[Tin nhanh sáng 20-9-2022] Quản lý quán karaoke mua 5 cô gái với giá 250 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 20-9-2022 gồm các nội dung chính sau: Quản lý quán karaoke mua 5 cô gái với giá 250 triệu đồng; Đoạt mạng anh trai khi bị ngăn bán đất; Giả gái lừa gần 2 tỷ đồng qua mạng; Ấn Độ và Mỹ tập trận chung ở ngoài khơi bờ biển Chennai; Gần 24.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Mỹ.

Quản lý quán karaoke mua 5 cô gái với giá 250 triệu đồng

Ngày 20-9, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Bích Phượng (41 tuổi, ở tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Hoàng Phong (18 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai) điều tra về tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Phượng và Phong tại cơ quan điều tra

Đối tượng Phượng và Phong tại cơ quan điều tra

Từ tố giác của người thân một nạn nhân ở Long An, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Cờ Đỏ, CATP Cần Thơ kiểm tra quán karaoke Thu Ngân 2 tại thị trấn Cờ Đỏ, phát hiện trong các phòng trọ của quán karaoke có 5 cô gái trẻ từ 14 tuổi đến 22 tuổi. Những người này ở các tỉnh Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk và Long An.

Qua giới thiệu của Phong, Lê Thị Bích Phượng - nữ quản lý quán karaoke ở Cần Thơ đã bỏ ra số tiền 250 triệu đồng để mua 5 cô gái này, sau đó bắt làm việc trả nợ.

Đoạt mạng anh trai khi bị ngăn bán đất

Bản án chiều 19-9 của TAND tỉnh Quảng Nam tuyên BNướch Cao, 34 tuổi, xã Tà Lu, huyện Đông Giang, tinh Quảng Nam tù chung thân vì phạm tội giết người.

BNướch Cao tại phiên tòa sơ thẩm chiều 19-9

BNướch Cao tại phiên tòa sơ thẩm chiều 19-9

Theo cáo trạng, Cao là con út trong gia đình 4 anh em. Khi được bố mẹ chia đất làm nhà, anh ta tách một phần bán. Không hài lòng việc này, anh trai của Cao là BNướch Plơi nhiều lần nói “đây là đất của bố mẹ để lại không nên bán”. Từ đây, anh em mâu thuẫn. Tối 22-1-2022, Cao đứng trong nhà thấy anh trai đi bộ nên cầm dao rựa lao ra chém nhiều nhát, gây tử vong.

Giả gái lừa gần 2 tỷ đồng qua mạng

Ngày 19-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Úy, 52 tuổi, trú xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ năm 26 tuổi, Úy chuyển vào miền Nam sinh sống. Hai năm trở lại đây, trong những lần về quê chơi, Úy kết bạn với một người phụ nữ cùng xã có con trai chưa vợ. Lập tài khoản giả cháu gái Úy trên Facebook mang tên “Trương Thị Quỳnh Anh”, hắn nhắn tin lấy lòng hai mẹ con người phụ nữ trên, rồi lừa đảo gần 2 tỷ đồng của họ trong thời gian từ tháng 11-2021 đến tháng 8-2022.

Ấn Độ và Mỹ tập trận chung ở ngoài khơi bờ biển Chennai

Các lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ và Mỹ ngày 19-9 đã tổ chức cuộc tập trận chung mang tên Abhyas-01/22 ở ngoài khơi bờ biển Chennai, Đông Nam Ấn Độ.

Cuộc tập trận diễn ra ở ngoài khơi bờ biển Chennai, Đông Nam Ấn Độ

Cuộc tập trận diễn ra ở ngoài khơi bờ biển Chennai, Đông Nam Ấn Độ

Bộ Quốc phòng Ấn Độ ra thông cáo báo chí cho biết cuộc tập trận bao gồm nhiều hoạt động: diễn tập theo hạm đội, tìm kiếm cứu nạn và chống cướp biển. Trọng tâm của cuộc tập trận là giúp lực lượng bảo vệ bờ biển hai nước tăng cường khả năng tương tác trong lĩnh vực tìm kiếm và cứu nạn hàng hải…

Trong chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 16 đến 19-9, tàu tuần duyên Mỹ Cutter Midgett đã tiến hành trao đổi nghiệp vụ, thăm hỏi tàu của nhau, giao hữu bóng chuyền với lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ.

Gần 24.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Mỹ

Tính đến ngày 19-9, theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, nước này có gần 24.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được xác nhận.

Bang California là nơi có nhiều ca mắc được xác nhận nhất trong số các bang của Mỹ với 4.656 trường hợp, tiếp theo là New York (3.755 trường hợp) và Florida (2.398 trường hợp). Hồi tuần trước, ca tử vong đầu tiên trong năm nay do nhiễm bệnh đậu mùa khỉ tại Mỹ đã được xác nhận ở bang California.

Tháng 8-2022, Giám đốc CDC Rochelle Walensky cho biết khoảng 1,7 triệu nam giới có quan hệ đồng giới là nhóm có nguy cơ cao nhất về bệnh đậu mùa khỉ.