[Tin nhanh sáng 21-8-2022] Vụ 40 người trốn khỏi casino về Việt Nam: Bắt giữ 2 đối tượng liên quan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 21-8-2022 gồm những nội dung chính sau: Vụ 40 người trốn khỏi casino về Việt Nam: Bắt 2 đối tượng liên quan; Không đòi được tiền gửi, người đàn ông dùng súng tự chế bắn người; Nhóm thanh niên cầm hung khí, bốc đầu xe rồi đăng mạng xã hội; Thổ Nhĩ Kỳ: 15 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt; Tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới sẽ tăng mạnh công suất.

Vụ 40 người trốn khỏi casino về Việt Nam: Bắt giữ 2 đối tượng liên quan

Tối 20-8, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi, cùng trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú) điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Trong số 40 người trốn khỏi casino về Việt Nam, Lệ cùng Danh đưa trót lọt 6 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Lệ khai nhận, khi đưa khách trót lọt qua Campuchia, Lệ và Danh được trả công 100.000 đồng/người.

Ngoài việc đưa 6 người xuất cảnh trái phép qua Campuchia, 2 đối tượng còn đưa nhiều người xuất cảnh trái phép qua Campuchia với mục đích làm việc tại casino.

Không đòi được tiền gửi, người đàn ông dùng súng tự chế bắn người

Ngày 20-8, Công an huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lương Văn Thiết (sinh năm 1979, trú tại thôn 6, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định) để điều tra về hành vi dùng súng tự chế bắn người gây thương tích.

Hiện trường Lương Văn Thiết phi tang vật chứng (Ảnh: Báo CAND)

Hiện trường Lương Văn Thiết phi tang vật chứng (Ảnh: Báo CAND)

Khoảng 8h30p ngày 19-8, Thiết đến nhà bà Vi Thu Hà (sinh năm 1958, thôn Đại Nam, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định) đòi trả lại tiền gửi giữ hộ trước đây. Hai bên xảy ra mâu thuẫn. Thiết dùng dao nhọn đem theo và ghế nhựa đánh bà Hà. Ông Nông Thành Lê (chồng bà Hà) can ngăn, khi đó, Thiết đã sử dụng súng ngắn tự chế bắn sượt qua đỉnh đầu ông Lê gây thương tích nhẹ. Sau đó, Thiết bỏ trốn lên rừng.

Nhóm thanh niên cầm hung khí, bốc đầu xe rồi đăng mạng xã hội

Ngày 20-8, Công an huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) đã triệu tập 3 đối tượng bốc đầu xe moto và cầm theo hung khí được đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 17-8, H.M.T (sinh năm 2005, trú tại TT.Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc) có hành vi điều khiển xe máy bốc đầu, video đã được đăng tải trên mạng xã hội.

Ngày 18-8, L.H.T (sinh năm 2005, trú tại xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc) điều khiển xe và P.V.H (sinh năm 2006, trú tại xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc) cầm hung khí phía sau. Hành vi của 2 đối tượng được đăng tải trên MXH.

Lực lượng chức năng đã triệu tập cả 3 đối tượng để xử lý theo quy định.

Thổ Nhĩ Kỳ: 15 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt

Thị trường thành phố Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ - ông Davut Gul cho biết, một vụ tai nạn xe buýt vào chiều 20-8 đã khiến 15 người thiệt mạng. Trong đó có 3 lính cứu hỏa, 2 nhân viên y tế và 2 nhà báo. Ngoài ra, có 22 người khác bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: english.alarabiya.net)

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: english.alarabiya.net)

Vụ tai nạn xảy ra ở đoạn đường cao tốc Tarsus-Adana-Gaziantep. Một chiếc xe buýt chở khách đã đâm vào xe cứu thương, xe cứu hỏa và xe phát sóng trực tiếp của một kênh truyền hình.

Tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới sẽ tăng mạnh công suất

Amin Nasser, Giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng khổng lồ của Saudi Aramco (Ả Rập Xê Út), cho biết Aramco dự kiến từ năm 2025 sẽ tăng mạnh công suất sản xuất. Mục tiêu đạt 13 triệu thùng/ngày vào năm 2027.

Kế hoạch nâng công suất từ 12 triệu thùng/ngày lên 13 triệu thùng/ngày của Saudi Aramco đang diễn ra thuận lợi. Theo đó, Saudi Aramco sẽ đạt sản lượng 12,5 triệu thùng/ngày vào năm 2025; 12,7 triệu thùng/ngày vào 2026, trước khi đạt mức 13 triệu thùng/ngày vào năm 2027.