[Tin nhanh sáng 18-3-2021] Đối tượng truy nã toàn quốc bị bắt khi làm thẻ CCCD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 18-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly ở TP.HCM; Truy bắt nghi phạm ném mìn tự chế vào hiệu vàng ở Hải Phòng; Đối tượng truy nã toàn quốc bị bắt khi làm thẻ CCCD; WHO khuyến nghị tiếp tục sử dụng vaccine AstraZeneca; Iran công bố kết quả điều tra vụ bắn nhầm máy bay Ukraine.

Người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly ở TP.HCM

Chiều 17-3, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) đang truy tìm một người Trung Quốc tên Yang Gui Bin (SN 1986) đã trốn khỏi Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Yang Gui Bin là đối tượng nhập cảnh trái phép, bị Công an quận 1 phát hiện và đưa vào Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cách ly. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 6-3 và lần 2 ngày 11-3 cho thấy Yang Gui Bin âm tính với Covid-19.

Truy bắt nghi phạm ném mìn tự chế vào hiệu vàng ở Hải Phòng

Vào khoảng 18h30 ngày 17-3, Công an quận Hồng Bàng nhận được thông tin có một vụ nổ tại tiệm vàng Đức Đệ, ở số 7 phố Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng. Khi đó, 1 nam thanh niên mặc quần áo sẫm màu cầm theo 2 quả mìn tự chế xông vào hiệu vàng Đức Đệ rồi bất ngờ cho nổ 1 quả mìn ngay bên trong hiệu vàng.

Rất may, vụ nổ không gây thiệt hại về người và tài sản

Rất may, vụ nổ không gây thiệt hại về người và tài sản

Sau đó, đối tượng bỏ chạy vào trong ngõ Hải Triều 4 được khoảng 50m thì tiếp tục cho gây nổ quả nổ thứ hai để chống lại những người truy đuổi mình. Sau đó, hắn ta bỏ trốn. Hiện cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm và đang khẩn trương truy bắt.

Đối tượng truy nã toàn quốc bị bắt khi làm thẻ CCCD

Thông qua công tác rà soát, bổ sung thông tin, phục vụ cấp thẻ căn cước công dân trên địa bàn, cơ quan công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng bị truy nã toàn quốc về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Xuân Dương đã lẩn trồn từ giữa năm 2018 đến nay

Đối tượng Nguyễn Xuân Dương đã lẩn trồn từ giữa năm 2018 đến nay

Theo hồ sơ vụ việc, trong quá trình cải tạo lại nhà xưởng ở Khu công nghiệp Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh hồi tháng 7-2018, Nguyễn Xuân Dương và 4 đối tượng đã trộm cắp hơn 2.600m dây cáp điện, tổng trị giá 107 triệu đồng. Sau khi đồng bọn bị bắt, Dương đã bỏ trốn ở nhiều tỉnh, thành. Đến ngày 10-3-2021, Dương quay về sống tại xã Yên Trung thì bị Công an huyện Yên Phong phát hiện và bắt giữ.

WHO khuyến nghị tiếp tục sử dụng vaccine AstraZeneca

Trong tuyên bố đưa ra ngày 17-3, Tổ chức Y tế Thế giới nêu rõ: “Ủy ban Cố vấn toàn cầu của WHO về an toàn vaccine đang thận trọng đánh giá dữ liệu an toàn mới nhất. Tại thời điểm hiện tại, WHO nhận thấy các lợi ích của vaccine AstraZeneca lớn hơn các nguy cơ và do vậy khuyến cáo các nước tiếp tục tiêm chủng vaccine này”.

WHO đưa ra tuyên bố trên sau khi số nước trên thế giới đã quyết định ngừng sử dụng vaccine của AstraZeneca do lo ngại phản ứng phụ gây ra hiện tượng đông máu. Tuy nhiên, nhà khoa học hàng đầu của WHO cho biết, cho đến nay WHO chưa tìm thấy sự liên quan nào giữa hiện tượng đông máu và vaccine này.

Iran công bố kết quả điều tra vụ bắn nhầm máy bay Ukraine

Cơ quan hàng không dân dụng Iran ngày 17-3 đã ra báo cáo kết luận điều tra vụ bắn nhầm một máy bay chở khách của Ukraine hồi năm 2020 khiến toàn bộ 176 người trên khoang thiệt mạng, trong đó quy trách nhiệm cho lỗi của hệ thống phòng không gây ra.

Hiện trường vụ máy bay Ukraine rơi ở khu vực phía Nam thủ đô Tehran, Iran ngày 8-1-2020

Hiện trường vụ máy bay Ukraine rơi ở khu vực phía Nam thủ đô Tehran, Iran ngày 8-1-2020

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã phản đối bản báo cáo kết luận nêu trên, đồng thời kêu gọi Iran phản hành xử có trách nhiệm. Hồi tháng 8-2020, Giám đốc Tổ chức Hàng không dân dụng Iran Touraj Dehqani Zangeneh đã tuyên bố Iran sẵn sàng chi trả những khoản bồi thường cho các nạn nhân của vụ việc.