[Tin nhanh sáng 20-7-2022] Xét xử ông Lê Tùng Vân và đồng phạm trong vụ Tịnh thất Bồng Lai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 20-7-2022 gồm các nội dung chính sau: Xét xử ông Lê Tùng Vân và đồng phạm trong vụ Tịnh thất Bồng Lai; Bắt giữ đối tượng chuyên đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản; Sri Lanka tăng cường an ninh trước cuộc bầu cử Tổng thống mới; Anh ghi nhận mức nhiệt cao nhất mọi thời đại.

Xét xử ông Lê Tùng Vân và đồng phạm trong vụ Tịnh thất Bồng Lai

Ngày 20-7, sau 3 tuần tạm hoãn, TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) mở phiên tòa xét xử ông Lê Tùng Vân và đồng phạm liên quan vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Ông Lê Tùng Vân. Ảnh: Zing

Ông Lê Tùng Vân. Ảnh: Zing

Các bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn nhà tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) bị truy tố về cùng tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định, từ năm 2019 đến năm 2021, các bị can trên đã sử dụng phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm phật giáo... làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Bắt giữ đối tượng chuyên đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản

Ngày 19-7, Cơ quan CSĐT Công an quận 11, TP.HCM, đang tạm giữ Lâm Chánh Thuận (43 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo cảnh sát, Thuận là người chuyên đột nhập vào nhà dân, quán ăn ở TP.HCM để trộm cắp tài sản.

Lâm Chánh Thuận bị tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Lâm Chánh Thuận bị tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, sáng 8-7, anh P.V.T. (34 tuổi, ngụ quận 11) đến công an trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Khi bị bắt giữ, Thuận khai sau khi lấy được tài sản của anh T. thì đem 2 chiếc laptop đi bán được giá 8 triệu đồng và tiêu xài hết.

Sri Lanka tăng cường an ninh trước cuộc bầu cử Tổng thống mới

Ngày 19-7, an ninh đã được tăng cường ở trong và xung quanh tòa nhà Quốc hội Sri Lanka sau khi Chủ tịch Quốc hội nước này, ông Mahinda Yapa Abeywardena, đề nghị Tổng thanh tra cảnh sát điều tra chi tiết một số bài viết kích động trên mạng xã hội đe dọa các nghị sỹ.

Yêu cầu trên được ông Abeywardena đưa ra vài giờ trước khi Quốc hội Sri Lanka chấp nhận các đề cử cho chức vụ Tổng thống vốn bị bỏ trống từ tuần trước sau khi cựu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa rời khỏi Sri Lanka và sau đó từ chức. Dự kiến, Quốc hội Sri Lanka sẽ tổ chức bầu Tổng thống mới vào ngày 20-7.

Anh ghi nhận mức nhiệt cao nhất mọi thời đại

Cơ quan Khí tượng Anh ngày 19-7 ghi nhận nhiệt độ 40,2 độ C tại sân bay Heathrow ở London, mức nhiệt cao nhất trong lịch sử nước này. Trước đó, cơ quan này cũng ghi nhận mức nhiệt 39,1 độ C tại Charlwood, gần sân bay Gatwick, phía Nam London.

Một người phụ nữ che chắn dưới nắng nóng ở cầu Millennium, London, Anh

Một người phụ nữ che chắn dưới nắng nóng ở cầu Millennium, London, Anh

Nhiệt độ cao đã khiến phần lớn nước Anh và xứ Wales phải ban bố báo động đỏ. Một số tuyến đường sắt và trường học đã phải đóng cửa.