[Tin nhanh sáng 18-5-2021] Khởi tố, bắt tạm giam 1 thẩm phán để điều tra hành vi nhận hối lộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 18-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Bỏ lọt F1, bác sĩ và điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả bị kỷ luật; Khởi tố, bắt tạm giam 1 thẩm phán để điều tra hành vi nhận hối lộ; Đâm chết người trong quán nhậu ở Bình Dương, trốn về quê đầu thú; Gần 40 người đánh bạc online giữa dịch Covid-19; Mỹ sẽ xuất khẩu thêm 20 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước; Israel hạ sát chỉ huy dân quân Palestine.

Bỏ lọt F1, bác sĩ và điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả bị kỷ luật

UBND TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả vừa ra quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với bác sĩ Nguyễn Ngọc Đệ (được phân công kíp trực ngày 29-4). Bệnh viện cũng xử lý kỷ luật hình thức “kéo dài thời gian nâng lương 6 tháng” đối với điều dưỡng viên Trần Đức Anh.

Cả 2 bị kỷ luật do thiếu tinh thần, trách nhiệm trong khi làm công tác thường trực phòng, chống dịch; thiếu kỹ năng khai thác thông tin từ phía người tiếp xúc. Bên cạnh đó cũng chưa thực hiện đúng quy trình giám sát dịch dẫn đến bỏ lọt trường hợp F1, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện.

Khởi tố, bắt tạm giam 1 thẩm phán để điều tra hành vi nhận hối lộ

Cơ quan Điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với ông Nguyễn Văn Tuấn nguyên là thẩm phán tại Tòa án nhân dân TP Kon Tum về tội “Nhận hối lộ”.

Ông Nguyễn Văn Tuấn là thẩm phán tại Tòa án nhân dân TP Kon Tum trước khi bị bắt. Ảnh: Dân Trí

Ông Nguyễn Văn Tuấn là thẩm phán tại Tòa án nhân dân TP Kon Tum trước khi bị bắt. Ảnh: Dân Trí

Ngày 17-5, UBKT Thành ủy Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1974), sinh hoạt tại Chi bộ Tòa án nhân dân TP Kon Tum, thuộc Đảng bộ TP Kon Tum. Việc tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Tuấn được thực hiện trong thời gian 90 ngày làm việc, bắt đầu từ 17-5.

Đâm chết người trong quán nhậu ở Bình Dương, trốn về quê đầu thú

Thông tin từ Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương chiều 17-5 cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành di lý đối tượng Lâm Vũ Trường An (SN 1989, quê Sóc Trăng) từ tỉnh Sóc Trăng về Bình Dương để điều tra vụ án giết người.

Theo điều tra, chiều tối 16-5, Lê Văn Nam (SN 1996, quê Kiên Giang) cùng 1 người bạn ngồi nhậu tại quán ăn trên đường NB7 (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) thì Lâm Vũ Trường An chở theo Y Yeu BY đến nhậu chung.

Lúc này trong quán nhậu có anh Trần Văn Toàn (SN 1991, quê An Giang) cùng 2 người bạn cũng đang nhậu ở bàn kế bên. Khoảng 20 phút sau, An đứng dậy đi ra khu vực để xe máy mở cốp lấy 1 con dao Thái Lan, tiến tới bàn bên cạnh đâm vào anh Toàn. Bị đâm bất ngờ, anh Toàn bật dậy chạy ra khỏi bàn nhưng bị gục xuống đất tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, An cùng Y Yeu BY chạy xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Qua truy xét, công an đã xác định được các đối tượng gây ra vụ án mạng, cử lực lượng truy bắt. Đến sáng 17-5, biết không thể lẩn trốn, An ra Công an phường Khánh Hoà (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đầu thú.

Gần 40 người đánh bạc online giữa dịch Covid-19

Ngày 17-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Bình Tân xử lý gần 40 đối tượng về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Hàng chục đối tượng tụ tập đánh bạc bất chấp dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Ảnh: Dân Trí

Hàng chục đối tượng tụ tập đánh bạc bất chấp dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, tối 16-5, hàng chục cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào căn nhà 3 tầng nằm trên đường 18, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, phát hiện hơn 30 nam, nữ đang đánh bạc dưới hình thức tài xỉu, cá độ bóng đá qua các trang web online. Kiểm tra hiện trường, công an thu giữ hơn 10 cây mã tấu tự chế, nhiều tang vật, giấy tờ liên quan đến việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định tụ điểm tổ chức đánh bạc trên do Phạm Đình Đạt (SN 1989, quê Hải Dương, nhiều tiền án, tiền sự) cầm đầu. Đạt thường sử dụng đàn em thân cận để quản lý, thu chi tiền trong ổ bạc và bảo kê.

Mỹ sẽ xuất khẩu thêm 20 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước

Nhà Trắng ngày 17-5 thông báo, Mỹ có kế hoạch xuất khẩu thêm 20 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 vào cuối tháng 6 tới, nâng tổng số vaccine mà Mỹ chuyển cho các nước trên thế giới lên 80 triệu liều, trong bối cảnh nguồn cung đang bắt đầu vượt quá nhu cầu trong nước.

Mặc dù Nhà Trắng không nêu rõ những quốc gia nào sẽ được ưu tiên nhận các liều vaccine trên, nhưng Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đã đưa ra tín hiệu cho biết Washington sẽ làm những gì có thể để giúp Ấn Độ ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.

Israel hạ sát chỉ huy dân quân Palestine

Israel đã hạ sát chỉ huy cấp cao của dân quân Palestine trong cuộc không kích Gaza hôm 17-5, trong khi các nhóm Hồi giáo tiếp tục bắn rocket vào Israel.

Khói và lửa bốc lên trên 1 tòa nhà trong cuộc không kích của Israel ở Gaza hôm 17-5

Khói và lửa bốc lên trên 1 tòa nhà trong cuộc không kích của Israel ở Gaza hôm 17-5

Trong 1 tuyên bố, quân đội Israel cho biết, Hussam Abu Harbeed, chỉ huy vũ trang nhóm Hồi giáo Jihad ở bắc Gaza, “đứng sau một số cuộc tấn công khủng bố bằng tên lửa chống tăng nhằm vào dân thường Israel”.

Việc Israel hạ sát Hussam Abu Harbeed có khả năng gây ra phản ứng dữ dội từ nhóm vũ trang đang chiến đấu cùng với Hamas này.