiểu học Vĩnh Hảo; có dấu hiệu của hành vi lợi dụng, chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ được quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bị can Phùng Thị Nhan cũng có dấu hiệu của hành vi lợi dụng, chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, các bậc phụ huynh có đơn gửi đến các cơ quan chức năng phản ánh về những khoản thu, chi, tài chính, xã hội hóa có dấu hiệu bất minh của Trường Tiểu học Vĩnh Hảo.

Phạt 355 triệu đồng đối tượng tàng trữ nhiều động vật rừng nguy cấp

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 355 triệu đồng đối với Trịnh Ngọc Đồng (SN 1981, trú tại thôn Nao Sẻ, xã Gia Bắc, huyện Di Linh, Lâm Đồng) về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng và tàng trữ lâm sản trái pháp luật.

Theo biên bản vi phạm hành chính số 09/BB-VPHC do Công an huyện Di Linh lập ngày 16-2-2022, Trịnh Ngọc Đồng đã nuôi nhốt 1 cá thể kỳ đà vân là loài động vật rừng thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm IB. Đặc biệt, đối tượng này còn tàng trữ một số động vật từng là loài thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB. Trong đó tang vật thu được gồm 20 cá thể cheo cheo với trọng lượng 24kg; 10 cá thể cầy vòi hương với trọng lượng 33,2kg và 13 cá thể sóc đen với trọng lượng 14,3kg.

Nga tuyên bố dừng đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Bộ Ngoại giao Nga ngày 21-3 cho biết nước này sẽ không tiếp tục đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản để phản ứng các lệnh trừng phạt của Tokyo đối với Nga liên quan tới tình hình ở Ukraine.

Matxcơva cũng sẽ hủy bỏ việc miễn thị thực đối với công dân Nhật Bản khi tới 4 hòn đảo tranh chấp ở Thái Bình Dương, được gọi là Quần đảo Nam Kuril ở Nga và vùng lãnh thổ phương Bắc ở Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này sẽ rút khỏi cuộc đối thoại với Nhật Bản về việc thiết lập các hoạt động kinh tế chung tại các hòn đảo này.

Singapore sẽ lần đầu tiên mở Đại sứ quán tại Thủ đô Tel Aviv

Bộ Ngoại giao Singapore ngày 21-3 thông báo, Singapore sẽ lần đầu tiên mở Đại sứ quán tại Thủ đô Tel Aviv của Israel kể từ khi 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1965.

Ngoại trưởng Israel Yair Lapid và người đồng cấp Singapore, Vivian Balakrishnan thông báo rằng Singapore sẽ mở Đại sứ quán tại Israel

Ngoại trưởng Israel Yair Lapid và người đồng cấp Singapore, Vivian Balakrishnan thông báo rằng Singapore sẽ mở Đại sứ quán tại Israel

Thông báo trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Israel Yair Lapid và người đồng cấp Singapore Vivian Balakrishnan. Singapore hiện có Tổng lãnh sự danh dự tại Israel.