[Tin nhanh sáng 17-3-2022] Lĩnh án 6 năm tù vì tham gia tổ chức khủng bố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 17-3-2022 gồm các nội dung chính sau: Lĩnh án 6 năm tù vì tham gia tổ chức khủng bố ; Nhắc đeo khẩu trang, 2 nhân viên y tế bị hành hung; Đột nhập nhà máy mía đường trộm 7 tạ thép; Khởi tố thanh niên trộm tiền công đức nhà thờ họ; Các cơ sở hỏa táng ở Hàn Quốc đang trong tình trạng quá tải; Mỹ gia hạn quy chế bảo vệ tạm thời cho người Afghanistan.

Lĩnh án 6 năm tù vì tham gia tổ chức khủng bố

Ngày 16-3, bà Lê Thị Kim Phi, 63 tuổi, bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 6 năm tù vì phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Bị cáo Lê Thị Kim Phi tại toà ngày 16-3

Bị cáo Lê Thị Kim Phi tại toà ngày 16-3

Theo cáo trạng, từ tháng 9-2020, bà Phi dùng tài khoản Facebook Phi Kim kết bạn với một số thành viên của tổ chức phản động "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" do Đào Minh Quân, 70 tuổi, cầm đầu. Năm 2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, truy nã Ðào Minh Quân về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

Bà Phi thường xuyên chia sẻ các bài viết, video, hình ảnh có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước. Ngày 15-7-2021, đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Nhắc đeo khẩu trang, 2 nhân viên y tế bị hành hung

Chiều 16-3, ông Nguyễn Xuân Phước, Bí thư Thị ủy An Khê, tỉnh Gia Lai, cho biết Thường trực Thị ủy đã chỉ đạo công an xử lý nghiêm vụ nhân viên Trung tâm Y tế thị xã An Khê bị hành hung khi làm nhiệm vụ.

Lúc 20h45 ngày 15-3, bệnh nhân Huỳnh Thị Mến (29 tuổi, thị xã An Khê) nhập viện và được chẩn đoán “theo dõi hạ canxi đường huyết”. Cả người nhà và bệnh nhân lúc vào trung tâm đều không đeo khẩu trang. Mặc dù đã được điều dưỡng nhắc nhở nhiều lần nhưng người nhà bệnh nhân vẫn có lời lẽ thô tục, chửi bới và xông vào đánh làm 2 điều dưỡng bị chấn thương.

Đột nhập nhà máy mía đường trộm 7 tạ thép

Ngày 17-3, Công an huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án, bắt 2 đối tượng gây ra vụ trộm tài sản của Công ty Mía đường Nasu Nghệ An.

Hai đối tượng Trương Thế Dương và Võ Mạnh Dũng

Hai đối tượng Trương Thế Dương và Võ Mạnh Dũng

Do hết tiền tiêu, Trương Thế Dương, sinh năm 1984, trú tại huyện Nghĩa Đàn và Võ Mạnh Dũng, sinh năm 1993, trú tại huyện Quỳ Hợp rủ nhau vào nhà máy mía đường trộm 1 lúc 7 tạ sắt thép phụ tùng rồi mang đi cất giấu bán từng phần. Tang vật thu giữ 700kg sắt thép phụ tùng trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Khởi tố thanh niên trộm tiền công đức nhà thờ họ

Trần Kim Phúc (29 tuổi, ở xã Hương Long, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) ngày 16-3 đã bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản.

Trần Kim Phúc cùng tang vật vụ án

Trần Kim Phúc cùng tang vật vụ án

Ngày 1-2, Công an xã Hương Long nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Xuân (trú thôn 1, xã Hương Long) về việc nhà thờ họ Trần Kim (thuộc thôn 1) bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm hòm công đức, bên trong có số tiền 1,6 triệu đồng. Qua điều tra, Phúc khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên anh ta đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Các cơ sở hỏa táng ở Hàn Quốc đang trong tình trạng quá tải

Các cơ sở hỏa táng ở Hàn Quốc đang trong tình trạng quá tải do số người chết tăng nhanh. Số liệu của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho thấy trong ngày 16-3, có thêm 164 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong từ đầu mùa dịch ở nước này lên 11.052 người, tỷ lệ tử vong là 0,14%.

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Hàn Quốc vẫn tăng nhanh

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Hàn Quốc vẫn tăng nhanh

Trước tình hình trên, ngày 11-3, chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu các cơ sở hỏa táng kéo dài thời gian làm việc, cung cấp thêm các dịch vụ trực tuyến đặt chỗ hỏa táng. Giới chức Seoul đang xem xét việc đưa vào vận hành các lò hỏa táng dự phòng và huy động các cơ sở hỏa táng ở khu vực lân cận như tỉnh Gyeonggi, thành phố Incheon, tỉnh Chungcheong và Gangwon hỗ trợ để giảm tải cho Seoul.

Mỹ gia hạn quy chế bảo vệ tạm thời cho người Afghanistan

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gia hạn quy chế bảo vệ tạm thời (TPS) cho người Afghanistan, cho phép người Afghanistan có mặt tại Mỹ trước ngày 15-3 được ở lại thêm 18 tháng sau khi thị thực hết hạn.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ (DHS) Alejandro Mayorkas cho biết quyết định trên sẽ giúp bảo vệ những công dân Afghanistan đã và đang sinh sống tại Mỹ được an toàn.

Hàng nghìn người Afghanistan, bao gồm cả những người ở Mỹ có thị thực sinh viên, sẽ được hưởng lợi từ quyết định này, trong đó chủ yếu là 76.000 người đã sơ tán do tình hình hỗn loạn tại Afghanistan.