[Tin nhanh sáng 19-3-2022] Anh rể lẻn vào nhà dùng búa tấn công em vợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 19-3-2022 gồm các nội dung chính sau: Anh rể lẻn vào nhà dùng búa tấn công em vợ; Bắt giữ 3 đối tượng lắp đặt, sử dụng trạm phát sóng phát tán tin nhắn rác; Nhân viên điện lực trộm cắp tài sản hơn 2 tỷ đồng; Máy bay quân sự Mỹ rơi ở Na Uy khi đang tham gia tập trận NATO; Phần Lan là nước hạnh phúc nhất thế giới 5 năm liên tiếp.

Anh rể lẻn vào nhà dùng búa tấn công em vợ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Khánh (SN 1964, trú tại xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tội Giết người.

Theo thông tin ban đầu, sáng 7-3, ông N.N.H. (44 tuổi, trú tại thôn Liên Hồng, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư) đang ngủ tại nhà riêng thì bị 1 người đột nhập phòng, dùng búa tấn công vào đầu và mặt, khiến tính mạng nguy kịch. Sau đó, hung thủ nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, xác minh thu thập tài liệu, Cơ quan CSĐT xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Khánh, là anh rể nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, Khánh khai có tư thù cá nhân với nạn nhân nên đã đột nhập nhà, dùng búa đập vào đầu em vợ.

Bắt giữ 3 đối tượng lắp đặt, sử dụng trạm phát sóng phát tán tin nhắn rác

Theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, trong tháng 2-2022, Thanh tra Bộ đã chủ trì, phối hợp với Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Viễn thông, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị liên quan tiến hành thanh tra đột xuất việc lắp đặt, sử dụng trạm phát sóng di động (trạm BTS) trái pháp luật đối với 3 đối tượng trên địa bàn TP.HCM.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Các đối tượng gồm: Bế Văn Trường (SN 1993, ở tỉnh Quảng Ninh) lắp đặt trái phép trạm BTS trên địa bàn quận Tân Bình; Trương Đức Dương (SN 1989, ở tỉnh Hà Nam) lắp đặt trái phép trạm BTS trên địa bàn quận 12; Hoàng Quốc Anh (SN 1999 ở tỉnh Quảng Ninh) lắp đặt trái phép trạm BTS trên địa bàn quận 12. Đây là vụ thiết lập trạm BTS giả để phát tán tin nhắn rác đầu tiên được các đơn vị phát hiện.

Các đối tượng khai nhận được người nước ngoài giao cho các trạm BTS không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có tên thiết bị, không có thông tin nhà sản xuất để thuê phát tán tin nhắn rác tại khu vực có nhiều người qua lại.

Nhân viên điện lực trộm cắp tài sản hơn 2 tỷ đồng

Ngày 18-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Phi Long, 32 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp, về tội trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Long khai nhận được giao nhiệm vụ vận hành sửa chữa lưới điện tại Điện lực huyện Giồng Riềng, nhưng do thiếu nợ nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để bán lấy tiền trả nợ.

Số tang vật đối tượng Hoàng Phi Long trộm cắp bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TTXVN

Số tang vật đối tượng Hoàng Phi Long trộm cắp bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TTXVN

Theo đó, từ tháng 1-2021 đến tháng 2-2022, Long đã 3 lần thuê 1 nhóm người đến tháo gỡ, lấy trộm 33 bình biến áp và các thiết bị khác tại 11 trạm bơm nước trên địa bàn huyện Tân Hiệp. Sau đó, Long thuê ghe và xe tải chở về huyện Giồng Riềng đem bán được 360 triệu đồng, trong khi số thiết bị trên có trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Máy bay quân sự Mỹ rơi ở Na Uy khi đang tham gia tập trận NATO

Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Na Uy ngày 18-3 cho biết, 1 máy bay quân sự Mỹ chở 4 thành viên phi hành đoàn được cho là đã bị rơi ở nước này khi đang tham gia cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trực thăng V-22 Osprey của Mỹ tham gia diễn tập tại Na Uy tháng 3-2020

Trực thăng V-22 Osprey của Mỹ tham gia diễn tập tại Na Uy tháng 3-2020

Trực thăng V-22 Osprey của Mỹ được báo cáo mất tích vào lúc 18h26 ngày 18-3 ở phía Nam Bodo, miền Bắc Na Uy, do thời tiết xấu. Các nhân viên cứu hộ đường không sau đó đã nhận thấy những dấu hiệu của máy bay trong khu vực mất tích, nhưng thời tiết quá xấu đã ngăn cản họ hạ cánh. Hiện các nhân viên cứu hộ và cảnh sát đang trên đường tới hiện trường vụ máy bay rơi.

Phần Lan là nước hạnh phúc nhất thế giới 5 năm liên tiếp

Trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2022 được Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc công bố hôm 18-3, Phần Lan giữ vị trí đầu bảng, đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp là nước hạnh phúc nhất thế giới.

Đan Mạch giữ vị trí thứ 2, nối tiếp bởi Iceland, Thụy Sĩ và Hà Lan. Mỹ tăng 3 bậc so với báo cáo 1 năm trước, đạt hạng 16 và xếp trên Anh.