[Tin nhanh sáng 11-6-2021] Xe đầu kéo va chạm xe máy, 3 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 11-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Xe đầu kéo va chạm xe máy, 3 người thương vong; Khoe "bốc đầu" xe máy, nam thanh niên bị phạt 4,2 triệu đồng; Tạm giữ 21 đối tượng liên quan tới sòng bạc có quy mô hàng trăm triệu đồng; Con trai đốt nhà và xe vì mâu thuẫn gia đình; Thế giới có hơn 3,78 triệu ca tử vong vì Covid-19; Ấn Độ ghi nhận 3.402 ca tử vong mới; Indonesia ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao nhất kể từ tháng 2. 

Xe đầu kéo va chạm xe máy, 3 người thương vong

Ngày 10-6, Chi cục Quản lý đường bộ I.3 xác nhận một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 7h30 cùng ngày, tại Km3+995 Quốc lộ 4E đoạn qua địa phận xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Đỗ Thắng)

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Đỗ Thắng)

Cụ thể, xe đầu kéo rơ moóc biển số 24R-011.75 di chuyển theo hướng Bắc Ngầm - Phố Lu đã va chạm với xe máy biển số 25B2-316.89 lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, một người khác bị thương, xe đầu kéo lật nghiêng sang bên phải theo hướng di chuyển, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Khoe "bốc đầu" xe máy, nam thanh niên bị phạt 4,2 triệu đồng

Ngày 10-6, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt 4,2 triệu đồng đối với T.B.T.L (SN 2003, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên) về hành vi gây mất trận tự an toàn giao thông trên địa bàn, đồng thời tạm giữ phương tiện vi phạm theo quy định.

Trước đó, trang facebook Công an TP Hà Nội nhận được clip phản ánh của người dân về việc nam thanh niên này đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, "bốc đầu" xe máy tại khu vực phường Phúc Lợi, quận Long Biên.

Tại cơ quan Công an, T.B.T.L đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Sau khi "bốc đầu" xe xong, L đã tự đăng tải clip lên mạng xã hội.

Tạm giữ 21 đối tượng liên quan tới sòng bạc có quy mô hàng trăm triệu đồng

Ngày 10-6, Công an huyện Giồng Trôm (Bến Tre) đã tạm giữ 21 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Khoảng 21h, ngày 9-6, lãnh đạo Công an huyện Giồng Trôm chỉ đạo các Tổ công tác bất ngờ bao vây, bắt quả tang 21 đối tượng (cả nam lẫn nữ) đang đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu vườn của một hộ dân ở ấp Phú Điền (xã Thuận Điền).

Cơ quan Công an lập biên bản tạm giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền trên 800 triệu đồng, cùng nhiều tang vật có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng tham gia đánh bạc (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Các đối tượng tham gia đánh bạc (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận, tụ điểm đánh bạc trên do Nguyễn Phi Yến (SN 2001, trú TP Bến Tre) đứng ra lắc tài xỉu để các con bạc đặt cược và Huỳnh Văn Tuấn (SN 1980, trú Long Mỹ, huyện Giồng Trôm) là đối tượng chọn địa điểm tổ chức đánh bạc, liên lạc với các con bạc trong và ngoài địa bàn tỉnh đến tham gia sát phạt để thu lợi bất chính.

Con trai đốt nhà và xe vì mâu thuẫn gia đình

Ngày 10-6, lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị đang tạm giữ Lại Văn Hùng (SN 1998, người địa phương) vì hành vi đốt xe máy, đốt nhà và dọa chém người xung quanh.

Vào sáng 7-6, do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Hùng đã có những hành vi như trên. Khi công an tiếp cận, nam thanh niên phản kháng, dọa chém lực lượng chức năng và tự sát.

Tới khoảng 13h30 cùng ngày, công an đã khống chế được đối tượng và dập tắt đám cháy tại nhà. Sự việc khiến một xe máy, tivi, giường ngủ cùng một phần căn nhà bị thiêu rụi.

Thế giới có hơn 3,78 triệu ca tử vong vì Covid-19

Tính đến 6h ngày 11-6, thế giới ghi nhận hơn 387.000 ca mắc mới Covid-19 và trên 10.200 trường hợp tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là 175,5 triệu ca, trong đó trên 3,78 triệu ca tử vong.

Ấn Độ ghi nhận 3.402 ca tử vong mới

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận 3.402 ca tử vong, giảm một nửa so với ngày trước đó. Tuy nhiên, con số này vẫn ở mức cao nhất thế giới và chiếm khoảng 1/3 tổng số ca tử vong toàn cầu trong 24 giờ qua.

Trước đó, số liệu cập nhật sáng 10-6 của Bộ Y tế Ấn Độ cho thấy nước này đã ghi nhận 6.148 ca tử vong do Covid-19. Đây là mức tử vong theo ngày cao kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này, cao gần gấp 3 lần so với con số được báo cáo trong những ngày gần đây và gấp hơn 2 lần so với mức trung bình của 7 ngày qua.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do Sở Y tế bang Bihar ngày 9-6 điều chỉnh đáng kể số ca tử vong tại bang này, từ mức dưới 5.500 ca lên 9.429 ca, tức tăng thêm hơn 3.900 ca sau khi kiểm chứng.

Indonesia ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao nhất kể từ tháng 2

Ngày 10-6, Bộ Y tế Indonesia thông báo nước này ghi nhận thêm 8.892 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày cao nhất kể từ ngày 26-2.

Trong số các ca nhiễm mới, thủ đô Jakarta ghi nhận 2.091 ca, Trung Java 1.535 ca, Tây Java 1.334 ca, Yogyakarta 455 ca và Riau 438 ca.