[Tin nhanh sáng 01-11-2021] Kế hoạch tiêm mũi 3 vắc xin Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 01-11-2021 gồm những nội dung chính sau đây: Kế hoạch tiêm mũi 3 vắc xin Covid-19; Chuyên gia khẳng định vắc xin Covid-19 tiêm cho trẻ em không gây vô sinh; Miền Tây lan rộng F0 cộng đồng; Bắt đối tượng lợi dụng quyên góp từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đâm dao, phóng hỏa trên tàu điện ngầm Nhật Bản; Mắc kẹt trong hang động, 9 lính cứu hỏa thiệt mạng.

Kế hoạch tiêm mũi 3 vắc xin Covid-19

Để đảm bảo an toàn dịch tễ lâu dài, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, TP rà soát nhu cầu vắc xin Covid-19 để tiêm cho người dân, đặc biệt là lên kế hoạch tiêm nhắc lại mũi 3, 4.

Theo đó, để làm cơ sở cho việc phân bổ vắc xin trong tháng 10 và 12 - 2021 và xây dựng kế hoạch tiêm chủng năm 2022, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, TP chỉ đạo các đơn vị liên quan căn cứ tình hình, kết quả triển khai tiêm chủng của địa phương và hướng dẫn về việc tiêm kết hợp vắc xin của Bộ Y tế để đề xuất nhu cầu sử dụng vắc xin trong tháng 10 và 12-2021 cho người từ 18 tuổi trở lên.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng bao phủ vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Chuyên gia khẳng định vắc xin Covid-19 tiêm cho trẻ em không gây vô sinh

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội bày tỏ lo ngại về việc tiêm vắc xin Covid-19 ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của trẻ, trong đó có lo lắng về nguy cơ gây vô sinh, PGS-TS Dương Thị Hồng, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, nhấn mạnh:

“Hiện Bộ Y tế đã phê duyệt sử dụng 2 vắc xin Covid-19 tiêm phòng cho trẻ là vắc xin Pfizer và Moderna. Hai vắc xin này có thành phần mRNA của vi rút nhưng khi vào cơ thể hoàn toàn không có tương tác với ADN của người, do đó không có nguy cơ gây ra rối loạn biến đổi gien, hay ảnh hưởng về lâu dài đến sức khỏe sinh sản (rối loạn vô sinh) hoặc ung thư… như các phụ huynh đang lo lắng”.

Tiêm vắc xin Covid-19 cho học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (TP.HCM), ngày 27-10-2021
Tiêm vắc xin Covid-19 cho học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (TP.HCM), ngày 27-10-2021

“Vắc xin tiêm cho trẻ em ở nước ta đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo dùng, được sử dụng tiêm ở nhiều quốc gia khác nhau. Do đó các bậc phụ huynh yên tâm đưa con em mình đi tiêm chủng để phòng ngừa Covid-19”, TS Hồng chia sẻ.

Miền Tây lan rộng F0 cộng đồng

Số ca mắc Covid-19 tại một số tỉnh miền Tây liên tục tăng trong những ngày gần đây; trong đó Bạc Liêu và An Giang ghi nhận số ca mắc cao kỷ lục.

Tại tỉnh Bạc Liêu, trong 2 ngày qua, dịch bệnh trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp, số ca mắc Covid-19 liên tục tăng nhanh, ngày 31-10, ghi nhận 414 ca, trong đó có 143 ca cộng đồng. Trong khi đó, tính từ ngày 15-4 đến sáng 31-10, An Giang ghi nhận 10.978 ca mắc Covid-19.

Cán bộ y tế TP.Bạc Liêu lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng
Cán bộ y tế TP.Bạc Liêu lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng

Về tiêm chủng, tính đến sáng 31-10, tỉnh An Giang đạt tỷ lệ tiêm phủ vắc xin cho 12,72% dân số, trong khí đó, tại Bạc Liêu, liên tục nhiều ngày qua, tỉnh đã huy động cán bộ y tế, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên. Đến nay, tỉnh đã đạt tỷ lệ tiêm phủ vắc xin 15,57%.

Bắt đối tượng lợi dụng quyên góp từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 31-10, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an thành phố vừa phối hợp với Phòng 7 - Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Mạnh (SN 1996, HKTT ở quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội.

Trần Văn Mạnh tại cơ quan Công an
Trần Văn Mạnh tại cơ quan Công an

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 5-2020, Trần Văn Mạnh đã tạo trang Facebook với tên "Quỹ từ thiện cộng đồng", dùng các hình ảnh những người có hoàn cảnh khó khăn để thực hiện hành vi phạm tội.

Bằng thủ đoạn trên, Trần Văn Mạnh đã chiếm đoạt khoảng hơn 600 triệu đồng của các nhà hảo tâm, nhưng không thực hiện bất kỳ một hoạt động từ thiện nào như đã cam kết.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đâm dao, phóng hỏa trên tàu điện ngầm Nhật Bản

17 người đã bị thương sau một vụ tấn công trên tàu điện ngầm Nhật Bản hôm 31-10. Vụ việc xảy ra khi đoàn tàu đang ở khu vực Chofu, Tokyo. Nghi phạm 24 tuổi đã bị bắt giữ sau đó. Một người bị thương nặng sau vụ tấn công.

Hành khách hoảng loạn trèo ra từ cửa sổ toa tàu
Hành khách hoảng loạn trèo ra từ cửa sổ toa tàu

Các nhân chứng cho biết nghi phạm ngoài thực hiện hành vi đâm dao đã xịt một chất lỏng lên tàu, rồi châm lửa đốt đoàn tàu.

Hành khách đã bỏ chạy trong hoảng hốt khi vụ việc xảy ra. Một hành khách khoảng 60-70 tuổi đã mất nhận thức sau khi bị đâm dao, trong khi những người khác bị thương nhẹ vì ngạt khói.

Mắc kẹt trong hang động, 9 lính cứu hỏa thiệt mạng

Tai nạn xảy ra khi một nhóm gồm 26 lính cứu hỏa đang huấn luyện gần một hang động ở thành phố Altinopolis, bang Sao Paulo, Brazil. Trần hang động đột nhiên đổ sập xuống, khiến một phần của nhóm bị mắc kẹt.

Cảnh sát và các đội cấp cứu đã tham gia cùng lực lượng cứu hỏa trong nỗ lực giải thoát những người còn mắc kẹt nhưng công việc bị cản trở đáng kể vì mưa lớn.

Các nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực giải cứu những đồng đội mắc kẹt trong một hang động bị sập lối vào ở thành phố Altinopolis, bang Sao Paulo, Brazil, ngày 31-10
Các nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực giải cứu những đồng đội mắc kẹt trong một hang động bị sập lối vào ở thành phố Altinopolis, bang Sao Paulo, Brazil, ngày 31-10

Việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn và nguy cơ xảy ra các vụ sập mới khiến công tác giải cứu trở nên phức tạp. Theo thông tin ban đầu, có 15 người bị mắc kẹt, 9 người đã chết và 6 người được giải cứu, và hiện không còn nạn nhân nào tại hiện trường.