[Tin nhanh sáng 1-4-2022] Nam thanh niên đi cướp ngân hàng để trả nợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 1-4-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Bắt giữ người phụ nữ phóng hỏa ngôi nhà 5 tầng ở Hà Nội; Nam thanh niên đi cướp ngân hàng để trả nợ; Điều tra vụ chú họ bị tố xâm hại bé gái 10 tuổi ở Thái Bình; Đức-Pháp không chấp nhận việc trả tiền khí đốt cho Nga bằng đồng Rúp; OPEC+ quyết định tăng nhẹ sản lượng dầu thô.

Bắt giữ người phụ nữ phóng hỏa ngôi nhà 5 tầng ở Hà Nội

Rạng sáng 1-4, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết đơn vị đã bắt giữ nghi phạm là nữ giới phóng hỏa một ngôi nhà ở ngõ 60 phố Phú Đô.

Khoảng 18h50 ngày 31-3, người phụ nữ này vào tầng một là nơi để xe máy của ngôi nhà, dùng diêm châm lửa và vứt vào một xe máy. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nghi phạm bỏ chạy ra ngoài. Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa, giải cứu 12 người. Vụ hỏa hoạn khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm thừa nhận hành vi phóng hỏa ngôi nhà.

Nam thanh niên đi cướp ngân hàng để trả nợ

Tối 31-3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Tuấn Anh (sinh năm1995, quê Vĩnh Phúc) khi đối tượng đang thực hiện hành vi cướp ngân hàng.

Đối tượng Trần Tuấn Anh (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên)

Đối tượng Trần Tuấn Anh (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên)

Khoảng 17h chiều cùng ngày, Tuấn Anh đi tới phòng giao dịch Đán, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Nam Thái Nguyên (ở TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Đối tượng đi vào bên trong, đổ xăng ra sàn phòng giao dịch.

Lực lượng bảo vệ của ngân hàng đã lập tức khống chế, thông báo cho lực lượng chức năng. Tại cơ quan công an, Trần Tuấn Anh khai nhận do gia đình đang nợ số tiền khoảng 2 tỷ đồng nên đã lập kế hoạch đi cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Điều tra vụ chú họ bị tố xâm hại bé gái 10 tuổi ở Thái Bình

Tối 31-3, Công an TP Thái Bình thông tin đã tống đạt quyết định và lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Sơn (51 tuổi, trú tại xã Vũ Chính, TP Thái Bình) để điều tra hành vi xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi.

Trước đó, khoảng 22h ngày 29-3, mẹ của bé T (10 tuổi, trú tại xã Vũ Chính) có đơn trình báo về việc con gái bị chú họ là Nguyễn Thanh Sơn xâm hại tình dục.

Theo trình báo, chiều ngày 19-3, bé T và các bạn đang chơi ở nhà thì ông Sơn đi xe máy điện đến và rủ về trang trại của mình chơi. Cháu T nghe lời và sau đó xảy ra sự việc.

Đến ngày 29-3, cháu bé bị đau vùng kín. Mẹ bé gặng hỏi và bé đã kể lại sự việc.

Đức-Pháp không chấp nhận việc trả tiền khí đốt cho Nga bằng đồng Rúp

Ngày 31-3, các Bộ trưởng Kinh tế Đức và Pháp nhóm họp tại thủ đô Berlin, Đức đã ra thông báo khẳng định hai nước Đức - Pháp sẽ chỉ thanh toán các hợp đồng năng lượng đã ký với Nga bằng đồng Euro. Việc thanh toán bằng đồng rúp Nga như yêu cầu từ phía chính quyền Nga không được chấp thuận.

Đức và Pháp không chấp nhận việc trả tiền khí đốt cho Nga bằng đồng Rúp

Đức và Pháp không chấp nhận việc trả tiền khí đốt cho Nga bằng đồng Rúp

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký quyết định yêu cầu kể từ ngày 1-4, các quốc gia “không thân thiện” với Nga sẽ phải trả tiền mua khí đốt bằng đồng rúp Nga, thông qua các tài khoản mở tại ngân hàng Nga. Nếu không, Nga đe doạ sẽ chấm dứt hợp đồng, cắt đứt nguồn cung khí đốt sang châu Âu.

OPEC+ quyết định tăng nhẹ sản lượng dầu thô

Ngày 31-3, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+), trong đó có Nga, quyết định tăng nhẹ sản lượng dầu thô. Mức tăng 432.000 thùng/ngày kể từ tháng 5-2022. Mức này cao hơn so với 400.000 thùng/ngày mà OPEC+ thông báo những tháng trước.

Giai đoạn từ tháng 12-2021 đến 1-2022, OPEC+ đã tăng sản lượng thêm 64.000 thùng/ngày, đưa tổng sản lượng của khối lên 27,981 triệu thùng/ngày. Song, con số này thấp hơn so với mục tiêu tăng 400.000 thùng/ngày mà OPEC+ nỗ lực hướng tới kể từ tháng 8-2021.