[Tin nhanh sáng 05-11-2021] Không khởi tố thầy lang chữa bệnh hiếm muộn bằng cách 'quan hệ'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 05-11-2021 gồm những nội dung chính sau đây: Thông tin về sự cố tiêm nhầm vaccine Covid-19 cho 18 trẻ em ở Hà Nội; Bắc Giang: Không khởi tố thầy lang chữa bệnh hiếm muộn bằng cách "quan hệ"; Phát hiện gần 1 tấn tôm bơm tạp chất ở Bạc Liêu; Trợ lý Nhà Trắng tháp tùng Tổng thống Joe Biden mắc Covid-19; 70% dân số được tiêm 2 liều vaccine phòng Covid-19 ở Saudi Arabia. 

Thông tin về sự cố tiêm nhầm vaccine Covid-19 cho 18 trẻ em ở Hà Nội

Rạng sáng 5-11, thông tin ban đầu từ Sở Y tế Hà Nội, ngày 3-11, trong quá trình tiêm chủng, Trạm Y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai đã để xảy ra sự cố tiêm nhầm vaccine Comirnaty của hãng Pfizer/BioNTech cho 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận các trẻ bị tiêm nhầm vaccine Covid-19 (Ảnh: Zing.vn)

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận các trẻ bị tiêm nhầm vaccine Covid-19 (Ảnh: Zing.vn)

Ngay sau khi nhận được thông tin, thành phố đã chỉ đạo chuyển các trường hợp trẻ bị tiêm nhầm đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Hiện, tình trạng sức khỏe của các bé đều ổn định, một số bé có biểu hiện sốt, sưng đỏ ở vị trí tiêm và không có trẻ nào sốc phản vệ.

Huyện Quốc Oai chỉ đạo và yêu cầu Trung tâm Y tế cùng Trạm Y tế xã Yên Sơn đình chỉ công tác người trực tiếp tiêm và dây tiêm gồm 4 cán bộ y tế để xem xét, rà soát lại quy trình tiêm chủng vaccine.

Bắc Giang: Không khởi tố thầy lang chữa bệnh hiếm muộn bằng cách "quan hệ"

Tối 4-11, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết đơn vị đã thông báo với chị C. về tin báo tố giác ông Vũ Trọng Hải (46 tuổi, trú tại xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn). Theo đó, chị C. tố ông Hải có hành vi chữa hiếm muộn bằng cách cưỡng ép chị C. quan hệ tình dục làm chị này mang thai và sinh ra hai cháu bé.

Công an huyện Lục Ngạn cho biết, sau khi lấy ý kiến của các ngành chuyên môn như Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn, phía toà án và luật sư, các bên đều thống nhất ý kiến hành vi của ông Hải không đủ căn cứ để cấu thành tội Cưỡng dâm hay bị xử lý hình sự. Công an huyện Lục Ngạn sẽ đề xuất đến UBND huyện, phòng Y tế huyện cũng như UBND xã Hồng Giang để xử lý hành chính ông Hải về những vi phạm như hành nghề không có giấy phép, vi phạm chế độ một vợ một chồng.

Phát hiện gần 1 tấn tôm bơm tạp chất ở Bạc Liêu

Ngày 4-11, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang xe tải vận chuyển gần 1 tấn tôm bơm tạp chất đang trên đường đi tiêu thụ.

Phát hiện gần 1 tấn tôm bơm tạp chất (Ảnh: Thanh niên)

Phát hiện gần 1 tấn tôm bơm tạp chất (Ảnh: Thanh niên)

Khoảng 21 giờ ngày 3-11, trong lúc tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn thuộc khóm 5, P.Hộ Phòng, TX.Giá Rai, lực lượng chức năng đã tiến hành dừng và kiểm tra xe tải mang biển số 94C - 037.61, do tài xế Lâm Văn Toàn (27 tuổi, trú tại TX.Giá Rai) điều khiển.

Qúa trình kiểm tra, lực lượng đã phát hiện, lập biên bản và thu giữ 24 thùng xốp chứa hơn 960 kg tôm nguyên liệu có tạp chất CMC. Tài xế này khai nhận vận chuyển số tôm này từ Bạc Liêu để bán cho một doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Cà Mau.

Trợ lý Nhà Trắng tháp tùng Tổng thống Joe Biden mắc Covid-19

Theo Bloomberg ngày 5-11, trợ lý Nhà Trắng tháp tùng Tổng thống Joe Biden tới các hội nghị thượng đỉnh quốc tế ở châu Âu vào tuần trước đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trước khi tổng thống trở về Mỹ.

Trợ lý trên và một số thành viên trong đoàn tháp tùng Tổng thống Joe Biden ở lại Scotland do lo ngại vấn đề lây nhiễm. Nhà Trắng hiện chưa công bố danh tính trợ lý mắc Covid-19 và các biện pháp được thực hiện để ngăn chặn sự lây nhiễm tiếp theo.

70% dân số được tiêm 2 liều vaccine phòng Covid-19 ở Saudi Arabia

Bộ Y tế Saudi Arabia thông báo tỷ lệ tiêm đủ 2 liều vaccine phòng Covid-19 ở nước này đạt 70%.

Bộ trưởng Y tế Saudi Arabia kêu gọi người dân tiếp tục nhận vaccine giúp tăng cường khả năng miễn dịch thông qua việc đăng ký tiêm liều bổ sung đối với những người đã tiêm liều thứ 2 trên 6 tháng. Đồng thời, cũng cảnh báo về sự chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa có thể khiến các đợt dịch Covid-19 mới bùng phát.