[Tin nhanh sáng 13-9-2021] Bắt tạm giam 2 mẹ con ruột mua bán ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 13-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt tạm giam 2 mẹ con ruột mua bán ma túy; Khởi tố 3 F0 ăn nhậu, đánh người trong khu cách ly ở Bình Dương; Lái xe vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới; Khởi tố 12 bị can trong vụ “bay lắc” ở karaoke Dragon Club; Taliban yêu cầu phụ nữ phải học lớp riêng nếu vào đại học; Vượt mọi biến chủng, Delta vẫn thống trị toàn thế giới.

Bắt tạm giam 2 mẹ con ruột mua bán ma túy

Chiều 12-9, Công an TP Châu Đốc (An Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Thanh Hiền (25 tuổi) và mẹ ruột là Trần Thị Tuyết (53 tuổi, cùng ở phường Núi Sam) để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Hiền (bên phải) cùng mẹ ruột bị bắt tạm giam (Ảnh: Zing)
Hiền (bên phải) cùng mẹ ruột bị bắt tạm giam (Ảnh: Zing)

Khám xét nơi ở của Hiền, cảnh sát thu giữ nhiều tang liên vật liên quan đến hoạt động mua bán ma túy và tạm giữ hơn 320 triệu đồng.

Theo cảnh sát, Hiền cùng mẹ đã hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trong thời gian dài và tìm nhiều cách che giấu hành vi phạm tội.

Khởi tố 3 F0 ăn nhậu, đánh người trong khu cách ly ở Bình Dương

Ngày 12-9, Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) khởi tố bị can, bắt tạm giam Thạch Oanh Thi (21 tuổi, quê Trà Vinh), Lê Chí Thiện (26 tuổi, quê Bạc Liêu) và Nguyễn Hoàng Phi Dương (22 tuổi, quê Kiên Giang) về tội Chống người thi hành công vụ.

Cả 3 bị can là F0, đang được cách ly tại khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Trường THCS Lai Hưng, xã Lai Hưng.

Ngày 10-9, Dương đặt mua đồ ăn, rượu qua mạng xã hội rồi rủ Thi, Thiện và một số bệnh nhân khác cùng nhậu. Bị phát hiện và nhắc nhở, Dương, Thi, Thiện không chấp hành mà còn chửi bới và dùng ghế tấn công hai dân quân cơ động.

Sau khi xảy ra sự việc, Thi và Thiện bỏ trốn. Đến 2h ngày 11-9, cả hai bị lực lượng chức năng bắt giữ, đưa trở lại khu cách ly điều trị. Hiện, 3 bị can bị tạm giam tại phòng riêng biệt trong khu cách ly do chưa khỏi bệnh.

Lái xe vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới

Chiều 12-9, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang) đã tạm giữ Lê Phong Trường (19 tuổi, ở huyện Tịnh Biên) về hành vi vận chuyển trái phép ngoại tệ, tiền và kim loại nghi vàng qua biên giới.

Trước đó, chiều 9-9, Trường chạy xe tải qua trạm kiểm soát cửa khẩu và có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành kiểm tra.

Trường (ngoài cùng bên trái) bị tạm giữ để điều tra (Ảnh: Zing)

Trường (ngoài cùng bên trái) bị tạm giữ để điều tra (Ảnh: Zing)

Trên xe tải do Trường cầm lái, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 3 gói nylon, bên trong có nhiều loại trang sức, hai miếng kim loại (nghi vàng), 400.000 riel (tiền Campuchia) và 36 triệu đồng.

Khi vận chuyển số kim loại, tiền và ngoại tệ nêu trên qua biên giới, Trường không trình báo hải quan nên lực lượng chức năng đã tạm giữ người, tang vật cùng phương tiện để điều tra.

Khởi tố 12 bị can trong vụ “bay lắc” ở karaoke Dragon Club

Ngày 12-9, Công an thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) đã khởi tố Đào Đình Kiên (20 tuổi, quản lý quán karaoke Dragon Club) về các tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy và Mua bán trái phép chất ma túy.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra khởi tố thêm 2 bị can về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 9 người khác về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính quán karaoke Dragon Club (ở phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào), do ông Đặng Xuân Cường (37 tuổi) làm chủ. Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện khoảng 30 nam nữ đang tụ tập mở nhạc để “bay lắc”, có dấu hiệu sử dụng ma túy tại 3 phòng hát của quán.

Tại hiện trường, công an tìm thấy 3 đĩa sứ dính chất ma túy, 2 viên nén ma túy tổng hợp cùng khoảng 70 triệu đồng. Kết quả test nhanh xác định 26 người dương tính với chất ma túy.

Taliban yêu cầu phụ nữ phải học lớp riêng nếu vào đại học

Abdul Baqi Haqqani, Tân Bộ trưởng Giáo dục Đại học của chính quyền Afghanistan dưới thời Taliban ngày 12-9 cho biết, phụ nữ Afghanistan sẽ được phép học đại học nhưng phải ngồi ở lớp riêng với nam sinh.

Những phụ nữ trên đường phố tại Herat, Afghanistan
Những phụ nữ trên đường phố tại Herat, Afghanistan

"Chúng tôi ủng hộ quy định tách riêng nam, nữ tại các đại học. Người dân theo đạo Hồi và họ sẽ chấp nhận điều đó", ông Haqqani nói.

Được biết, khi chưa thành lập chính phủ, Taliban cũng đã tuyên bố phụ nữ vẫn có thể học đại học nhưng phải tuân thủ quy định mặc áo choàng abaya và niqab che gần hết khuôn mặt, học tại các lớp riêng, hoặc ngăn cách qua một tấm màn với nam giới nếu học chung một phòng.

Vượt mọi biến chủng, Delta vẫn thống trị toàn thế giới

Giới khoa học cho biết, các biến chủng mới xuất hiện và được cảnh báo “đáng quan tâm” như Mu và Lambda cũng không có khả năng thay thế vị trí thống trị đáng sợ lâu nay của Delta.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ và Nextstrain, chủng Delta chiếm 99% các ca nhiễm mới ở Mỹ và khoảng 88% trên toàn cầu.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng, làn sóng dịch mới có thể do chủng Delta và các biến chủng phụ của nó gây ra chứ không phải là một dòng virus mới. Đó là bởi vì Delta đã phát triển để có thể lây nhiễm nhanh và mạnh đến mức các biến chủng khác không thể theo kịp.