[Tin nhanh sáng 1-9-2022] Hai thanh niên mang súng nhựa đi cướp1.500 gói thuốc lá lậu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 1-9-2022 gồm các nội dung chính sau: Hai thanh niên mang súng nhựa đi cướp 1.500 gói thuốc lá lậu; Thu giữ 90 tấn nội tạng động vật không nguồn gốc; Một phụ nữ làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Kêu gọi Pakistan mở cửa biên giới cho hàng cứu trợ từ Ấn Độ; Libya phát hiện 2 ngôi mộ tập thể.

Hai thanh niên mang súng nhựa đi cướp 1.500 gói thuốc lá lậu

Ngày 31-8, Công an huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Bằng (22 tuổi), Trần Văn An (30 tuổi) và Huỳnh Văn Đức (29 tuổi, cùng ở tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về tội cướp tài sản.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Bằng và Trần Văn An

Hai đối tượng Nguyễn Văn Bằng và Trần Văn An

Hôm 22-8, Nguyễn Đức Tính Em (35 tuổi) lái xe máy vận chuyển gần 1.500 gói thuốc lá lậu đến đoạn xã Phú Cường thì bị Bằng và An chặn lại. Cả 2 cầm súng (bằng nhựa) và gậy 3 khúc đe dọa nạn nhân để cướp số thuốc lá nói trên. Cảnh sát tuần tra phát hiện sự việc nên bắt giữ. Từ lời khai của nghi phạm, cảnh sát bắt giữ Đức là người liên quan đến vụ cướp.

Thu giữ 90 tấn nội tạng động vật đang đi tiêu thụ

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn vừa thu giữ trên 86 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ được vận chuyển trên 3 xe container, chủ yếu là nội tạng, da trâu bò, ngựa.

Sự việc được phát hiện hôm 26-8, tại Quốc lộ 1A đoạn qua khu vực xã Phú Xá, huyện Cao Lộc. Phải mất 1,5 ngày nỗ lực kiểm đếm, cơ quan chức năng mới thống kê, tổng hợp được toàn bộ hàng hóa vi phạm trên 3 container.

Số hàng được vận chuyển từ tỉnh Cao Bằng qua Lạng Sơn về các tỉnh phía sau tiêu thụ nhưng chưa xác định được chủ hàng. Đây là số lượng hàng đông lạnh là thịt và nội tạng động vật được phát hiện có số lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Một phụ nữ làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khúc Thị Quân (SN 1972, trú tại xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) vừa bị khởi tố về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Khúc Thị Quân làm giấy tờ nhà đất giả để thế chấp lấy tiền chi tiêu cá nhân

Khúc Thị Quân làm giấy tờ nhà đất giả để thế chấp lấy tiền chi tiêu cá nhân

Khoảng tháng 9-2021, Khúc Thị Quân (giáo viên trường Tiểu học xã Biên Sơn) có quen biết với L.A. trên mạng xã hội. Quân sau đó đưa Chứng minh nhân dân của Quân, sơ đồ thửa đất của gia đình Quân cho L.A để làm 2 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Trong năm 2022, Quân lần lượt mang hai bộ giấy tờ giả này đi thế chấp cho 2 người được 310 triệu đồng rồi chi tiêu cá nhân hết.

Kêu gọi Pakistan mở cửa biên giới cho hàng cứu trợ từ Ấn Độ

Bộ trưởng Tài chính Pakistan Miftah Ismail ngày 31-8 cho biết, nhiều cơ quan quốc tế đã đề nghị cho phép nhập khẩu rau củ và các loại thực phẩm khác từ Ấn Độ nhằm giúp đỡ hàng trăm nghìn người phải đi sơ tán vì lũ lụt.

Hàng triệu người Pakistan rơi vào cảnh mất hết nhà cửa vì trận lũ lụt lịch sử

Hàng triệu người Pakistan rơi vào cảnh mất hết nhà cửa vì trận lũ lụt lịch sử

Biên giới giữa hai nước hạt nhân láng giềng này phần lớn vẫn đóng cửa. Ông Ismail cho biết, Islamabad sẽ quyết định có cho phép nới lỏng các biện pháp hạn chế tại biên giới hay không dựa trên các điều kiện cụ thể và thảo luận trong liên minh cầm quyền.

Mưa lớn chưa từng thấy trong mùa mưa năm nay đã gây lụt lội, nhấn chìm 1/3 diện tích quốc gia Nam Á này trong biển nước, làm hơn 1.100 người thiệt mạng, trong đó có 380 trẻ em.

Libya phát hiện 2 ngôi mộ tập thể

Nhà chức trách Libya ngày 31-8 thông báo đã phát hiện 15 thi thể không rõ danh tính từ 2 ngôi mộ tập thể ở thành phố Sirte, cách thủ đô Tripoli khoảng 450 km về phía Đông. Những thi thể này sẽ được xét nghiệm DNA và so sánh với mẫu của thân nhân những người mất tích đã được thông báo.

Hồi tháng 4 năm nay, cơ quan chức năng Libya cũng đã phát hiện 11 thi thể từ một ngôi mộ tập thể ở Sirte - nơi từng là thành trì của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng trước khi nhóm này bị đánh bật khỏi thành phố vào năm 2016.