[Tin nhanh sáng 13-7-2022] Cô gái bị cướp tấn công trước cửa nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 13-7-2022 gồm các nội dung chính sau: Cô gái bị cướp tấn công trước cửa nhà; Tàu cá bị sóng đánh chìm, 2 người mất tích; Bé trai 8 tuổi bị bỏng xăng ở Đắk Lắk; Tổng thống Sri Lanka rời đất nước bằng máy bay quân sự; EU tiếp tục giải ngân khoản viện trợ trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine.

Cô gái bị cướp tấn công trước cửa nhà

Ngày 12-7, mạng xã hội Facebook đăng clip ghi lại cảnh cô gái bị nam thanh niên tấn công, cướp đi chiếc điện thoại. Nội dung đoạn clip thể hiện, cô gái đang đứng trước nhà, thì thanh niên xuất hiện, giả vờ bắt chuyện. Một lúc sau, gã thanh niên lao đến giật chiếc điện thoại của nạn nhân, rồi lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Cô gái bị cướp tấn công lúc rạng sáng. Ảnh cắt từ camera an ninh

Cô gái bị cướp tấn công lúc rạng sáng. Ảnh cắt từ camera an ninh

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại phường 11, quận 6, TP.HCM, nạn nhân trong clip là T.T.B.B. (18 tuổi, quê Sóc Trăng). Chị H. (chị gái B.) cho biết rạng sáng 6-7, em gái chị H. về đến cổng nhà trọ, thì bị 2 thanh niên tấn công, cướp chiếc điện thoại trị giá hơn 4 triệu đồng. Cảnh sát đã trích xuất camera an ninh, đang truy bắt kẻ gây án.

Tàu cá bị sóng đánh chìm, 2 người mất tích

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 chiều 12-7, một tàu cá đi từ ngoài biển vào bờ để tránh mưa dông. Khi đến gần bờ khu phố 3, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, thì tàu cá bị sóng đánh chìm. Lúc đó trên tàu có 7 người, 5 người bơi được vào bờ, còn 2 người hiện mất tích.

Lãnh đạo TP Phú Quốc cho biết, biên phòng đang phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm 2 người bị mất tích.

Bé trai 8 tuổi bị bỏng xăng ở Đắk Lắk

Liên quan đến vụ việc bé trai Y Ngách Niê (SN 2014, trú tại buôn Kri, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) bị bỏng xăng, Công an huyện Ea H’leo đã có thông tin về vụ việc.

Vết bỏng nặng của bé trai 8 tuổi, nghi bị hoại tử nên phải chuyển lên tuyến trên điều trị. Ảnh: TTXVN

Vết bỏng nặng của bé trai 8 tuổi, nghi bị hoại tử nên phải chuyển lên tuyến trên điều trị. Ảnh: TTXVN

Theo đó, khoảng 4h sáng cùng ngày, Nay K Pák (SN 2003, trú tại Buôn Bir, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) mượn xe máy chở Y Ngách Niê, Y Tách Niê và Y Chơn Niê (là bạn của Y Ngách) về nhà. Khi đến đoạn đường lô cao su ở Buôn Bir, xã Ea Hiao, do đường mưa, trơn trượt nên Nay K Pák cho dừng xe bên đường. Lúc này, Y Ngách đùa giỡn trèo lên và ôm cổ Nay K Pák làm cho xe bị đổ, đè lên chân của K Pák và Y Ngách, xăng trong bình xe tràn ra và dính lên người Y Ngách.

Sau khi dựng xe lên, do bực tức và có sẵn men rượu trong người, K Pák lấy bật lửa (mang từ nhà) ra quẹt vào người Y Ngách để dọa, la mắng Y Ngách không đùa giỡn. Không may, do quần áo Y Ngách có dính xăng, nên nhanh chóng bắt lửa. Hậu quả Y Ngách bị bỏng 2 chân, tình trạng của bé đã cơ bản ổn định. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ.

Tổng thống Sri Lanka rời đất nước bằng máy bay quân sự

Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, 73 tuổi, cùng vợ ông và 2 vệ sĩ là hành khách trên máy bay quân sự Antonov-32 cất cánh từ sân bay quốc tế chính của Sri Lanka và hướng tới Thủ đô Male của nước láng giềng Maldives.

Tổng thống Rajapaksa được cho là tìm cách ra nước ngoài để tránh nguy cơ bị bắt giam sau khi ông cam kết từ chức vào ngày 13-7 và mở đường “chuyển giao quyền lực trong hòa bình” do các cuộc biểu tình ngày càng lan rộng.

EU tiếp tục giải ngân khoản viện trợ trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine

Ngày 12-7, Bộ trưởng Tài chính các nước Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua kế hoạch giải ngân 1 tỷ USD cứu trợ tài chính cho Ukraine. Đây là một phần trong gói cứu trợ 9 tỷ euro cho Kiev mà các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh tháng 5 vừa qua.

Theo Bộ trưởng Tài chính Cộng hòa Cezh - nước giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, ông Zbynek Stanjura, kế hoạch giải ngân này sẽ giúp Ukraine có được các nguồn quỹ cần thiết giải quyết những vấn đề cấp bách và vận hành cơ sở hạ tầng trọng yếu.