[Tin nhanh sáng 16-2-2022] Mở nhạc đám ma, mang quan tài đến trước nhà chủ hụi để đòi nợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 16-2-2022 gồm các nội dung chính sau: Mở nhạc đám ma, mang quan tài đến trước nhà chủ hụi để đòi nợ; Hai nhóm thanh niên ẩu đả trong đêm, 1 người tử vong; 115 người dương tính với ma túy trong bar K Club; 11 ngư dân may mắn thoát nạn khi tàu chìm trên biển; Tổng thống Putin: Nga không muốn chiến tranh; Biểu tình tại Canada: Cảnh sát trưởng Ottawa đệ đơn từ chức.

Mở nhạc đám ma, mang quan tài đến trước nhà chủ hụi để đòi nợ

Tối 15-2, ông Bùi Duy Hiếu, Chủ tịch UBND thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra việc người dân mở nhạc đám ma, mang quan tài đặt trước nhà chủ hụi để đòi nợ.

Người dân mang quan tài đến nhà bà S. để đòi nợ. Ảnh: Cắt từ clip

Người dân mang quan tài đến nhà bà S. để đòi nợ. Ảnh: Cắt từ clip

Theo ông Hiếu, chiều 14-2, khoảng 20 người tập trung trước nhà bà N.T.S. (42 tuổi, ở buôn Ea Druôl, thị trấn Ea Kar) để đòi tiền. “Bà S. làm chủ 1 đường dây hụi trên địa bàn với số tiền góp trên 10 tỷ đồng. Thời gian gần đây bà S. nhiều lần không trả tiền cho người tham gia nên họ bức xúc”, ông Hiếu nói. Công an thị trấn Ea Kar đã nắm thông tin để xác minh vụ việc.

Hai nhóm thanh niên ẩu đả trong đêm, 1 người tử vong

Khoảng 21h45 ngày 14-2, trên đoạn Quốc lộ 19 thuộc thôn Nam Tượng 2, xã Nhơn Tân (thị xã An Nhơn, Bình Định) đã xảy ra vụ đánh nhau có hung khí giữa 2 nhóm thanh niên, đa số trú tại thị xã An Nhơn. Hậu quả, anh Nguyễn Minh Sang (30 tuổi, trú tại xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn) bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Công an thị xã An Nhơn đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh bắt giữ một số đối tượng, kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn ra trình diện để điều tra làm rõ hành vi vi phạm, xử lý theo pháp luật.

115 người dương tính với ma túy trong bar K Club

Rạng sáng 15-2, Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, kiểm tra quán bar K Club tại khu đô thị Toàn Gia, thị trấn Kẻ Sặt. Lúc này, khoảng 180 khách và nhân viên đang bay lắc. Quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ nhiều chất nghi là ma túy.

Công an kiểm tra bar K Club. Ảnh: Zing

Công an kiểm tra bar K Club. Ảnh: Zing

Lực lượng chức năng sau đó đưa nhóm người liên quan về trụ sở. Kết quả xét nghiệm cho thấy có 115 người (89 nam, 26 nữ) dương tính với các chất ma túy.

11 ngư dân may mắn thoát nạn khi tàu chìm trên biển

Chiều tối 15-2, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, Đồn Biên phòng cảng Gianh phối hợp với các đơn vị tuyến biển cùng ngư dân đang hỗ trợ đưa 11 thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ. Những người gặp nạn nói trên là ngư dân trên tàu cá QB 98160TS do ông Nguyễn Phượng (SN 1971), trú tại xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) làm thuyền trưởng.

Vào lúc 4h cùng ngày, khi đang đánh bắt trên biển, cách đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) khoảng 15 hải lý về phía Nam thì tàu cá này đã bị sóng đánh tràn mạn thuyền và chìm. 11 người rơi xuống biển, rất may 2 tàu cá gần đó đã đến hỗ trợ và ứng cứu kịp thời.

Tổng thống Putin: Nga không muốn chiến tranh

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga không muốn chiến tranh sau khi Matxcơva thông báo rút quân gần biên giới Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin

“Chúng tôi đương nhiên không muốn chiến tranh. Đó là lý do chúng tôi đề xuất bắt đầu quá trình đàm phán, trong đó kết quả đạt được phải là 1 thỏa thuận đảm bảo an ninh công bằng cho tất cả các bên, bao gồm đất nước của chúng tôi”, Tổng thống Putin nói trong cuộc họp báo sau khi hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Matxcơva hôm 15-2.

Biểu tình tại Canada: Cảnh sát trưởng Ottawa đệ đơn từ chức

Cảnh sát trưởng Ottawa (Canada), ông Peter Sloly ngày 15-2 đã từ chức trong bối cảnh các chính trị gia và cư dân địa phương chỉ trích dữ dội về cách lực lượng cảnh sát Ottawa đối phó với các cuộc biểu tình đang diễn ra ở thủ đô của quốc gia Bắc Mỹ này.

Chủ tịch Hội đồng Cảnh sát Ottawa Diane Deans cho biết, ông Sloly “không còn làm việc” với Sở Cảnh sát Ottawa và Phó cảnh sát trưởng Steve Bell sẽ là cảnh sát trưởng tạm thời cho đến khi có thông báo mới.