[Tin nhanh sáng 19-2-2022] Phạt tù thanh niên bắn súng chỉ thiên dọa người khác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 19-2-2022 gồm các nội dung chính sau: Phạt tù thanh niên bắn súng chỉ thiên dọa người khác; Tìm thấy “vợ hờ” của người đàn ông bị giấu xác dưới cống nước; Tạm giữ người đàn ông trồng hơn 3.000 cây thuốc phiện; Phát hiện 400 hộp thuốc chữa Covid-19 không rõ nguồn gốc; Giữa căng thẳng, Nga tổ chức tập trận hạt nhân; Hong Kong hoãn lịch bầu trưởng đặc khu do tình hình dịch “cấp bách”.

Phạt tù thanh niên bắn súng chỉ thiên dọa người khác

Chiều 18-2, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Văn Long (29 tuổi, ở xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên) 4 năm tù về 2 tội Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Gây rối trật tự công cộng.

Từ lời khai của Long và cáo trạng do VKSND tỉnh An Giang truy tố, HĐXX sơ thẩm xác định, vào khoảng tháng 3-2021, Long lên mạng xã hội liên hệ mua một khẩu súng ổ xoay kiểu rulo và 25 viên đạn.

Bị cáo Nguyễn Văn Long tại tòa (Ảnh: Zing)
Bị cáo Nguyễn Văn Long tại tòa (Ảnh: Zing)

Tối 17-4-2021, Long thấy một thanh niên chở cô gái có quan hệ tình cảm với mình nên đuổi theo. Gặp nhau tại một quán giải khát ở xã Núi Voi, Long rút súng bắn chỉ thiên 2 phát để hù dọa đôi nam nữ nhưng không gây tiếng nổ.

Vụ việc làm mọi người xung quanh bỏ chạy vì hoảng sợ. Vài phút sau, Long tiếp tục bắn chỉ thiên 5 phát rồi nhờ người cất giấu khẩu súng. Ngày 18-4-2021, Long đến Công an xã Vĩnh Trung đầu thú. Tại tòa, Long tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo.

Tìm thấy “vợ hờ” của người đàn ông bị giấu xác dưới cống nước

Chiều 18-2, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương, tìm thấy bà Nguyễn Thị Cần (47 tuổi, ở xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Cảnh sát đang lấy lời khai của người phụ nữ này để điều tra về việc ông Phạm Văn Thắng (66 tuổi, sống cùng bà Cần) tử vong.

Tối 15-2, người dân tại xã Tiến Bộ phát hiện thi thể ông Phạm Văn Thắng dưới ống cống trước cổng nhà. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thấy vết máu của ông Thắng từ trong nhà rơi vãi đến nơi phát hiện thi thể. Vết máu có dấu hiệu bị lau xóa.

Qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện quần áo của ông Thắng bị đốt. Người sống cùng nạn nhân là bà Nguyễn Thị Cần (47 tuổi) đã rời khỏi nơi cư trú khi vụ việc được phát hiện.

Ngày 17-2, Công an tỉnh Tuyên Quang phát thông báo truy tìm bà Nguyễn Thị Cần. Chính quyền địa phương cho hay, ông Thắng đã có 2 đời vợ, bà Cần từng một lần ly hôn. Hai người sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn.

Tạm giữ người đàn ông trồng hơn 3.000 cây thuốc phiện

Ngày 18-2, Công an huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) tạm giữ hình sự Hờ A Cấu (36 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi trồng, chăm sóc cây thuốc phiện trái phép.

Ngày 17-2, Công an huyện Nậm Pồ phối hợp với Đồn Biên phòng Na Cô Sa (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) phát hiện một vườn cây thuốc phiện nằm sâu trong núi ở khu vực bản Huổi Po, xã Na Cô Sa.

Vườn cây thuốc phiện của Cấu (Ảnh: Zing)

Vườn cây thuốc phiện của Cấu (Ảnh: Zing)

Vườn cây này do Cấu trồng, chăm sóc. Kết quả kiểm đếm cho thấy, đám nương có diện tích gần 400 m2, trồng gần 3.300 cây thuốc phiện đang trong thời kỳ ra hoa. Nghi phạm cho trồng loại cây cấm này xen kẽ với rau cải.

Lực lượng chức năng đã nhổ toàn bộ số cây thuốc phiện trên, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý Cấu theo quy định.

Phát hiện 400 hộp thuốc chữa Covid-19 không rõ nguồn gốc

Ngày 18-2, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ Hoàng Thúy Hạnh (32 tuổi, ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc chữa Covid-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Sáng cùng ngày, tổ công tác của phòng cảnh sát môi trường phối hợp với Công an phường Vĩnh Trại (TP Lạng Sơn) kiểm tra ô tô do Hạnh điều khiển trên đường Chu Văn An, phường Vĩnh Trại.

Trên xe, cảnh sát phát hiện 400 hộp thuốc dạng viên con nhộng dùng chữa Covid-19, trên bao bì ghi chữ Trung Quốc. Hạnh không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô thuốc trên. Người phụ nữ này khai nhờ một người mua hộ từ Trung Quốc với giá 26 triệu đồng để bán lại kiếm lời.

Giữa căng thẳng, Nga tổ chức tập trận hạt nhân

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, không quân, hải quân và đơn vị tên lửa sẽ tiến hành diễn tập để kiểm tra khả năng răn đe hạt nhân của Nga vào ngày 19-2. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lần diễn tập này đã được lên kế hoạch từ trước.

Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars RS-24 được phô diễn tại Quảng trường Đỏ, Moscow vào ngày 9-5-2018
Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars RS-24 được phô diễn tại Quảng trường Đỏ, Moscow vào ngày 9-5-2018

Tuyên bố được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra trong bối cảnh nước này thông báo đã rút một phần lực lượng gần biên giới với Ukraine tại khu vực Belarus và bán đảo Crimea.

Hong Kong hoãn lịch bầu trưởng đặc khu do tình hình dịch “cấp bách”

Ngày 18-2, Chính quyền Hong Kong tuyên bố hoãn kế hoạch bầu cử người đứng đầu đặc khu. Theo lịch trình ban đầu, cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 27-3-2022, với tiến trình đề cử ứng viên bắt đầu từ ngày 20-2-2022.

Tuy nhiên, vì tình hình dịch Covid-19 căng thẳng, người đứng đầu chính quyền Hong Kong Carrie Lam tuyên bố cuộc bầu cử sẽ được hoãn sang ngày 8-5.

“Quyết định được đưa ra vì Hong Kong đang phải đối mặt với tình hình tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch bùng phát hai năm trước”, bà Carrie Lam nói với báo giới. “Đây là tình huống cấp bách”.