[Tin nhanh sáng 19-1-2022] Giật túi làm nạn nhân ngã bất tỉnh, 2 nghi can bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 19-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Giật túi làm nạn nhân ngã bất tỉnh, 2 nghi can bị bắt; Khởi tố đối tượng giết chủ rẫy cà phê để cướp của; Truy tìm nghi phạm đâm anh trai tử vong; Người phụ nữ bị dọa “xử cả nhà” vì món nợ của chồng cũ; Chính phủ Tonga lần đầu lên tiếng sau trận sóng thần; Congo bắt giữ nghi phạm sát hại cựu Đại sứ Italy Luca Attanasio.

Giật túi làm nạn nhân ngã bất tỉnh, 2 nghi can bị bắt

Trưa 18-1, Ngô Hoàng Anh (18 tuổi) và Phan Minh Luân (16 tuổi) bị Đội hình sự đặc nhiệm Công an TP.HCM phối hợp Công an quận Tân Bình bắt về hành vi Cướp giật tài sản.

Ngô Hoàng Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Ngô Hoàng Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cảnh sát, tối 15-1, người phụ nữ đang đứng cạnh chiếc ôtô ở đường B6, phường 12, quận Tân Bình (TP.HCM), thì bị 2 nam thanh niên chạy xe máy áp sát, giật chiếc túi xách. Cú giật mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh. Túi xách không bị mất, còn 2 nghi phạm rời khỏi hiện trường. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Lực lượng công an đã trích xuất hình ảnh, camera trên đường để xác minh lai lịch, truy dấu 2 tên cướp, đến trưa 18-1 thì bắt được Ngô Hoàng Anh và Phan Minh Luân.

Khởi tố đối tượng giết chủ rẫy cà phê để cướp của

Ngày 18-1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Luyến (SN 1980, trú tại xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Trước đó ngày 8-1, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, phát hiện ông Bùi Văn Thăng (SN 1960, thường trú phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, ở và làm rẫy tại thôn 13, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm) đã tử vong trong bụi cây ven hồ Đắk Long Thượng phía sau nhà.

Kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường xác định đây là vụ án mạng, mục đích giết người để cướp tài sản. Từ các kết quả đó, cơ quan điều tra nhanh chóng khoanh vùng được nghi phạm gây án là Đặng Văn Luyến, hàng xóm gần chòi của nạn nhân.

Truy tìm nghi phạm đâm anh trai tử vong

Công an TP Hải Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương truy bắt Nguyễn Minh Sơn (49 tuổi) để điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân là ông N.P.T. (51 tuổi, cùng trú phố Nguyễn Du, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương), anh trai nghi phạm.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Zing

Hiện trường vụ án. Ảnh: Zing

Trưa 18-1, giữa ông T. và Sơn xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Sơn dùng con dao dài khoảng 30 cm đâm vào phần dưới ngực trái của anh trai. Nạn nhân được chuyển đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, còn Sơn đang bỏ trốn.

Người phụ nữ bị dọa “xử cả nhà” vì món nợ của chồng cũ

Ngày 18-1, Công an phường 6 (quận Gò Vấp, TP.HCM) đã bàn giao hồ sơ vụ người phụ nữ bị nhóm đòi nợ dọa “xử cả nhà” cho Công an quận Gò Vấp điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Nạn nhân là bà Đ.M.M.H., 43 tuổi, ngụ quận Gò Vấp.

Bà H. cho biết, ngày 15-1, nhóm thanh niên khoảng 10 người đi xe máy đến căn nhà đồng thời là trụ sở công ty trong hẻm 165 đường số 28 uy hiếp, đe dọa để đòi 170 triệu đồng mà ông Phan Mạnh H. (45 tuổi, chồng bà H.) vay.

Theo bà H., bà với ông Phan Mạnh H. đã ly hôn gần 6 năm và đã có quyết định của tòa án. Căn nhà trên và công ty là tài sản riêng của bà, trước khi bà kết hôn với ông H. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường 6 đã xuống hiện trường lập hồ sơ, lấy lời khai của những người liên quan và bàn giao cho Công an quận Gò Vấp xử lý.

Chính phủ Tonga lần đầu lên tiếng sau trận sóng thần

Chính phủ Tonga cho biết đất nước hứng chịu “thảm họa chưa từng có” khiến 3 người thiệt mạng, trong thông báo đầu tiên sau trận sóng thần do núi lửa dưới đáy biển Hunga Tonga-Hunga Ha'apai phun trào cuối tuần trước.

Sóng thần ập vào đảo chính Tongatapu của Tonga ngày 15-1-2022

Sóng thần ập vào đảo chính Tongatapu của Tonga ngày 15-1-2022

Theo Chính phủ Tonga, một số hòn đảo nhỏ và xa xôi đã chịu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, với toàn bộ nhà cửa trên 1 đảo bị tàn phá, trong khi 1 đảo khác chỉ còn 2 căn nhà chống chọi được.

Congo bắt giữ nghi phạm sát hại cựu Đại sứ Italy Luca Attanasio

Ngày 18-1, chính quyền địa phương cho biết một số nghi phạm bị cáo buộc liên quan đến cái chết của cựu Đại sứ Italy tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ông Luca Attanasio, đã bị bắt giữ.

Trước đó, vào tháng 2-2021, trong khi đang thực hiện một nhiệm vụ nhân đạo cùng với Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), ông Attanasio đã thiệt mạng sau khi đoàn xe chở ông bị những kẻ tấn công có vũ trang phụ kích trên đường tới Goma-Rutshuru, tỉnh Bắc Kivu, Đông Bắc CHDC Congo.